Rực rỡ các vườn hoa đón Tết

10:29, 13/01/2020

BHG - Tết Nguyên đán đang đến gần, thời điểm này các nhà vườn trồng hoa, cây cảnh trên địa bàn tỉnh đang tất bật để đưa ra thị trường những sản phẩm đạt chất lượng phục vụ Tết. Không chỉ riêng hoa đào khoe sắc, mà còn vô vàn những loài hoa rực rỡ khác, góp phần tô điểm cho bức tranh Xuân Canh Tý 2020 đã cần kề.

Những gốc đào phai chuẩn bị được chủ nhân đưa đi bán.
Những gốc đào phai chuẩn bị được chủ nhân đưa đi bán.

 

Người dân chăm sóc đào phục vụ thị trường Tết.
Người dân chăm sóc đào phục vụ thị trường Tết.

 

Hoa cúc rất thân thuộc với nhiều màu sắc sặc sỡ nên thường được trưng bày trong nhà, nhất là vào dịp Tết.
Hoa cúc rất thân thuộc với nhiều màu sắc sặc sỡ nên thường được trưng bày trong nhà, nhất là vào dịp Tết.

 

 

 

Với nhiều ư­u điểm là màu sắc đa dạng, mùi thơm nhẹ, có hoa quanh năm, hoa hồng có thể dùng làm hoa cắm bình, cắm lọ, trồng chậu, trồng trong chậu bonsai, trồng trang trí tr­ước và xung quanh nhà trong dịp Tết Nguyên đán.
Với nhiều ư­u điểm là màu sắc đa dạng, mùi thơm nhẹ, có hoa quanh năm, hoa hồng có thể dùng làm hoa cắm bình, cắm lọ, trồng chậu, trồng trong chậu bonsai, trồng trang trí tr­ước và xung quanh nhà trong dịp Tết Nguyên đán.

 

Bà con cẩn thận chọn những cây hoa chất lượng để bán ra thị trường.
Bà con cẩn thận chọn những cây hoa chất lượng để bán ra thị trường.

 

Bên cạnh các loại hoa, quất cảnh luôn là mặt hàng được ưa chuộng mỗi độ Tết đến, Xuân về.
Bên cạnh các loại hoa, quất cảnh luôn là mặt hàng được ưa chuộng mỗi độ Tết đến, Xuân về.

 

Vườn cây cảnh ở thôn Mỹ Tân, xã Tân Quang (Bắc Quang) sẵn sàng phục vụ nhu cầu chơi hoa của người dân trong dịp Tết.
Vườn cây cảnh ở thôn Mỹ Tân, xã Tân Quang (Bắc Quang) sẵn sàng phục vụ nhu cầu chơi hoa của người dân trong dịp Tết.

Thanh Thủy – Phan Mạnh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bảo tàng tỉnh tổ chức triển lãm ảnh "Sắc màu Cao nguyên"

BHG - Nhân dịp Xuân Canh Tý 2020, ngày 11.1, Bảo tàng tỉnh Hà Giang tổ chức triển lãm ảnh "Sắc màu Cao nguyên". Triển lãm trưng bày hơn 90 tác phẩm, phản ánh chân thực về thế mạnh, tiềm năng, cuộc sống, lao động, sản xuất, những nét đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số trên Cao nguyên đá Đồng Văn, những khoảnh khắc tuyệt đẹp và những góc nhìn sinh động, tôn vinh vẻ đẹp của hoa Tam giác mạch nơi biên cương cực Bắc của Tổ quốc.

12/01/2020
Thành phố tình yêu

BHG - Nhà sử học Lê Quý Đôn, trong Kiến văn tiểu lục đã mô tả con đường từ Tuyên Quang lên Hà Giang như sau: "Đường bộ hành quân từ Trấn sở Tuyên Quang lên Hà Giang... người thường đi bộ chẳng qua 8, 9 ngày. Đây là đường chính, hai bên đều là dân cư, không hiểm trở lắm. Đường thuỷ hành quân từ Trấn sở Tuyên Quang đi Hà Giang: Ngược sông Cả (sông Lô) đi lên mất 19 ngày rưỡi. Con sông này khá rộng... 

12/01/2020
Khai trương Trung tâm âm nhạc, cửa hàng nhạc cụ G-Music Studio

BHG - Tối 10.1, tại số nhà 06, ngõ ngõ 39, đường An Cư (phường Trần Phú – thành phố Hà Giang) diễn ra Lễ khai trương Trung tâm âm nhạc, cửa hàng nhạc cụ G-Music Studio. Dự buổi lễ có đại diện Hội Nhạc sĩ Việt Nam; các nhạc sĩ, ca sĩ Đoàn Nghệ thuật tỉnh cùng đông đảo phụ huynh học sinh trên địa bàn tỉnh...

 

11/01/2020
Trường Mầm non Khâu Vai đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1

BHG - Sáng 10.1, Trường Mầm non xã Khâu Vai (Mèo Vạc) đã tổ chức Lễ công nhận Trường Mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 và đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Đến dự có các đồng chí lãnh đạo đạo huyện Mèo Vạc; các phòng, ban, đoàn thể của huyện; Công ty Thủy điện Nho Quế 1; các trường mầm non trên địa bàn huyện, lãnh đạo, nhân dân xã Khâu Vai.

 

10/01/2020