Khảo sát xây dựng Con đường du lịch trải nghiệm kết nối du lịch Công viên địa chất giữa Hà Giang và Cao Bằng

18:52, 25/04/2022

BHG - Thực hiện chiến lược liên kết vùng, tăng cường kết nối, hợp tác giữa các tỉnh Đông Bắc và kế hoạch phối hợp giữa Công viên địa chất (CVĐC) toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng và CVĐC toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn - Hà Giang theo tiêu chí của Mạng lưới CVĐC toàn cầu, đồng thời phát huy giá trị mô hình CVĐC toàn cầu UNESCO trong thúc đẩy phát triển liên kết sản phẩm du lịch giữa hai tỉnh Hà Giang và Cao Bằng. Từ ngày 22-27.4, BQL CVĐC toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn và BQL CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng đã tiến hành khảo sát, xác định các điểm thăm quan du lịch dự kiến đưa vào xây dựng con đường du lịch trải nghiệm kết nối giữa hai CVĐC.

Khảo sát điểm Dinh thự dòng họ Nông, thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng (Ảnh: Ngọc Phượng)
Khảo sát điểm Dinh thự dòng họ Nông, thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng (Ảnh: Ngọc Phượng)


Để quảng bá du lịch CVĐC, giới thiệu các giá trị di sản nổi bật của hai CVĐC, đoàn khảo sát đã lựa chọn các điểm đến dọc theo tuyến từ thị trấn Mèo Vạc, Hà Giang đến huyện Bảo Lạc, Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Các điểm được lựa chọn đưa vào khai thác phục vụ du lịch là những điểm di sản có tiềm năng tốt của 2 tỉnh nhưng còn chưa được đưa vào tour tuyến khai thác hiệu quả như Khâu Vai, hóa thạch Lũng Pù, khu bảo tồn thiên nhiên Chí Sán (Mèo Vạc) hay đền Quan Thánh Đế, Dốc 14 tầng (Cao Bằng)…..

Khảo sát tại điểm hóa thạch Lũng Pù (Mèo Vạc) (Ảnh: Thế Vinh)
Khảo sát tại điểm hóa thạch Lũng Pù (Mèo Vạc) (Ảnh: Thế Vinh)

Kết thúc chuyến khảo sát, BQL hai CVĐC sẽ phối hợp với chuyên gia GGN Guy Martini, Điều phối viên GGN PGS.TS Trần Tân Văn đánh giá hiện trạng chi tiết các cụm, điểm di sản địa chất, di sản văn hóa, di sản tự nhiên trên toàn tuyến CVĐC toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn và CVĐC toàn cầu UNESCO Non Nước Cao Bằng trình UBND hai tỉnh xem xét xây dựng một con đường trải nghiệm phục vụ du khách kết nối hai CVĐC.

                                                                       Xuân Đôn (BQL CVĐC CNĐ Đồng Văn)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

“Chung một dòng sông” - Nhịp cầu kết nối trái tim những người con đất Việt
50 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị cũng là chừng đó năm cây cầu Hiền Lương chứng kiến những thay đổi của lịch sử, của đất nước. Khát vọng “chung một dòng sông” nay đã thành hiện thực, còn khát vọng kết nối tình yêu quê hương, tinh thần dân tộc của những người con đất Việt từ khắp thế giới vẫn mãi chảy không ngừng.
25/04/2022
Sôi nổi phần thi Tài năng - Hội thi “Người đẹp miền Cao nguyên đá”
BHG - Tối 24.4, tại sân vận động huyện Mèo Vạc đã diễn ra phần thi Tài năng giữa các thí sinh lọt top 20 thí sinh vào vòng Chung kết Hội thi “Người đẹp miền Cao nguyên đá” năm 2022. Phần thi thu hút đông đảo người dân, du khách đến xem và cổ vũ.
25/04/2022
“Muốn đi xa phải đi cùng nhau”
BHG - Sau thời gian dài bị “dồn nén” do ảnh hưởng của dịch Covid - 19, du lịch (DL) được dự báo bứt phá mạnh mẽ trong năm 2022 khi dịch bệnh được kiểm soát, tỷ lệ tiêm chủng tăng và các quy định hạn chế đi lại được nới lỏng. Việc liên kết, hợp tác để nắm bắt cơ hội và phát triển bền vững là nhu cầu và xu thế tất yếu, chưa bao giờ câu nói “Muốn đi xa phải đi cùng nhau” lại đúng với triết lý kinh doanh DL hiện nay.
25/04/2022
Phát triển du lịch trên nền tảng di sản văn hóa
​​​​​​​BHG - Tính đến nay, tỉnh ta tổ chức bảo tồn được 34 Di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT) với 25 DSVHPVT được ghi vào Danh mục DSVHPVT cấp Quốc gia. Năm 2021 tỉnh ta nhận diện được 446 DSVHPVT với 7 loại hình của 14 dân tộc cư trú lâu năm, sinh sống tập trung thành từng làng, bản, trong đó: Có 17 di sản loại hình tiếng nói, chữ viết; 47 di sản ngữ văn dân gian; 12 di sản nghệ thuật trình diễn dân gian; 259 di sản tập quán xã hội và tín ngưỡng; 13 di sản lễ hội truyền thống; 41 di sản nghề thủ công truyền thống; 57 di sản tri thức dân gian.
25/04/2022