Bạch đàn cầu vồng và 7 loài cây lạ đẹp nhất thế giới

15:01, 19/08/2020

Bạch đàn cầu vồng, bao báp, thông cong... là những loài thực vật có vẻ ngoài ngoạn mục nhất trên hành tinh, gây ấn tượng với mọi người ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Bạch đàn cầu vồng: Bạn có thể tìm thấy những thân cây nhiều màu ở Hawaii, Mỹ, hoặc các khu vực phía nam châu Á, châu Đại Dương. Ở Hawaii, bạch đàn cầu vồng phát triển ở các khu rừng dọc xa lộ Hana, con đường nổi tiếng thế giới trải dài dọc bờ biển. Vỏ của lớp thân cây bong ra sẽ để lộ các màu sắc bắt mắt như cam, xanh lá và đỏ.
Bạch đàn cầu vồng: Bạn có thể tìm thấy những thân cây nhiều màu ở Hawaii, Mỹ, hoặc các khu vực phía nam châu Á, châu Đại Dương. Ở Hawaii, bạch đàn cầu vồng phát triển ở các khu rừng dọc xa lộ Hana, con đường nổi tiếng thế giới trải dài dọc bờ biển. Vỏ của lớp thân cây bong ra sẽ để lộ các màu sắc bắt mắt như cam, xanh lá và đỏ.

 

Cây argan: Nằm rải rác phía tây nam Marocco, cây argan sở hữu những tán lá rộng và nhành gai nhọn. Đặc biệt hơn, loài cây này là nơi trú ngụ của những con dê. Chúng thích ăn quả của cây. Để đứng trên những cành cây khẳng khiu, những con dê phải luôn giữ thăng bằng. Cây argan là loài thực vật sản xuất dầu, một trong những sản phẩm có giá trị nhất của Marocco, được mệnh danh là
Cây argan: Nằm rải rác phía tây nam Marocco, cây argan sở hữu những tán lá rộng và nhành gai nhọn. Đặc biệt hơn, loài cây này là nơi trú ngụ của những con dê. Chúng thích ăn quả của cây. Để đứng trên những cành cây khẳng khiu, những con dê phải luôn giữ thăng bằng. Cây argan là loài thực vật sản xuất dầu, một trong những sản phẩm có giá trị nhất của Marocco, được mệnh danh là "vàng sa mạc".

 

Hoa tử đằng khổng lồ: Ngoài anh đào, Nhật Bản cũng là quê hương của một số cây tử đằng lạ thường. Công viên hoa Ashikaga nổi tiếng với những đường hầm đi bộ bằng hoa tử đằng. Mùa hoa đẹp nhất bắt đầu từ giữa tháng 4 đến tháng 5. Lúc này, tử đằng sẽ khoe sắc tím, hồng, xanh, trắng. Điểm nhấn ngoạn mục là Great Miracle Wisteria, cây cổ thụ khổng lồ 140 năm tuổi tại trung tâm công viên. Ở đây thường có lễ hội hoa tử đằng vào mùa xuân.
Hoa tử đằng khổng lồ: Ngoài anh đào, Nhật Bản cũng là quê hương của một số cây tử đằng lạ thường. Công viên hoa Ashikaga nổi tiếng với những đường hầm đi bộ bằng hoa tử đằng. Mùa hoa đẹp nhất bắt đầu từ giữa tháng 4 đến tháng 5. Lúc này, tử đằng sẽ khoe sắc tím, hồng, xanh, trắng. Điểm nhấn ngoạn mục là Great Miracle Wisteria, cây cổ thụ khổng lồ 140 năm tuổi tại trung tâm công viên. Ở đây thường có lễ hội hoa tử đằng vào mùa xuân.

 

Cây bao báp: Đại lộ bao báp ở vùng Menabe, phía tây Madagascar, nổi tiếng với hàng cây lạ có hình dáng như mọc ngược. Cây bao báp thân nhẵn với những tán lá tựa chiếc ô. Mỗi cây ở đây được cho rằng đã tồn tại ít nhất 1.000 năm. Trong quá khứ, nơi đây từng là khu rừng tươi tốt. Tuy nhiên, cây cối đã bị phát quang nhằm phục vụ nông nghiệp và các nhu cầu khác. Loài cây này tích trữ hàng lít nước trong thân cây. Ngày nay, khoảng 50 cây mọc dọc theo đại lộ.
Cây bao báp: Đại lộ bao báp ở vùng Menabe, phía tây Madagascar, nổi tiếng với hàng cây lạ có hình dáng như mọc ngược. Cây bao báp thân nhẵn với những tán lá tựa chiếc ô. Mỗi cây ở đây được cho rằng đã tồn tại ít nhất 1.000 năm. Trong quá khứ, nơi đây từng là khu rừng tươi tốt. Tuy nhiên, cây cối đã bị phát quang nhằm phục vụ nông nghiệp và các nhu cầu khác. Loài cây này tích trữ hàng lít nước trong thân cây. Ngày nay, khoảng 50 cây mọc dọc theo đại lộ.

