Trường Mầm non xã Khâu Vai phấn đấu đạt chuẩn Quốc gia mức độ I

15:18, 26/09/2019

BHG - Thời gian qua, với sự quan tâm của các cấp, ngành, phụ huynh học sinh, đội ngũ cán bộ giáo viên, Trường Mầm non xã Khâu Vai không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học, mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm phấn đấu trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 trong cuối năm nay.

Để đạt trường chuẩn Quốc gia mức độ I, Trường Mầm non xã Khâu Vai không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học.
Để đạt trường chuẩn Quốc gia mức độ I, Trường Mầm non xã Khâu Vai không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học.

Đồng chí Đào Thị Hà, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Với quyết tâm xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I, các cháu học sinh được phát triển toàn diện về mọi mặt, phấn đấu rèn luyện theo tiêu chuẩn bé chăm, bé khỏe, bé ngoan, bé sạch; thực hiện tốt các nội quy, quy chế đối với học sinh trong trường mầm non. Ngay từ khi nhận được kế hoạch, nhà trường đã không ngừng nỗ lực đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, xây dựng các tiêu chí trường đạt chuẩn Quốc gia và đơn vị văn hoá đạt chuẩn xuất sắc. Hiện nhà trường có 30 cán bộ, giáo viên, trường có một trường chính và 21 điểm trường lẻ với tổng số 492 trẻ. Ngoài những tiêu chuẩn về chất lượng đội ngũ giáo viên, chất lượng học, vui chơi ở trường của các cháu ngày một nâng cao rõ rệt.

Cùng với việc đầu tư mua sắm cơ sở vật chất, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường cũng đã thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục mầm non mới phù hợp với từng độ tuổi. Chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ không chỉ đảm bảo yêu cầu mà ngày càng được nâng cao, kỹ năng sống của trẻ được cán bộ giáo viên giáo dục một cách thân thiện, đổi mới, sáng tạo. Nhiều năm qua, trường luôn chú trọng công tác chăm sóc trẻ… Công tác vận động, huy động trẻ đến trường đúng độ tuổi và việc duy trì sĩ số học sinh luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền xã Khâu Vai và nhà trường quan tâm, chú trọng. Hiện nay, tỷ lệ duy trì sĩ số học sinh của nhà trường luôn đạt trên 98%.

Bên cạnh đó, nhà trường luôn xác định công tác chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ là nhiệm vụ trọng tâm, do đó nhà trường đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. Thực hiện hiệu quả các chuyên đề trọng tâm trong năm học như: Chuyên đề giáo dục phát triển vận động; giáo dục dinh dưỡng; vệ sinh an toàn thực phẩm; giáo dục bảo vệ môi trường - trường học thân thiện, học sinh tích cực... Cùng với công tác chăm sóc sức khỏe và nuôi dưỡng trẻ, đội ngũ giáo viên nhà trường đẩy mạnh đổi mới hoạt động giáo dục, nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non theo quan điểm giáo dục toàn diện, tích hợp, lấy trẻ làm trung tâm.

Thời gian tới, nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, tiếp tục thực hiện tốt sự nghiệp trồng người để đạt trường chuẩn Quốc gia mức độ I. Từ đó, góp phần vào những thành tích chung của ngành GD&ĐT huyện Mèo Vạc.

Bài, ảnh: Hoàng Tuyến


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

"Thu vàng" ở Nấm Dẩn

BHG - Hàng năm, cứ vào dịp cuối tháng 9 đầu tháng 10, dọc theo Tỉnh lộ 178 qua địa bàn xã Nấm Dẩn (Xín Mần), những thửa ruộng bậc thang đang trong thời điểm chín vàng đẹp mắt, uốn lượn theo các sườn núi bên cạnh Thác Tiên – Đèo Gió, danh thắng bậc nhất của huyện Xín Mần.  

25/09/2019
Nghệ sỹ Ưu tú Ma Thị Nết hết mình vì nghệ thuật

BHG - Ngày 29.8, tại Nhà hát lớn (Hà Nội), diễn ra Lễ trao tặng danh hiệu Nghệ sỹ Nhân dân (NSND), Nghệ sỹ Ưu tú (NSƯT) và vinh danh gần 400 nghệ sỹ trên cả nước. Trong danh sách ấy, chị Ma Thị Nết, Nghệ sỹ thuộc Đoàn Nghệ thuật tỉnh Hà Giang vinh dự được đón nhận danh hiệu NSƯT. Mặc dù là danh hiệu cá nhân, nhưng chị là đại diện duy nhất của tỉnh Hà Giang có mặt tại buổi lễ để đón nhận danh hiệu cao quý đó. 

25/09/2019
Mèo Vạc: Trồng hoa Tam giác mạch phục vụ lễ hội

BHG - Những ngày này, tranh thủ thời tiết nắng đẹp, bà con nhân dân các xã, thị trấn huyện Mèo Vạc đã tích cực ra quân trồng hoa Tam giác mạch để đảm bảo phục vụ tốt nhất cho Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ V, năm 2019. Theo kế hoạch, năm nay huyện Mèo Vạc trồng khoảng 50ha cây Tam giác mạch. Được chia làm 2 đợt, đợt 1 từ 20-22.9, đợt 2 từ 5-10.10. Toàn bộ diện tích được gieo trồng tại địa bàn thị trấn Mèo Vạc, các xã Tả Lủng, Pả Vi, Pải Lủng… 

23/09/2019
Chương trình nghệ thuật và Hội thi duyên dáng các dân tộc phía Tây của tỉnh

BHG - Tối 22.9, huyện Xín Mần tổ chức Chương trình nghệ thuật và trao giải Hội thi duyên dáng các dân tộc phía Tây tỉnh Hà Giang năm 2019. Đến dự Chương trình có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh...

23/09/2019