Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi

08:53, 29/04/2022

BHG - Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai (Mèo Vạc) đang là tâm điểm thu hút sự chú ý của nhiều du khách trong và ngoài tỉnh. Năm nay, lễ hội được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, diễn ra từ ngày 25 – 27.4 (tức 25 – 27.3 âm lịch). Dự kiến lượng khách đến địa phương tăng mạnh trong thời gian này, do đó, bên cạnh việc tích cực chuẩn bị cho công tác tổ chức lễ hội, huyện Mèo Vạc chủ động thực hiện các nhiệm vụ nhằm tạo thuận lợi, sự hài lòng và ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách khi đến tham quan, trải nghiệm.

Chợ Phong lưu Khâu Vai.                                                                                         Ảnh: TRẦN KẾ
Chợ Phong lưu Khâu Vai. Ảnh: TRẦN KẾ

Anh Dương Văn Khải, du khách ở Hà Nội chia sẻ: Tôi biết đến Mèo Vạc qua lời kể của bạn bè, các trang mạng xã hội và phương tiện thông tin đại chúng, nơi đây có cảnh quan thiên nhiên kỳ vỹ, nhiều nét đẹp văn hóa của đồng bào các dân tộc vẫn được lưu truyền. Được biết, năm nay Chợ tình Khâu Vai tổ chức trở lại sau 2 năm bị gián đoạn bởi dịch Covid-19; đây là phiên chợ nổi tiếng nhưng tôi chưa một lần được trải nghiệm. Dịp này, nhất định tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội được khám phá, trải nghiệm phiên chợ có một không hai này cũng như khám phá các sản phẩm du lịch trên vùng Cao nguyên đá.

Tại xã Khâu Vai, nơi diễn ra các hoạt động của lễ hội, công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Chủ tịch UBND xã Hoàng Lê Duẩn cho biết: Tương tự các năm trước, lễ hội năm nay diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc như: Lễ dâng hương, cầu duyên tại miếu Ông, miếu Bà; lễ cầu an, giao lưu văn hóa, văn nghệ, các trò chơi dân gian truyền thống; tham quan các gian hàng, thưởng thức ẩm thực truyền thống của đồng bào dân tộc tại khu vực Mê cung đá và trung tâm xã. Để tạo điểm nhấn cho khu vực Mê cung đá, xã đã triển khai trồng hơn 6 ha hoa Tam giác mạch, cúc, Sao nhái. Đến nay cây mọc cao và đã có hoa nở rộ. Toàn bộ diện tích này tạo nên một thung lũng hoa rực rỡ màu sắc. Ngoài ra, xã còn bố trí 280 chậu hoa dọc tuyến đường vào khu vực miếu Ông, miếu Bà, tạo nên tuyến đường hoa đầy sức lôi cuốn…

Đội Trật tự đô thị của thị trấn Mèo Vạc kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Đội Trật tự đô thị của thị trấn Mèo Vạc kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc Ngô Mạnh Cường cho biết: Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai năm nay được tổ chức trong bối cảnh thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Xác định đây là hoạt động du lịch văn hóa, là cơ hội để thu hút du khách đến với Hà Giang nói chung và huyện Mèo Vạc nói riêng, do đó, huyện đã chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho lễ hội diễn ra thành công tốt đẹp. Ngoài ra, để tạo thêm sự trải nghiệm cho du khách, từ đêm 23.4, huyện tổ chức hoạt động Chợ đêm tại thị trấn Mèo Vạc. Đây cũng là điểm du lịch mới được UBND tỉnh công nhận trên địa bàn huyện. Tại đây diễn ra nhiều hoạt động như: Biểu diễn văn nghệ, thưởng thức ẩm thực, trải nghiệm tham gia chế tác các sản phẩm truyền thống của đồng bào dân tộc Mông như khèn, quẩy tấu…

Đặc biệt, trong thời gian diễn ra lễ hội và dịp nghỉ lễ 30.4, lượng khách đến huyện sẽ tăng mạnh kéo theo nhu cầu về phòng nghỉ, ăn uống tăng. Trước thực tế này, vừa qua, huyện tổ chức gặp mặt các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, homestay trên địa bàn để quán triệt các nội dung. Trong đó yêu cầu các cơ sở thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật và địa phương trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú và ăn uống; thực hiện nghiêm túc bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch; niêm yết công khai và bán đúng giá dịch vụ; đảm bảo vệ sinh sạch sẽ tại khu vực kinh doanh; khuyến khích nhân viên sử dụng trang phục dân tộc của địa phương hàng ngày trong đón tiếp, giao dịch với du khách…

Bên cạnh các hoạt động trên, huyện đẩy mạnh tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn thực hiện giao tiếp văn minh, lịch sự, cởi mở với du khách đến tham quan, trải nghiệm tại huyện; chỉ đạo thị trấn Mèo Vạc thường xuyên tuần tra, xử lý tình trạng thả rông gia súc ra đường gây cản trở giao thông và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị; chỉ đạo các ngành chuyên môn thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và du khách…

Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp trên sẽ góp phần tạo thành công cho Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai, đồng thời xây dựng hình ảnh du lịch huyện Mèo Vạc thân thiện, an toàn, mến khách và là điểm đến hấp dẫn; từ đó, tạo thêm cơ sở để huyện thực hiện mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn - Phó Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc Ngô Mạnh Cường cho biết thêm.

Bài, ảnh: TRẦN KẾ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh
BHG - Vùng đất biên cương Hà Giang - “phên giậu” vững chắc của Tổ quốc có 19 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trải qua thăng trầm lịch sử, những con người nơi đây đã tạo dựng nên các sắc thái văn hóa độc đáo, kết tinh trong các di sản văn hóa (DSVH) vật thể và phi vật thể; kết tinh trong nếp sống, nếp nghĩ, tình cảm, tâm hồn người Hà Giang để tạo nên vùng đất đa sắc màu văn hóa.
28/04/2022
Giao lưu văn hóa, văn nghệ dân gian tại xã Khâu Vai
BHG - Nằm trong khuôn khổ Lễ hội Chợ Phong Lưu Khâu Vai năm 2022, sáng 27.4, tại khu vực Mê cung đá, xã Khâu Vai đã diễn ra hoạt động giao lưu văn nghệ dân gian giữa các đội văn nghệ đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mèo Vạc.
28/04/2022
Khâu Vai - điểm hẹn của tình yêu đôi lứa

“Chàng ơi xuống núi cùng em/ Nhớ mang theo ngựa và đi một mình/ Em đây tuy chẳng còn xinh/ Có ô che nắng chợ tình phong lưu”...

26/04/2022
Việt Nam sắp khánh thành cây cầu kính qua vách núi dài nhất thế giới

Cây cầu kính Bạch Long ở Mộc Châu (Sơn La) dài 632m sẽ mở cửa đón khách tham quan lần đầu tiên vào kì nghỉ 30/4 tới đây.


26/04/2022