Văn hóa dân gian Xín Mần in đậm trong lòng du khách

17:36, 17/05/2019

BHG - Hàng năm, cứ vào dịp tháng 3 âm lịch, tỉnh Ninh Bình lại tổ chức Lễ hội Tràng An nhằm tri ân Đức Thánh Quý Minh Đại Vương, các đời vua Trần và các bậc tiền nhân có công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Lễ hội luôn thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách trong và ngoài nước. Đặc biệt, năm nay là năm thứ 5, quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Trong 4 năm trở lại đây, Không gian văn hóa nghệ thuật dân gian huyện Xín Mần luôn góp mặt, biểu diễn cùng với các di sản văn hóa phi vật thể khắp cả nước. Đây được xem là cơ hội để quảng bá sâu rộng nét văn hóa truyền thống, con người và cảnh vật thiên nhiên huyện Xín Mần nói riêng và tỉnh ta nói chung.

Vẻ đẹp truyền thống của trang phục dân tộc được các thiếu nữ Đoàn Nghệ nhân dân gian huyện Xín Mần trình diễn tại Lễ hội Tràng An 2019.
Vẻ đẹp truyền thống của trang phục dân tộc được các thiếu nữ Đoàn Nghệ nhân dân gian huyện Xín Mần trình diễn tại Lễ hội Tràng An 2019.

Đến với Lễ hội Tràng An năm nay, Đoàn nghệ nhân dân gian huyện Xín Mần đã chuẩn bị kỹ lưỡng chuỗi các chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống. Với gần 20 tiết mục hát, múa dân gian đã thu hút được nhiều sự quan tâm, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng hàng nghìn khán giả địa phương và khách thập phương. Trên nền nhạc ca khúc “Hà Giang quê hương tôi” mang âm hưởng đầm ấm, ngân vang giữa cảnh sắc “sông nước hữu tình” của quần thể danh thắng Tràng An, điểm tô bởi những điệu múa, làn điệu dân ca và các trò chơi dân gian gắn liền với đồng bào các dân tộc, như: Hát lướn, múa ngựa giấy, múa ngỗng của dân tộc Nùng, Lễ Cấp sắc dân tộc Dao, Lễ cúng rừng của dân tộc Nùng…, được 60 nghệ nhân dân gian huyện Xín Mần biểu diễn điêu luyện, tinh tế đã truyền tải những thông điệp về đời sống con người vùng cao Hà Giang đến với du khách. Xen lẫn các tiết mục hát, múa dân gian là chương trình biểu diễn trang phục dân tộc Nùng, Lô Lô, Mông…, góp phần tạo nên nét đẹp đa sắc màu cho Lễ hội Tràng An.

Không gian văn hóa nghệ thuật huyện Xín Mần thu hút sự quan tâm của du khách.
Không gian văn hóa nghệ thuật huyện Xín Mần thu hút sự quan tâm của du khách.

Với chủ đề “Tinh hoa hội tụ trên kinh đô đá”, Lễ hội Tràng An tổ chức nhằm tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống dân tộc các vùng miền trên cả nước. Năm nay, huyện Xín Mần là đại diện duy nhất của các tỉnh vùng Đông - Tây Bắc góp mặt cùng với các di sản văn hóa phi vật thể trên cả nước, như: Ca trù, hát văn, hát chèo, quan họ Bắc Ninh, cải lương Nam Bộ…, tạo nên sự hòa quyện, đồng điệu những tinh hoa văn hóa dân tộc. Đồng chí Bùi Văn Mạnh, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình đánh giá: Đây là lần thứ 4 liên tiếp, Không gian văn hóa nghệ thuật của huyện Xín Mần góp mặt tại Lễ hội Tràng An. Đoàn nghệ nhân dân gian huyện Xín Mần đã mang đến cho Lễ hội nhiều nét mới, nhiều tiết mục biểu diễn đặc sắc. Hầu hết, các tiết mục điều được dàn dựng công phu, được Ban Tổ chức và du khách đánh giá rất cao. 

