Mùa hoa đào nở muộn ở cao nguyên đá Hà Giang

10:31, 18/03/2022

Với địa hình núi cao cùng với khí hậu mát lạnh quanh năm và cũng là năm nhuận nên đây chính là lý do giống đào địa phương vốn đã nở muộn nay còn thêm phần rực rỡ trong những ngày cuối tháng 3.

Đến với Quản Bạ, huyện cửa ngõ Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Hà Giang, du khách không khỏi ngỡ ngàng về vẻ đẹp nơi đây. Quản Bạ không chỉ mang đẹp của Núi Đôi Cô Tiên, Hang Lùng Khúy hay Thạch Sơn Thần, núi non hùng vĩ mà vẻ đẹp ấy còn thể hiện ở những cánh hoa đào nở muộn đang độ khoe sắc giữa đại ngàn núi rừng miền biên giới.

Thôn Vàng Chá Phìn thuộc địa phận xã Cao Mã Pờ huyện Quản Bạ. Là xã biên giới cách trung tâm huyện chừng 33km. Chạy dọc theo cung đường từ huyện qua các xã Thanh Vân, Tùng Vài đường đi mốc 291/2 xã Cao Mã Pờ, du khách sẽ thấy một vườn đào đang độ nở rộ. Được biết đây là vườn đào của hộ gia đình ông Vù Tờ Hội, thôn Vàng Chá Phìn.

Mùa hoa “pha lê” đẹp xốn xang nơi rẻo cao Hà Giang
Mùa hoa “pha lê” đẹp xốn xang nơi rẻo cao Hà Giang

Theo chia sẻ của ông, cách đây 10 năm về trước gia đình ông Hội đã trồng hơn 30 cây đào giống địa phương, hàng năm do chăm sóc và giữ gìn đến nay vườn đào của gia đình vẫn còn nguyên vẹn và mỗi dịp Xuân về những cây đào nơi đây lại ra nhiều hoa.

Để tiếp tục tạo thêm sức hút của du khách đến với vườn đào của địa phương, UBND xã Cao Mã Pờ đã tích cực tuyên truyền đến các hộ dân tại thôn nhân rộng trồng thêm nhiều diện tích đào biến nơi đây thành một trong những điểm đến lý tưởng cho du khách đến thăm quan, chụp ảnh hoa đào cứ mỗi độ Tết đến Xuân về.

Với địa hình núi cao cùng với khí hậu mát lạnh quanh năm và cũng là năm nhuận nên đây chính là lý do giống đào địa phương vốn đã nở muộn nay còn thêm phần rực rỡ trong những ngày cuối tháng 3, thời điểm mà tưởng chừng như những búp non xanh mơn mởn đã chiếm trọn cành lá, thế nhưng đào nơi đây lại đang đua nhau khoe sắc nở rộ, hoa nơi đây bông to, cánh hoa dày và đặc biệt có nhiều giống đào khác nhau, có cây cánh hoa màu phớt hồng, có cây cánh hoa màu đỏ thắm, tạo nên một khung cảnh hòa quyện giữa núi rừng.

Sẽ còn khoảng 1 tuần lễ nữa để cho những du khách gần xa có dự định và kế hoạch đi ngắm hoa đào không bị bỏ lỡ trong nhiều tiếc nuối, để rồi mùa hoa đào 2021 sẽ chính thức đi qua.

Ngắm hình ảnh hoa đào nở muộn do bạn Giàng A Phớn chia sẻ:

 
 
 
 
 
 
 
Khám phá vẻ đẹp hẻm Tu Sản - hẻm vực sâu nhất tại Đông Nam Á ở Hà Giang
Khám phá vẻ đẹp hẻm Tu Sản - hẻm vực sâu nhất tại Đông Nam Á ở Hà Giang

Tu Sản được xem là 'đệ nhất hùng quan' với chiều cao vách đá lên tới 700-800m, chiều dài 1,7km, sâu gần 1 cây số, là danh thắng kỳ vĩ độc nhất của vùng cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang.

Theo 24h.com


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Xây dựng làng văn hóa du lịch cộng đồng mang dấu ấn riêng
BHG - Thực hiện phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh ta ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND về phát triển sản phẩm du lịch tỉnh Hà Giang giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, tỉnh sẽ xây dựng các làng văn hóa du lịch cộng đồng (VHDLCĐ) trở thành một sản phẩm du lịch đặc trưng, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc với chất lượng dịch vụ tốt nhất, thân thiện với môi trường.
28/02/2022
Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2022

BHG - Sáng 25.2, Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Dự có lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch…


25/02/2022
Hà Giang trong mắt chàng trai người Tày
Hoàng An nặng tình với mùa xuân, sắc hoa và nhịp sống bình dị trên cao nguyên đá. Hoàng An (tên thật là Hoàng Văn Hoàn), 34 tuổi, là người Tày sinh ra và lớn lên tại Hà Giang. Với chàng trai mê xê dịch và chụp ảnh film, Hà Giang quyến rũ nhất vào độ xuân về khi khoác lên mình chiếc áo mới rực rỡ. Trên ảnh là thôn Lao Xa, xã Sủng Là, huyện Đồng Văn ngập tràn sắc hoa cải vào đầu năm.
24/02/2022
Gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch
BHG - Chiều 24.2, tại Nhà hàng Đức Giang (thành phố Hà Giang), Ban Chỉ đạo phát triển du lịch (DL) và Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn tỉnh tổ chức hội nghị gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ DL trên địa bàn tỉnh; nhằm nắm bắt khó khăn, vướng mắc của các cơ sở kinh doanh dịch vụ DL, bàn giải pháp phục hồi DL sau đại dịch Covid-19. Dự hội nghị có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các huyện, thành phố…
24/02/2022