Xuân Giang phát triển du lịch bền vững

10:06, 18/10/2019

BHG - Những năm gần đây, cấp ủy, chính quyền xã Xuân Giang (Quang Bình) luôn chú trọng đến việc phát triển các tour, tuyến du lịch sinh thái kết hợp khám phá các nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Tày địa phương. Từ đó, giới thiệu, quảng bá các điểm, sản phẩm du lịch hấp dẫn, đặc sắc đến du khách thập phương, tạo sinh kế cho người dân; góp phần thúc đẩy phát triển KT – XH.

Du khách tìm hiểu sản phẩm thủ công mỹ nghệ tại Làng Văn hóa du lịch cộng đồng thôn Chang.
Du khách tìm hiểu sản phẩm thủ công mỹ nghệ tại Làng Văn hóa du lịch cộng đồng thôn Chang.

Ghé thăm Làng Văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Tày thôn Chang, xã Xuân Giang; những ngày này, du khách dễ dàng bắt gặp hình ảnh những ngôi nhà sàn đặc trưng của đồng bào dân tộc Tày nhuốm màu thời gian với cấu trúc được gìn giữ nguyên bản. Cùng với đó là khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, thưởng thức ẩm thực truyền thống của người dân bản địa và trải nghiệm nhiều hoạt động ý nghĩa như: Câu cá, tắm thác, dệt thổ cẩm, gặt lúa cùng người dân địa phương… Ông Hoàng Văn Căn, Trưởng thôn Chang cho hay: Thôn hiện có gần chục hộ gia đình liên kết làm du lịch cộng đồng, chủ yếu đón khách du lịch đến từ Pháp, Hà Lan, Đức… Để phục vụ nhu cầu ăn, nghỉ, vui chơi của du khách; các hộ đều đầu tư, nâng cấp các trang thiết bị đảm bảo chất lượng đảm bảo đủ điều kiện để đón khách trong nước và quốc tế. Đồng thời, thôn đã xây dựng nhà trưng bày sản phẩm truyền thống đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu văn hóa truyền thống của du khách.

Hiện, xã Xuân Giang đang chú trọng phát triển dịch vụ du lịch khám phá, trải nghiệm tại 2 Làng Văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Tày thôn Chang và thôn Chì. Xác định nâng cao chất lượng phục vụ là yếu tố quan trọng để thu hút du khách đến với xã; hàng năm, xã tích cực hướng dẫn, hỗ trợ các hộ gia đình làm du lịch tham gia tập huấn, bồi dưỡng, học tập kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh; phối hợp với Phòng Văn hóa huyện tổ chức tập huấn kỹ năng giao tiếp tiếng Anh cho các hộ làm du lịch và mở được 3 lớp cho gần 100 người tham gia; qua đó, nâng cao được kiến thức và kỹ năng phục vụ cho hoạt động du lịch. 10 hộ gia đình làm dịch vụ homestay tại Làng Văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Tày thôn Chì, xã Xuân Giang; mỗi hộ được hỗ trợ 60 triệu đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ khách du lịch.

Chủ tịch UBND xã Xuân Giang, Lý Văn Ba cho hay: Phát triển du lịch được cấp ủy, chính quyền xã xác định phải kết hợp với gìn giữ các nét văn hóa truyền thống. Tích cực phát huy vai trò của hội nghệ nhân dân gian cũng như những người có uy tín tại địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các quy ước, hương ước. Tìm tòi, sưu tầm các bài hát, làn điệu dân ca cổ truyền để giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc. Đồng thời, tăng cường quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch đặc trưng như: Các món ăn truyền thống (rêu nướng, mắm cá ruộng, nõn cọ hấp…); duy trì Lễ hội Lồng Lồng và các nghề truyền thống của dân tộc Tày (dệt thổ cẩm, đan lát, nấu rượu ngô…). Tạo cơ hội cho du khách khám phá, trải nghiệm cuộc sống của người dân bản địa và thưởng thức những sản vật của địa phương là điểm nhấn quan trọng nhằm thu hút du khách đến với Xuân Giang. Từ đó, tăng thêm nguồn sinh kế cho người dân địa phương.

Trong 9 tháng đầu năm, xã đã đón 87 đoàn khách trong nước và nước ngoài đến tham quan, du lịch; tổng doanh thu đạt gần 200 triệu đồng. Với sự quan tâm vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự tham gia nhiệt tình của nhân dân; bức tranh du dịch Xuân Giang ngày càng thêm tươi sáng. Đây sẽ là động lực để địa phương tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch một cách bền vững; từ đó, thúc đẩy KT – XH địa phương ngày một phát triển.

Bài, ảnh: YẾN VŨ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đồng Văn phát triển các làng nghề truyền thống

BHG - Đồng Văn là địa bàn sinh sống của nhiều dân tộc với những nét văn hóa truyền thống đặc sắc. Đặc biệt, đến nay người dân vẫn còn duy trì được nhiều nghề truyền thống như: Đan lát, thêu, dệt thổ cẩm, làm khèn… Việc đẩy mạnh phát triển các làng nghề truyền thống đã tạo điều kiện cho người dân giữ gìn văn hóa dân tộc, từng bước cải thiện cuộc sống, góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng Nông thôn mới.

 

17/10/2019
Khai mạc Không gian thưởng trà và giới thiệu sản phẩm nông sản

BHG - Tối 16.10, tại Quảng trường 26.3, UBND tỉnh đã tổ chức Không gian thưởng trà và giới thiệu sản phẩm nông sản tỉnh Hà Giang. Dự buổi lễ có các đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Lãnh đạo một số sở, ban, ngành và 11 huyện, thành phố…

 

17/10/2019
Độc đáo những mái nhà rêu xanh trên bản người Dao

BHG - Lên 3 thôn vùng cao của xã Phương Độ, T.p Hà Giang là Khuổi My, Nà Thác và Lùng Vài, cùng với vẻ đẹp như trong tranh của thiên nhiên nơi đây, bạn còn bắt gặp hình ảnh những mái nhà sàn của người Dao có mái phủ đầy rêu xanh. Đó là một nét đặc trưng riêng có ở các thôn vùng cao xã Phương Độ.

16/10/2019
Điểm hẹn cực Bắc giữa lòng Hà Nội

BHG - Với mong muốn đưa hình ảnh Hà Giang đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế; quảng bá Lễ hội Hoa Tam giác mạch năm 2019, từ ngày 11 – 13.10, tại vườn hoa Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, tỉnh ta tổ chức "Không gian trưng bày văn hóa, du lịch và giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của các dân tộc tỉnh Hà Giang tại Hà Nội". Chương trình thu hút nhiều sự quan tâm của du khách và người dân Thủ đô.

 

15/10/2019