Cần tạo được các điểm nhấn du lịch trên địa bàn thành phố Hà Giang

09:09, 23/05/2019

BHG - Trong xu thế phát triển chung, tỉnh ta cũng đã, đang đẩy mạnh phát triển ngành “công nghiệp không khói”. Tuy nhiên, thực tế hiện nay các sản phẩm, quà tặng lưu niệm dành cho du khách mua sắm vẫn còn khá ít và đơn điệu. Theo báo cáo của Sở VHTT&DL: Việc lựa chọn sự đầu tư chưa đồng bộ, nhiều địa phương dàn trải trong phát triển du lịch (DL) cộng đồng, không có sự phối hợp với ngành chức năng trong lựa chọn xây dựng, đánh giá tiềm năng dẫn đến không phát huy được hiệu quả. Bên cạnh đó, việc bê tông hóa, xây dựng nhà kiên cố phá vỡ cảnh quan còn diễn ra dẫn đến giảm tính hấp dẫn trong thu hút DL; các mặt hàng lưu niệm khác như tranh ảnh, vật phẩm, biểu tượng, quà tặng từ đá còn rất ít… Và thành phố Hà Giang cũng đã, đang chung trong thực trạng này, thiếu điểm nhấn về DL từ chỗ vui chơi, giải trí cho tới mua sắm quà lưu niệm... để du khách lưu trú lâu hơn trên địa bàn.

Thành phố Hà Giang về đêm.
Thành phố Hà Giang về đêm.

Anh Lâm Đình Luân đang quản lý Homestay “Golden Jungle House” trên địa bàn phường Nguyễn Trãi (T.p Hà Giang) thường xuyên đón những đoàn khách DL quốc tế đến Hà Giang vẫn tỏ ra lúng túng khi giới thiệu cho du khách về các điểm nhấn DL trên địa bàn thành phố Hà Giang. Theo anh Luân cho biết: “Chúng tôi, những người làm DL, ngoài hướng du khách lên tham quan các Làng văn hóa DL cộng đồng quanh thành phố rồi nghỉ ngơi thì không biết dẫn khách đi chơi ở đâu, mua sắm đồ gì làm quà lưu niệm ngoài hướng lên Cao nguyên đá. Chúng tôi, những người sống với nghề DL thật tiếc cho thành phố Hà Giang hiện đang rất thiếu điểm nhấn về DL …”.

Homestay trên địa bàn thành phố, một trong những loại hình dịch vụ du lịch thu hút du khách quốc tế.
Homestay trên địa bàn thành phố, một trong những loại hình dịch vụ du lịch thu hút du khách quốc tế.

Cũng từ thực tế và qua báo cáo của ngành Văn hóa cho thấy: Hiện, các thiết chế văn hóa cấp tỉnh đã được đầu tư xây dựng từ lâu, như: Bảo tàng, Thư viện tỉnh được xây dựng từ năm 2000; Nhà văn hóa tỉnh xây dựng năm 1998 nên các công trình đã xuống cấp không đáp ứng được nhu cầu thực tế. Cùng với đó, các cơ sở vui chơi giải trí với quy mô lớn trên địa bàn hiện nay còn thiếu nên không đáp ứng được nhu cầu của người dân đặc biệt là khu vực thành phố Hà Giang. Kinh phí hoạt động chủ yếu từ nguồn ngân sách sự nghiệp cấp hàng năm nên chưa đáp ứng được nhu cầu đổi mới chất lượng, nâng cao nội dung hoạt động văn hóa... Theo đó, dù hoạt động DL đã phát triển song chưa tương xứng với tiềm năng DL địa phương. Hoạt động DL còn thiếu tính chuyên nghiệp, thiếu những điểm vui chơi giải trí, thiếu quỹ đất sạch đế thu hút các dự án đầu tư. Sản phẩm phục vụ khách chưa đa dạng, phong phú; nguồn nhân lực còn thiếu và yếu; việc liên kết phát triển DL và chính sách đầu tư cho lĩnh vực văn hoá chưa đồng bộ và còn hạn chế, nhất là công tác sưu tầm, bảo tồn các giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể. Thiếu các doanh nghiệp lớn có đủ năng lực đầu tư xây dựng các dự án DL lớn, tạo chuyển biến lớn cho phát triển DL...

