Hùng An nỗ lực xây dựng xã đạt Đô thị loại V

09:57, 30/03/2020

BHG - Ngay sau khi hoàn thành chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM), xã Hùng An (Bắc Quang) tiếp tục phấn đấu xây dựng xã trở thành đô thị loại V vào cuối năm 2020. Nhiều thuận lợi cũng như những nỗ lực vượt qua khó khăn mà Đảng bộ, nhân dân xã Hùng An đang quyết tâm phấn đấu để đạt được mục tiêu đề ra ngay từ những ngày đầu năm…

Trụ sở làm việc xã Hùng An vừa được sửa chữa nâng cấp khang trang.
Trụ sở làm việc xã Hùng An vừa được sửa chữa nâng cấp khang trang.

Quy mô xây dựng đô thị loại V tại xã Hùng An được quy hoạch và phê duyệt giai đoạn đầu là 30 ha. Mật độ dân số đạt 700 người/km2. Cơ sở hạ tầng, đường giao thông, điện chiếu sáng, nước sinh hoạt, nhà văn hoá, chợ và khu xử lý rác thải đảm bảo VSMT... Là những tiêu chuẩn cơ bản phải đạt được trong năm nay. Bên cạnh đó, Hùng An còn phải chuyển dịch căn bản cơ cấu nền kinh tế từ thuần nông sang phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thương mại, dịch vụ, du lịch; đào tạo, chuyển đổi nghề cho người lao động, thu hút đầu tư, giải quyết việc làm cho người lao động; xây dựng thiết chế văn hoá và quản lý đô thị khoa học, văn minh, hiện đại phù hợp xu thế phát triển xã hội ngày càng đi lên.

Nông dân thôn Hùng Tiến, xã Hùng An chăm sóc lúa Xuân chất lượng cao J02 Nhật Bản.
Nông dân thôn Hùng Tiến, xã Hùng An chăm sóc lúa Xuân chất lượng cao J02 Nhật Bản.

Bí thư Đảng uỷ xã Hùng An, Nguyễn Xuân Cường cho biết: để làm được một loạt công việc nêu trên, ngay khi bắt tay xây dựng NTM năm 2018 - 2019, Hùng An đã xin chủ trương của Thường trực Huyện uỷ xây dựng Hùng An lên đô thị ngay sau hoàn thành NTM. Từ chủ trương được thống nhất, xã đã xây dựng kế hoạch chi tiết nâng cấp, điều chỉnh trở thành đô thị loại V. Trước khí thế phấn khởi hoàn thành xây dựng NTM cuối năm 2019. Đầu năm 2020, người dân Hùng An lại tiếp tục dồn nguồn lực, chung sức, đồng lòng cùng với Đảng bộ, chính quyền xã xây dựng quê hương lên đô thị loại V. Cũng ngay từ ngày đầu Xuân đến nay, không khí thi đua lao động xây dựng nở rộ khắp toàn dân ngay tại các thôn, bản. Ông Phan Huy Thế, thôn Tân Hùng hồ hởi, xây dựng quê hương to đẹp, giàu mạnh đang được cả thôn, cả xã phấn đấu. Đoạn đường nào còn dở làm chưa hết, sau tết Nguyên đán lại tiếp tục ra quân làm cho xong. Công trình nhà văn hoá, trụ sở thôn nào chưa khang trang người dân, doanh nghiệp tiếp tục đóng góp để làm cho đàng hoàng. Giám đốc Công ty Gạch Tuy nen Hùng Phát, Trần Văn Quảng cho biết, Công ty cũng dành một phần lợi nhuận để ủng hộ nhân dân Hùng An xây dựng đô thị loại V. Giám đốc Công ty Chè Hùng An, Nguyễn Văn Hà vui vẻ, Công ty đã ủng hộ máy móc san ủi giúp dân mở đường, san lấp mặt bằng một số công trình phúc lợi ngay tại các thôn, bản. Ngoài ra, Công ty vận động anh chị em công nhân trích lương, lợi nhuận trong kinh doanh ủng hộ xã trên 60 triệu đồng xây dựng NTM, xây dựng đô thị loại V. Ngay thôn Tân Hùng, đoạn đường bê tông cuối cùng nối từ đầu thôn đến cuối thôn chỉ vài ngày là hoàn tất. Anh Cường, Bí thư Đảng ủy xã cho biết thêm: công tác xây dựng cơ sở thiết yếu tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trong quý II.2020. UBND xã bám sát các đội thi công, nhà thầu tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh công tác xây dựng hạ tầng thiết yếu, chỉnh trang đường làng, xây dựng bãi xử lý rác thải, hoàn thiện sân vận động. Tính đến thời điểm hiện tại, các công việc triển khai đang được đẩy nhanh tiến độ. Công tác quy hoạch được điều chỉnh kịp thời. Các thiết chế văn hoá, quản lý đô thị đang được các cơ quan chức năng hoàn thiện. Hiện tại, công việc tổ chức tái cơ cấu nền sản xuất theo hướng chuyển dịch từ sản xuất nông, lâm nghiệp sang sản xuất hàng hoá đang thực hiện cơ bản như: Sản xuất rau, quả chất lượng cao, tập trung tái đàn lợn, nuôi trang trại gia cầm, tận dụng lòng hồ thuỷ điện nuôi cá đặc sản. Thời gian tới sẽ đào tạo nghề cho gần 400 lao động chất lượng cao hướng đến xuất khẩu nghề cho người lao động đang được tiến hành khẩn trương, từng bước thận trọng, chắc chắn. Hiện nay, các sở, ban, ngành của tỉnh, huyện đã tiến hành rà soát đánh giá những tiêu chí cơ bản theo Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH xác định rõ: Hùng An đã đi được những bước cơ bản và đã đạt 74,63/75 điểm cho cả 5 tiêu chí đánh giá. Từ nay đến cuối năm 2020, Hùng An phấn đấu hoàn thành việc xây dựng 5 km đường điện chiếu sáng khu trung tâm tới các trục chính về thôn, bản để đạt chuẩn đô thị loại V ở miền núi. Mục tiêu trên đây, UBND xã đang bám sát cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch bổ sung trong quý II.2020, triển khai thi công và hoàn thành trong quý III. Còn việc đặt tên đường trục chính, xây dựng tuyến phố văn minh, treo biển số nhà sẽ được gấp rút thực hiện vào quý IV, hoàn thành để công nhận vào cuối năm.

