Nét đẹp văn hóa giao thông trước cổng trường học ở thị trấn Tam Sơn

17:41, 05/12/2019

BHG - Thời gian qua, nhận thấy hiệu quả tích cực từ phong trào “Xếp hàng đón con” ở các trường Tiểu học, Mầm non tại tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An; Trường Tiểu học và Mầm non Tam Sơn, thị trấn Tam Sơn (Quản Bạ) đã học tập, áp dụng vào thực tế địa phương. Sau một thời gian triển khai, nhận thức của phụ huynh được nâng lên rõ rệt; trật tự an toàn giao thông (ATGT) trước cổng trường đã đi vào nề nếp.

Phụ huynh chờ đón con trước cổng Trường Mầm non Tam Sơn.
Phụ huynh chờ đón con trước cổng Trường Tiểu học thị trấn Tam Sơn.

Đồng chí Tống Minh Hải, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tam Sơn cho biết: Trường có 21 lớp, 612 học sinh. Trước đây, vào giờ tan học, phụ huynh đến đón con dừng đỗ xe máy, xe đạp lộn xộn trước cổng trường, có phụ huynh đi xe vào sân trường đón con… điều này tạo cảnh tượng nhốn nháo, ùn tắc trước cổng trường và mất ATGT. Tuy nhiên, từ tháng 11, nhà trường phối hợp với đoàn viên, thanh niên và Công an thị trấn ra quân hướng dẫn, sắp xếp nơi đỗ xe cho phụ huynh sát mép đường, tạo hàng lối ngay ngắn, trả lại lòng đường cho người tham gia giao thông.

Dưới trời Đông lạnh buốt, chị Nguyễn Thị Thanh Hậu cùng hàng chục phụ huynh tự giác xếp xe ngay ngắn hai bên lề đường chờ đến giờ tan học đón con trước cổng Trường Mầm non Tam Sơn. Chị Hậu cho rằng, đây là cách làm rất thiết thực, phụ huynh rất ủng hộ và thực hiện nghiêm túc. Hơn tháng nay, đi đón cháu, tôi không còn phải chen lấn để thoát khỏi vòng vây trước cổng trường”…

Đến thăm Trường Tiểu học Tam Sơn, khoảng 4 giờ chiều, phụ huynh đến trước cổng trường và xếp xe máy, xe đạp gọn gàng; Ban Giám hiệu nhà trường phân công giáo viên các lớp hướng dẫn học sinh xếp thành hàng ngay ngắn, trật tự, không chạy xô ra cổng... Nhà trường còn thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở học sinh và phụ huynh đội mũ bảo hiểm, đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Đồng chí Nguyễn Văn Hoài, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tam sơn cho biết: Từ khi thực hiện phong trào “Xếp hàng đón con”, mọi việc diễn ra nề nếp, trật tự.

 Cảnh tượng lộn xộn, ùn tắc trước cổng trường luôn nhức nhối, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ATGT. Do đó, phong trào “Xếp hàng đón con” ở các trường học trên địa bàn huyện Quản Bạ cần được nhân rộng, nhằm đảm bảo an ninh trật tự, ATGT và hình thành nét đẹp văn hóa giao thông trước cổng trường học.

Bài, ảnh: VƯƠNG MAI


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Yêu mến đất nước Chile từ văn hóa

BHG - Tôi chưa có dịp tới Chile (một trong 11 quốc gia thành viên cùng Việt Nam trong Hiệp định đối tác Toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình dương CPTPP) để thăm Thủ đô Santiago de Chile hiện đại mà vẫn mang nhiều nét cổ kính, ngắm rặng núi Andes hùng vĩ nhiều tháng bao phủ bởi mây, đi lên phía bắc phóng tầm mắt nhìn sa mạc Atacama giầu tài nguyên – dưới đất chứa trữ lượng đồng vào hàng đầu thế giới. 

29/11/2019
Độc đáo điệu múa trống đồng của dân tộc Nùng

BHG - Từ tiết mục múa trống cổ truyền của các nghệ nhân dân gian xã Quảng Nguyên biểu diễn trong Lễ hội Văn hóa dân tộc Nùng lần thứ nhất tại thị trấn Cốc Pài (Xín Mần), gần một năm sau, tôi mới tìm tới nơi còn lưu giữ chiếc trống đồng cổ trên mảnh đất phía Tây Hà Giang.

 

29/11/2019
Quản Bạ tăng cường quản lý cơ sở lưu trú mùa lễ hội

BHG - Từ thành công của các năm trước, dự báo lượng khách đến tham quan, du lịch mùa Lễ hội Hoa Tam giác mạch năm nay sẽ tiếp tục tăng. Do đó, để phục vụ nhu cầu ăn, nghỉ đảm bảo an toàn cho du khách thập phương; huyện Quản Bạ đã tăng cường công tác quản lý các cơ sở lưu trú và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để du khách có một mùa lễ hội an toàn, không để xảy ra tình trạng "chặt chém".

 

29/11/2019
Nét đẹp văn hóa công sở huyện Bắc Mê

BHG - Những không gian xanh tại nơi làm việc; cán bộ, CCVC quần áo gọn gàng, thái độ làm việc tích cực, niềm nở... Là hiệu quả từ việc triển khai nghị quyết của huyện về nâng cao chất lượng công vụ và tạo nét đẹp văn hóa công sở trên địa bàn huyện Bắc Mê những năm qua.

 

27/11/2019