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Giang, Nguyễn Danh Hùng cho biết: “Trong những năm qua, thành phố Hà Giang đã, đang chú trọng phát triển DL, phấn đấu đến năm 2020 khách DL đến thành phố đạt trên 1 triệu lượt người; quy hoạch các tuyến phố kinh doanh ẩm thực; phát triển và duy trì tốt các Làng văn hoá DL cộng đồng, sinh thái; tăng cường quảng bá, xúc tiến thương mại và có nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ gắn với DL... Nhưng, do nguồn lực hạn chế cùng các chính sách thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư tham gia lĩnh vực DL vẫn chưa có hiệu quả rõ rệt nên hiện cơ bản trên địa bàn mới đảm bảo được về vấn đề ăn, nghỉ, các điểm vui chơi, mua sắm chưa thực sự có điểm nhấn và đây cũng là vấn đề được địa phương quan tâm, đẩy mạnh trong thời gian tiếp theo…”.

Thiết nghĩ, để Hà Giang và nhất là thành phố Hà Giang - điểm đầu đón khách lên Cao nguyên đá Đồng Văn - trở thành điểm đến DL hấp dẫn du khách, thì cần tiếp tục có các giải pháp để đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng dịch vụ gồm: Khu mua sắm, vui chơi giải trí. Đồng thời, đào tạo đội ngũ làm công tác DL chuyên nghiệp, thân thiện. Nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên DL văn hóa. Đây chính là những vấn đề cần phải giải quyết để tiến đến mục tiêu năm 2020, DL Hà Giang cơ bản trở thành ngành kinh tế quan trọng trong cơ cấu khối dịch vụ, tạo tiền đề đến năm 2030 là ngành kinh tế mũi nhọn trong cơ cấu kinh tế chung, đồng thời là một trong những địa bàn DL trọng điểm của vùng Trung du, miền núi Bắc Bộ và của cả nước, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Bài, ảnh: Trâm Anh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Khai mạc Liên hoan thiếu nhi các dân tộc tỉnh Hà Giang

BHG - Tối 22.5, tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh (thành phố Hà Giang), Tỉnh đoàn đã tổ chức Khai mạc Liên hoan thiếu nhi các dân tộc tỉnh Hà Giang năm 2019, nhằm chào mừng Đại hội cháu ngoan Bác Hồ tỉnh lần thứ VIII. Tham dự có: Lãnh đạo Tỉnh đoàn; Giám đốc Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh; một số sở, ngành và các đoàn dự thi đến từ các huyện, thành phố. Tham gia Liên hoan năm nay có 351 đội viên, thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc, độ tuổi từ 6 – 15 tuổi đang sinh hoạt, học tập tại các nhà thiếu nhi các huyện...

23/05/2019
Đồng Văn tổ chức Hội thi "Bé vui khỏe" cấp Mầm non

BHG - Hưởng ướng tháng hành động vì trẻ em năm 2019 do Sở GD&ĐT và UBND huyện phát động, ngày 21.5, Phòng GD&ĐT huyện Đồng Văn đã tổ chức Hội thi "Bé vui khỏe" cấp mầm non lần thứ 3, năm học 2018 – 2019. Hội thi có sự tham gia của 200 cháu đến từ 20 đội của 20 trường mầm non trên địa bàn huyện. Tại Hội thi, các đội trải qua 3 phần thi: Phần thứ nhất thi giới thiệu tên đội và bài đồng diễn của đội; phần thi thứ 2 thi "Ai khéo hơn" và phần cuối cùng thi "Ai nhanh hơn" qua hình thức mang nước đi trong đường zích zắc...

22/05/2019
Hội diễn văn nghệ học sinh, sinh viên năm 2019

BHG - Tối 21.5, thiết thực kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890-19.5.2019), Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ tỉnh đã tổ chức Hội diễn văn nghệ học sinh, sinh viên (HSSV) năm 2019. Đêm văn nghệ đã diễn ra nhiều tiết mục đặc sắc do các em HSSV không chuyên của nhà trường biểu diễn. Trước đó, để có đêm công diễn thành công, Ban tổ chức đã tiến hành thi trung khảo, thu hút được hơn 100 em HSSV của trường tham gia với 7 đội thi. Tại hội diễn, các đội thi trải qua phần thi năng khiếu với 3 loại hình biểu diễn...

22/05/2019
Nặm Đăm chú trọng phát triển dịch vụ, du lịch trong Chương trình OCOP

BHG - Với lợi thế về phát triển du lịch homestay của Làng Văn hóa du lịch cộng đồng thôn (VHDLCĐ) Nặm Đăm, xã Quản Bạ… huyện Quản Bạ đã định hướng phát triển, tiêu thụ sản phẩm OCOP tại HTX cộng đồng Nặm Đăm gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) đã tạo điều kiện cho các sản phẩm quy mô cấp huyện, xã nâng cao chất lượng, đa dạng mẫu mã bao bì và tăng cường quảng bá, xúc tiến thương mại và hướng đến xuất khẩu. 

21/05/2019