Lễ hội Tràng An hàng năm thu hút một lượng khách du lịch rất lớn đến tham quan. Ngoài việc được tham gia Lễ rước nước, du khách còn được du ngoạn trên sông, chiêm ngưỡng, thưởng thức không gian văn hóa của các vùng miền trên dải đất hình chữ S. Hình ảnh những nam thanh, nữ tú trong trang phục dân tộc Nùng ngồi trên đu quay, ném còn hay các tiết mục mô phỏng về phong tục tín ngưỡng được các nghệ nhân huyện Xín Mần biểu diễn đã thu hút nhiều sự quan tâm, lôi cuốn sự chú ý đối với du khách. Ông David, du khách đến từ nước Anh, cho biết: “Tôi đã đi rất nhiều điểm du lịch ở Việt Nam, mỗi vùng miền đều có nét đẹp riêng như: Cải lương Nam Bộ, Nhã nhạc Cung đình Huế, dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh, cồng chiêng Tây Nguyên, quan họ Bắc Ninh... Tuy nhiên, đến với Không gian nghệ thuật dân gian của huyện Xín Mần, tôi có cảm nhận sâu sắc về văn hóa vùng cao. Các tiết mục mà các bạn biểu diễn thật tuyệt vời, gần gũi với đời sống hàng ngày. Ngay chính các bộ trang phục của các nghệ nhân mặc để biểu diễn cũng đã thể hiện được điều đó. Chắc chắn tôi sẽ đến thăm Hà Giang, địa điểm mà tôi đã từng được nghe kể nhiều về cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ và con người thân thiện…

Mong muốn để lại dấu ấn đậm nét trong lòng du khách tại Lễ hội Tràng An, công tác chuẩn bị về nội dung, hình thức biểu diễn luôn được lãnh đạo huyện Xín Mần đặc biệt quan tâm, chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện. Đồng chí Vũ Thị Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện Xín Mần, cho biết: Xác định đây là cơ hội tốt, để quảng bá hình ảnh du lịch Xín Mần nói riêng và Hà Giang nói chung. Vì vậy, huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng kịch bản, tổ chức tập luyện thuần thục các tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa. Bên cạnh đó, Lễ hội Tràng An là sự kiện tạo mối liên kết, phối hợp giữa huyện với các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Trong đó, phải kể đến Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường (Ninh Bình) đơn vị phối hợp tổ chức Lễ hội Tràng An năm 2019 và cũng đang hỗ trợ, đầu tư phát triển du lịch cộng đồng tại huyện. Qua sự kiện trên, huyện mong muốn giới thiệu nét đẹp của Xín Mần đến với du khách, thu hút các nhà đầu tư. Cùng với đó, huyện đang đẩy mạnh phát triển các Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Nùng, Tày với mục tiêu gìn giữ, phát huy bản sắc dân tộc truyền thống, từ đó phát triển du lịch bền vững…

Bài, ảnh: Văn Long


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Không được tham gia công tác thanh tra nếu có người thân thi THPT Quốc gia 2019

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ vừa ký ban hành Văn bản số 1960/BGDĐT-TTr gửi các sở giáo dục và đào tạo, Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng) hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. Theo đó, thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, các trường đại học, các sở GD&ĐT tổ chức thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra các khâu của kỳ thi tại một số hội đồng thi; thanh tra trực tiếp công tác chấm thi tại các hội đồng thi...

17/05/2019
5.180 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học trên địa bàn toàn tỉnh

BHG - Theo Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, tỉnh Hà Giang tổ chức 1 cụm thi do Sở GD&ĐT chủ trì với 20 điểm thi gồm các trường THPT: Chuyên, Lê Hồng Phong, PTDTNT THPT tỉnh, Vị Xuyên, Hùng An, Đồng Yên, Quang Bình, Xuân Giang, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Bắc Mê, Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc, Đồng Văn, THCS&THPT, PTDT Nội trú THCS&THPT: Bắc Quang, Yên Minh; GDNN-GDTX Hoàng Su Phì. Tính đến hết ngày 20.4 tổng số thí sinh đăng ký dự thi THPT và xét tuyển đại học là 5.180... 

15/05/2019
Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn: Đòn bẩy phát triển du lịch ở Hà Giang

Việc công nhận và tái công nhận Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn thực sự có ý nghĩa rất lớn, tạo đòn bẩy cho ngành Du lịch Hà Giang phát triển. Từ năm 2015 đến nay, lượng khách du lịch đến với Hà Giang mỗi năm đều tăng 10%. Tính riêng trong năm 2018, lượng khách du lịch đến với Hà Giang đã đạt trên một triệu lượt người. Doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt gần 1.000 tỷ đồng. Hào hứng khi đến thăm Hà Giang và Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, nữ du khách người Mỹ Laura Sunham chia sẻ:" 

15/05/2019
Bế mạc Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc lần thứ 16 - Vesak 2019

Sáng 14/5, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đã trọng thể diễn ra lễ bế mạc Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc lần thứ 16 - Vesak 2019. Dự lễ bế mạc có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bhutan Tashi Dorji; đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các bộ, ban, ngành ở Trung ương, địa phương; trưởng các phái đoàn ngoại giao quốc tế. Các chư tôn đức giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo các nước, các tông phái Phật giáo trên thế giới cũng tham dự...

14/05/2019