Hà Giang

Trường PTDTBT Tiểu học Lùng Tám được công nhận đạt chuẩn Quốc gia

16:40, 19/11/2019

BHG - Ngày 19.11, Trường PTDTBT Tiểu học Lùng Tám (Quản Bạ) tổ chức Lễ công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Đến dự có Thường trực Huyện ủy Quản Bạ, cấp ủy, chính quyền địa phương và đông đảo thầy, trò, phụ huynh…

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo huyện Quản Bạ trao Bằng Công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I cho Trường PTDTBT Tiểu học Lùng Tám.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo huyện Quản Bạ trao Bằng Công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I cho Trường PTDTBT Tiểu học Lùng Tám.

Trường PTDTBT Tiểu học Lùng Tám được thành lập năm 2013, đến nay cơ sở vật chất của trường đã được hoàn thiện, khang trang, sạch đẹp, đáp ứng nhu cầu giảng dậy, học tập. Trường hiện có 23 lớp với trên 530 học sinh. Đội ngũ giáo viên nhà trường 100% đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ chuyên môn. Trong thời gian qua, trường luôn đạt các chỉ số về chất lượng giáo dục như: Tỷ lệ huy động học sinh đến trường đạt 99% trở lên; Học sinh chuyển lớp đạt trên 98%; Học sinh chuyển cấp đạt 100%. Với sự cố gắng, nỗ lực của thầy và trò, sự quan tâm của chính quyền các cấp, trong năm học 2019 – 2020 trường PTDTBT Tiểu học Lùng Tám được UBND tỉnh công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Trao bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, Thường trực Huyện ủy Quản Bạ đề nghị Ban Giám hiệu cùng các thầy, cô giáo trong nhà trường tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức nhà giáo, sáng tạo, tích cực trong đổi mới phương pháp dạy và học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý để tiếp tục tạo ra những bước tiến về chất lượng giáo dục, đào tạo những thế hệ học sinh phát triển toàn diện, đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ đổi mới.

Tại buổi Lễ, nhiều tập thể và cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen và được UBND huyện Quản Bạ tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng trường chuẩn trong những năm qua.

  Đỗ Hà (Trung tâm VHTT&DL Quản Bạ)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

"Nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý"

BHG - Ngày 20.11, có em được bố mẹ cho bó rau cải, bắp ngô vừa luộc mang đến tặng; có em hái những bông hoa dại trên đường đến lớp để tặng thầy, cô… Sự nghiệp "trồng người" nơi đại ngàn đá núi Hà Giang cứ thế diễn ra mỗi ngày với bao kỳ vọng mang ánh sáng tri thức giúp học sinh đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo, thay đổi cuộc sống.

 

19/11/2019
Hương sắc "vườn ươm" nhân tài Lê Quý Đôn

BHG - Một vĩ nhân từng nói: "Dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học". Bởi lẽ thầy, cô giáo là những kỹ sư tâm hồn tạo nên biết bao thế hệ học trò phong phú về tri thức, trong sáng về tinh thần, lành mạnh về thể chất và giàu có về tình cảm. Dưới mái Trường THCS Lê Quý Đôn (thành phố Hà Giang) cũng vậy; dù mới bước sang năm thứ 5 xây dựng và phát triển nhưng nhà trường đã chứng minh sứ mệnh "ươm" nhân tài trên địa bàn thành phố.

 

19/11/2019
"Gieo chữ" ở Thèn Chu Phìn

BHG - Xã biên giới Thèn Chu Phìn cách trung tâm huyện Hoàng Su Phì 14 km. Với đặc thù địa hình phức tạp, điều kiện khí hậu khắc nghiệt nên cuộc sống của người dân nơi đây gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, cấp ủy, chính quyền xã đang nỗ lực tìm giải pháp đưa KT – XH địa phương phát triển; cùng với đó, các thầy, cô giáo quyết tâm bám lớp, bám trường "gieo mầm" tri thức, góp phần nâng cao dân trí với ước nguyện chung tay xây dựng mảnh đất biên cương ngày càng giàu đẹp, ấm no.

 

19/11/2019
Bắc Mê sơ kết thực hiện Thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch vùng

BHG - Sáng 18.11, tại hội trường trung tâm, huyện Bắc Mê đăng cai tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch (DL) vùng năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Tuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; lãnh đạo các huyện Lâm Bình, Na Hang (Tuyên Quang); Ba Bể, Pac Nặm (Bắc Kạn); lãnh đạo Ban dân tộc HĐND tỉnh, Sở VHTT&DL...

 

18/11/2019