Hà Giang

Đồng Văn chú trọng phát triển các làng văn hóa du lịch cộng đồng

08:49, 13/03/2019

BHG - Thời gian qua, việc phát triển các làng văn hóa du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả khả quan, mang lại diện mạo mới, tạo điều kiện thuận lợi phát triển du lịch bền vững. Đến nay, toàn tỉnh xây dựng được 36 làng văn hóa du lịch cộng đồng, trong đó, có 10 làng được công nhận đạt các tiêu chí.

Du khách trải nghiệm các trò chơi dân gian tại Nhà văn hóa thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú.
Du khách trải nghiệm các trò chơi dân gian tại Nhà văn hóa thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú.

Đồng Văn là huyện vùng cao đa dân tộc, mỗi dân tộc có những bản sắc văn hóa riêng. Đây chính là thế mạnh để huyện phát triển các loại hình du lịch, nhất là du lịch cộng đồng. Hiện, trên địa bàn huyện có 2 Làng Văn hóa du lịch cộng đồng thôn Lũng Cẩm trên, xã Sủng Là và Lô Lô Chải, xã Lũng Cú. Thực hiện việc xây dựng làng văn hóa du lịch tiêu biểu gắn với Nông thôn mới, nhân dân 2 thôn đã tích cực giúp nhau phát triển kinh tế, tập trung khôi phục, giữ gìn văn hóa truyền thống; đẩy mạnh thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng. Tại đây, khách du lịch được trải nghiệm những hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc trên Cao nguyên đá; khám phá không gian sống mộc mạc, giản dị của đồng bào dân tộc Mông tại thung lũng Sủng Là; ngắm nhà của Pao nép mình sau hàng rào đá; được hòa mình vào đời sống văn hóa tinh thần vô cùng phong phú của đồng bào Lô Lô dưới chân núi Rồng…

Trang phục của đồng bào Lô Lô luôn có sức hút với du khách.
Trang phục của đồng bào Lô Lô luôn có sức hút với du khách.

Cuối năm 2018, Lô Lô Chải là thôn thứ 2 của huyện Đồng Văn được công nhận làng văn hóa du lịch cộng đồng. Nằm trong hành trình đến thăm Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, Làng Văn hóa du lịch cộng đồng thôn Lô Lô Chải là điểm dừng chân lý tưởng của du khách. Người dân trong thôn chủ yếu dân tộc Lô Lô, với đời sống văn hóa tinh thần phong phú, lành mạnh, cùng làng nghề truyền thống như chạm bạc, dệt thổ cẩm, đan lát... đã thu hút đông đảo du khách đến trải nghiệm. Hiện, làng có hơn 10 hộ đáp ứng được các tiêu chuẩn và điều kiện phục vụ khách lưu trú; các ngôi nhà đều được thiết kế theo kiểu truyền thống; có đội văn nghệ dân gian thường xuyên biểu diễn những tiết mục văn hóa đặc sắc và phục vụ những món ăn đặc trưng của đồng bào. Theo thống kê, lượng khách du lịch đến tham quan tại thôn tăng hàng năm, bình quân khoảng 9.600 lượt khách/năm; doanh thu đạt khoảng 768 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn, Nguyễn Trung Ngọc cho biết: Huyện Đồng Văn đã chỉ đạo chính quyền xã, vận động đến từng người dân cùng xây dựng, phát triển các làng văn hóa để giữ gìn văn hóa truyền thống. Việc phát triển các làng văn hóa là hướng đi đúng, đang được huyện quan tâm, có giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa. Thời gian giới, huyện tiếp tục chỉ đạo chính quyền các xã và người dân cùng chung tay bảo tồn, xây dựng các làng văn hóa, trong đó chú trọng giữ gìn văn hóa truyền thống; tuyên truyền cho người dân tích cực bảo vệ môi trường. Đồng thời, đẩy mạnh thu hút đầu tư và nâng cấp các dịch vụ du lịch, hướng đến xây dựng thương hiệu du lịch riêng của Đồng Văn…

Phát triển các làng văn hóa du lịch cộng đồng gắn với xây dựng Nông thôn mới đã tạo sinh kế cho người dân trên Cao nguyên đá, vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; đem lại sự thay đổi tích cực đối với phát triển kinh tế, nâng cao ý thức của người dân trong bảo tồn giá trị, bản sắc dân tộc; làm phong phú thêm các loại hình du lịch trên địa bàn huyện.

Bài, ảnh: My Ly


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bắc Quang gặp mặt Báo chí nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019

BHG - Sáng 28.2, UBND huyện Bắc Quang long trọng tổ chức chương trình Gặp mặt Báo chí nhân dịp Xuân Kỷ Hợi năm 2019. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Trần Văn Hòa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bắc Quang; Nguyễn Trung Thu, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Hà Giang; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Quang; lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh và một số cơ quan báo chí T.Ư; Trưởng ban Biên tập Trang thông tin điện tử các xã, thị trấn trên địa bàn huyện…

28/02/2019
Xốn xang "Mùa Xuân" nơi miền Tây Hà Giang

BHG - "Quê em đó anh ơi, hãy lên vào mùa Xuân…" ngoài đánh yến, ném còn, mùa này lên miền Tây Hà Giang ta còn bắt gặp sắc hoa đào và hoa mận đầy quyến rũ. Hiếm có nơi nào, du khách có thể dễ dàng được hòa mình giữa vẻ đẹp hùng vĩ của núi non, đặc biệt là của những sắc hoa Xuân biên cương nơi đây. Xen giữa sắc thắm của các loại hoa đào, lê, mận, cuộc sống của đồng bào các dân tộc nơi đây cũng thật sự cuốn hút, rực rỡ với những bộ trang phục chẳng khác nào những bông hoa tô điểm cho đất trời trong lành...

27/02/2019
Trường Mầm non Bản Luốc đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1

BHG - Ngày 26.2, trường Mầm non Bản Luốc (xã Bản Luốc, Hoàng Su Phì) tổ chức Lễ đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Tới dự có lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn huyện Hoàng Su Phì và cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường.

27/02/2019
Chương trình Hài kịch - Ca nhạc "Chào Xuân 2019"

BHG - Tối 26.2, tại Quảng trường 26.3, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch phối hợp với Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam tổ chức Chương trình Hài kịch - Ca nhạc "Chào Xuân 2019". Tới dự có đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch; đại diện một số sở, ban, ngành; lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân trên địa bàn.

27/02/2019