Xuân sang ấm áp, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhân dân xã Hùng An đang nỗ lực tập trung chăm bón cây trồng vụ Xuân, tranh thủ mọi nguồn lực sẵn có để xây dựng, kiến thiết quê hương ngày một khang trang, sạnh, đẹp. Đưa xã Hùng An thành đô thị loại V đang dần trở thành hiện thực bằng chính sự nỗ lực của mỗi người dân, sự đóng góp của toàn xã hội.

Bài, ảnh: Nguyễn Hùng


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Trập trùng Cao Sán

BHG - Sau nhiều lần hẹn với lãnh đạo xã Ngàm Đăng Vài (Hoàng Su Phì), đầu tháng Ba vừa rồi, tôi mới thực hiện được dự định đặt chân đến Cao Sán, thôn khó khăn nhất của xã. Đường lên Cao Sán mùa này thật thơ mộng với bóng cây cổ thụ ven đường cùng những rặng tre mướt mắt và những loài hoa rừng đang khoe sắc, tỏa hương. Con đường đất dốc ngoằn ngoèo chỉ rộng chừng một sải tay như thử thách tay lái của chúng tôi... 

30/03/2020
Tuyên truyền phòng chống Covid-19 hiệu quả bằng tiếng Mông

BHG - Trước tình hình dịch Covid- 19 đang diễn biến phức tạp ở trong nước và trên thế giới, công tác tuyên truyền phòng, chống dịch đã được các cấp, các ngành trong tỉnh ta đẩy mạnh bằng nhiều hình thức. Tại huyện Đồng Văn, với đa phần dân số là đồng bào Mông, các cán bộ tuyên truyền nơi đây đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền hiệu quả, trong đó có việc xây dựng các video clip hướng dẫn bà con phòng chống dịch Covid-19 bằng tiếng Mông, có phụ đề tiếng Việt.

26/03/2020
Học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ ngày 27.3

BHG - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ngày 26.3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn có Văn bản hỏa tốc số 870/UBND-VHXH về việc cho học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học từ ngày 27.3 cho đến khi có thông báo mới.

26/03/2020
Không tổ chức Lễ hội Chợ tình Khâu Vai để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

BHG - Ngày 25.3, UBND huyện Mèo Vạc đã có Thông báo số 40/TB-UBND về việc dừng tổ chức Lễ hội Chợ tình Khâu Vai 2020 để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19).

25/03/2020