Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

16:20, 08/07/2021

BHG - Ngày 8.7, trên 5.600 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 bước vào ngày thi cuối cùng với bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và Ngoại ngữ. 

Thí sinh điểm thi Trường THPT Chuyên trong ngày thi cuối cùng.
Thí sinh điểm thi Trường THPT Chuyên trong ngày thi cuối cùng.

Trong buổi sáng, các thí sinh làm bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (gồm Hóa học, Sinh học, Vật lý) và tổ hợp Khoa học xã hội (gồm Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân) theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút cho mỗi môn. Buổi chiều, các thí sinh thi môn Ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút. Kết thúc môn thi cuối cùng, cơ bản thí sinh ra khỏi phòng thi với tâm trạng thoải mái sau 2 ngày tập trung làm bài thi.

 

Theo đánh giá của các thí sinh, đề thi năm nay bám sát kiến thức chương trình đã học, tương thích với cấu trúc đề minh họa mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố trước đó. Riêng đối với tổ hợp bài thi Khoa học tự nhiên, đề thi có độ phân hóa cao. Em Hồ Việt Hà, điểm thi Trường THPT Chuyên (thành phố Hà Giang) cho biết: "Đề thi bài tổ hợp Khoa học tự nhiên phân hóa khá rõ ràng, phần lớn học sinh có thể đạt từ 7 - 8 điểm". Em Đỗ Thảo Hiền, điểm thi Trường THPT Chuyên đánh giá: "Đề thi tổ hợp môn Khoa học xã hội khá hay, phù hợp với kiến thức, chương trình đã học, riêng môn Lịch sử có nhiều câu hỏi khó, có tính phân hóa rõ".

Các thí sinh trao đổi bài sau khi kết thúc môn thi tổ hợp sáng 8.7
Các thí sinh trao đổi bài sau khi kết thúc môn thi tổ hợp sáng 8.7

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 là một kỳ thi đặc biệt, diễn ra trong bối cảnh dịch Covid – 19 đang diễn biến phức tạp. Các ngành chức năng và địa phương phối hợp chặt chẽ trong tất cả các khâu tổ chức; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham dự kỳ thi. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được triển khai nghiêm túc.

Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Thế Bình, cho biết: Sau 2 ngày, kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Tỷ lệ thí sinh tham dự kỳ thi môn Ngữ văn đạt 99,59%; môn Toán đạt 99,62%; tổ hợp môn Khoa học tự nhiên đạt 100%; môn Lịch sử đạt 99,56%; môn Địa lý đạt 99,64%; môn Giáo dục công dân đạt 99,69%; môn Ngoại ngữ đạt 99,64%; không có trường hợp thí sinh và cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế thi. Ngay sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, công tác vận chuyển, bàn giao bài thi của thí sinh từ điểm thi về Hội đồng thi được tiến hành khẩn trương, đúng quy định để chuẩn bị cho công tác chấm thi những ngày tiếp theo.

Tin, ảnh: BIỆN LUÂN


Cùng chuyên mục

Học sinh Hoàng Su Phì "Vượt vũ môn" giữa mùa đại dịch

BHG - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đã đến gần, cùng với áp lực về thi cử, năm nay các thí sinh còn áp lực do dịch bệnh covid-19 vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn các địa điểm thi vì thế đã có một sự chuẩn bị kỹ càng nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn nhất có thể.

 

30/06/2021
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT tại Hoàng Su Phì

BHG - Ngày 29.6, đồng chí Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ thi cấp tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại huyện Hoàng Su Phì. Kỳ thi năm nay, huyện Hoàng Su Phì bố trí 2 điểm thi tại Trường THPT huyện và trường THPT xã Thông Nguyên, với tổng số 303 thí sinh, gồm 22 phòng thi.

29/06/2021
Đoàn công tác số 2 BCĐ thi cấp tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại các huyện

BHG - Trong 2 ngày từ 28 – 29.6, Đoàn công tác số 2 Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (Đoàn kiểm tra số 2) của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Đức Thuận, Phó BCĐ, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại các huyện: Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc và Bắc Mê. Cùng đi có lãnh một số sở, ngành là thành viên Đoàn kiểm tra số 2.

29/06/2021
Những ngôi làng đẹp như cổ tích khắp thế giới

Lịch sử lâu đời, cảnh sắc thơ mộng hay sự quyến rũ từ những nhiều điều khác thường là điểm chung của các ngôi làng đẹp tựa thế giới cổ tích dưới đây. Hallstatt, Áo: Trông như một tấm bưu thiếp, ngôi làng Hallstatt được ôm ấp bởi các đỉnh núi và những đám mây thấp bao quanh. Nằm ở vùng núi Salzkammergut, lịch sử lâu đời của Hallstatt khởi đầu với việc người địa phương phát hiện ra các mỏ muối trong vùng vào thời tiền sử, khoảng năm 4.000 trước Công nguyên. Ngày nay, phần lớn kiến ​​trúc có niên đại từ thế kỷ 16.

29/06/2021