Bồi dưỡng kỹ năng điều tra, đưa tin về buôn người cho các nhà báo

10:49, 13/11/2020

BHG - Trong 3 ngày từ 10 – 12.11, tại Nhà khách Hà An, thành phố Hà Giang, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Đại sứ quán Hoa kỳ tại Hà Nội tổ chức khóa tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ năng điều tra, đưa tin về buôn người cho 19 nhà báo đến từ 18 cơ quan báo chí T.Ư và địa phương có đường biên giới tiếp giáp nước bạn Trung Quốc. 

Các nhà báo đi thực tế cơ sở tại xã Quản Bạ (huyện Quản Bạ)
Các nhà báo đi thực tế cơ sở tại xã Quản Bạ (huyện Quản Bạ)

Tham gia tập huấn, diễn giả Patrick Elliott, nhà phân tích chính trị (Đại sứ quán Hoa kỳ tại Hà Nội); Đại tá Phạm Long Biên – Trưởng phòng Phòng, chống mua bán người, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng); Luật sư Tạ Ngọc Vân – Trưởng Văn phòng Luật (Tổ chức Trẻ em Rồng xanh) đã truyền đạt cho các học viên nhiều kiến thức bổ ích về: Luật pháp quốc tế và Việt Nam xác định tội danh, giao thức mua, bán người; những khó khăn trong công tác đấu tranh với tội phạm buôn người; xu hướng phát triển mới của buôn người dưới hình thức kết hôn cưỡng bức và mang thai hộ, buôn bán bào thai, lao động cưỡng bức; thực trạng bóc lột lao động trẻ em và buôn người để lạm dụng tình dục; các chiến lược phòng ngừa, ngăn chặn để giảm nạn buôn người. Riêng giảng viên, nhà báo Đỗ Doãn Hoàng chia sẻ với học viên nhiều kinh nghiệm quý trong quá trình tác nghiệp; hướng dẫn kỹ năng điều tra, đưa tin về buôn người cũng như các quy chuẩn đạo đức, an toàn tác nghiệp cho các nhà báo… 

 Ban tổ chức trao Chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ năng điều tra, đưa tin về buôn người cho các nhà báo.
Ban tổ chức trao Chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ năng điều tra, đưa tin về buôn người cho các nhà báo.

Trong thời gian diễn ra khóa học, các học viên đã đi thực tế tại một số địa phương của huyện Quản Bạ để thực hành kỹ năng phỏng vấn, khai thác, tìm kiếm và kiểm định thông tin. Kết thúc khóa học, Ban tổ chức đã trao Chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ năng điều tra, đưa tin về buôn người cho các nhà báo.

Tin, ảnh: THU PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Xây dựng xã hội học tập

BHG - Những năm qua, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp quan trọng đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập (XHHT), hướng đến mục tiêu nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển KT – XH ở địa phương.

13/11/2020
Trường PTDT Nội trú huyện Xín Mần lưu giữ giá trị văn hóa truyền thống

BHG - Trường PTDT Nội trú huyện Xín Mần nằm ở trung tâm thị trấn Cốc Pài. Những năm qua, nhà trường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục và nuôi dưỡng con em các dân tộc địa phương. Đặc biệt, nhà trường luôn đi đầu việc thực hiện Đề án đưa văn hóa truyền thống (VHTT) vào giảng dạy. 

12/11/2020
Quang Bình lấy đại đoàn kết toàn dân làm động lực phát triển

BHG - Nhận diện rõ vai trò, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, MTTQ và các tổ chức thành viên huyện Quang Bình thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, tạo đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT – XH, đảm bảo QP – AN ở địa phương.

12/11/2020
Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

BHG - Đến nay đã tròn 20 năm, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được các địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện. Toàn tỉnh hiện có 70% gia đình được công nhận "gia đình văn hóa"; số thôn, tổ dân phố văn hóa đạt 62,7%; 33 làng văn hóa du lịch cộng đồng. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến cơ bản trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị; xây dựng môi trường văn hóa, tư tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

 

11/11/2020