 

Cây joshua: Vườn quốc gia Joshua Tree ở California, Mỹ, có rất nhiều điều thú vị. Đây là nơi sở hữu tầm nhìn tuyệt vời về thung lũng Coachella. Những đường mòn đi bộ đường dài nổi bật với loài cây cùng tên nằm rải rác trên sa mạc. Thân cây joshua khẳng khiu và chi chít gai nhọn. Loài cây kỳ lạ này đã sống ở đây khoảng 100 năm, tồn tại xen kẽ giữa các tảng đá.
Cây joshua: Vườn quốc gia Joshua Tree ở California, Mỹ, có rất nhiều điều thú vị. Đây là nơi sở hữu tầm nhìn tuyệt vời về thung lũng Coachella. Những đường mòn đi bộ đường dài nổi bật với loài cây cùng tên nằm rải rác trên sa mạc. Thân cây joshua khẳng khiu và chi chít gai nhọn. Loài cây kỳ lạ này đã sống ở đây khoảng 100 năm, tồn tại xen kẽ giữa các tảng đá.

 

Cây thông cong: Tây Pomerania là một trong những vùng đất xanh nhất Ba Lan. Trong đó, rừng Crooked tại đây độc đáo bởi tất cả cây thông đều có gốc cong hướng về phía bắc. Nhiều giả thuyết được đưa ra để lý giải hiện tượng này. Tuy nhiên, những cái cây bị uốn cong kỳ lạ này vẫn còn là bí ẩn cho đến nay. Cảnh tượng như đến từ hành tinh khác.
Cây thông cong: Tây Pomerania là một trong những vùng đất xanh nhất Ba Lan. Trong đó, rừng Crooked tại đây độc đáo bởi tất cả cây thông đều có gốc cong hướng về phía bắc. Nhiều giả thuyết được đưa ra để lý giải hiện tượng này. Tuy nhiên, những cái cây bị uốn cong kỳ lạ này vẫn còn là bí ẩn cho đến nay. Cảnh tượng như đến từ hành tinh khác.

 

Đường cây sồi Dark Hedges: Nằm gần ngôi làng Armoy, Bắc Ireland, 150 cây sồi được trồng từ thế kỷ XVIII bởi gia đình Stuarts đã tạo nên con đường Dark Hedges nổi tiếng thế giới. Nơi đây là lối vào ấn tượng dẫn đến Gracehill House, một lâu đài xa hoa, cổ kính. Con đường từng được chọn làm bối cảnh của loạt phim truyền hình ăn khách.
Đường cây sồi Dark Hedges: Nằm gần ngôi làng Armoy, Bắc Ireland, 150 cây sồi được trồng từ thế kỷ XVIII bởi gia đình Stuarts đã tạo nên con đường Dark Hedges nổi tiếng thế giới. Nơi đây là lối vào ấn tượng dẫn đến Gracehill House, một lâu đài xa hoa, cổ kính. Con đường từng được chọn làm bối cảnh của loạt phim truyền hình ăn khách.

 Theo hanoimoi.vn


Cùng chuyên mục

Cuộc thi Thơ và Ký chân dung "Gương sáng khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập" tỉnh Hà Giang

 I. Căn cứ: - Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, Chỉ thị 26 - CT/-TU ngày 17/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bản tỉnh Hà Giang;

 

19/08/2020
Phát triển bền vững Cao nguyên đá từ nhận thức cộng đồng

BHG - Tháng 9 năm 2015, Liên Hợp quốc đã đưa ra 17 mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 để thay thế cho mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ. Trong đó, di sản văn hóa được xác định là trụ cột của phát triển bền vững. Và câu chuyện làm thế nào để hài hòa giữa khai thác, phát huy giá trị di sản với mục tiêu phát triển bền vững đang được đặt ra tại vùng Công viên Địa chất toàn cầu (CVĐCTC) UNESCO - Cao nguyên đá (CNĐ) Đồng Văn.

 

18/08/2020
Ánh sáng cách mạng trên quê hương Hồ Thầu

BHG - Ở bản Sang Suôi, nơi sâu xa của non Xuân Sơn, có đường quanh co "chín khúc uốn bền", ngày nay quen gọi núi Chiêu Lầu Thi có đỉnh cao 2.402m so với mặt nước biển. Bản làng này được đổi tên thành thôn Quang Vinh khi xây dựng hợp tác xã (1962) đến nay.

 

17/08/2020
Ca khúc ra đời trên Quảng trường Nhà hát Lớn đúng ngày 19/8

Đó là ca khúc "19 tháng Tám" mà nhạc sĩ Đỗ Xuân Oanh hoàn thành đúng lúc ông và đồng đội tiến vào Quảng trường Nhà hát Lớn vào ngày 19/8/1945, ngày Cách mạng tháng Tám thành công.

15/08/2020