Phòng GD&ĐT Mèo Vạc và Bắc Mê tổ chức cuộc thi sáng tạo KHKT dành cho học sinh THCS

10:42, 08/11/2018

BHG - Ngày 7.11, Phòng GD&ĐT huyện Mèo Vạc tổ chức cuộc thi sáng tạo KHKT dành cho học sinh THCS năm học 2018 – 2019.

Năm học này, các Trường THCS trên địa bàn huyện đều có sản phẩm dự thi cấp huyện, với tổng số 22 dự án. Các dự án tham dự thuộc 7/22 lĩnh vực KHKT do Bộ GD&ĐT quy định, gồm: Lĩnh vực Hoá học 2 dự án; Kỹ thuật Môi trường 3 dự án; cơ khí kỹ thuật 10 dự án; Khoa học xã hội – Hành vi 4 dự án; Khoa học thực vật 1 dự án; Vi sinh 1 dự án; Phần mềm hệ thống 1 dự án.

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Mèo Vạc trao giải Nhì cho dự án “Bảo tồn và phát triển nghề thêu truyền thống của dân tộc Lô lô, thôn Sảng Pả A, thị trấn Mèo Vạc” của Trường PTDT Nội trú huyện.
Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Mèo Vạc trao giải Nhì cho dự án “Bảo tồn và phát triển nghề thêu truyền thống của dân tộc Lô lô, thôn Sảng Pả A, thị trấn Mèo Vạc” của Trường PTDT Nội trú huyện.

Tại cuộc thi, các thí sinh phải trình bày trước Ban Giám khảo về nội dung dự án, có thể minh hoạ dự án bằng nhiều hình thức khác nhau và trả lời các câu hỏi phỏng vấn của ban giám khảo. Cuộc thi năm nay, một số dự án có sự đầu tư công phu, sáng tạo, ý nghĩa về lý luận lẫn thực tiễn như: Dự án “Bảo tồn và phát triển nghề thêu truyền thống của dân tộc Lô Lô ở thôn Sảng Pả A, thị trấn Mèo Vạc” của trường PTDTNT huyện; dự án “Chuông trống trộm” của Trường PTDTBT THCS xã Lũng Chinh; dự án “Máy tách hạt ngô 4.1” của Trường PTDTBT THCS Sủng Trà….

Đây là dịp để các em học sinh giao lưu, giới thiệu kết quả sáng tạo khoa học của mình đến các thầy, cô và bạn bè các trường bạn trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, các em được trao đổi phương pháp học tập, rèn luyện và kinh nghiệm sáng tạo KHKT, vận dụng được các kỹ năng, kiến thức đã học vào việc giải quyết các vấn đề trong thực tiễn. Từ đó tạo cho các em niềm đam mê sáng tạo KHKT ứng dụng vào sản xuất.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức công nhận cho 9 nhóm học sinh có sản phẩm đạt giải, trong đó trao 1 giải Nhì cho trường PTDT Nội trú huyện và tham dự cuộc thi sáng tạo KHKT dành cho học sinh THCS cấp tỉnh năm học 2018 - 2019 vào tháng 12.2018. Trao 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích cho các trường còn lại.

                      Lê Tho (Trường PTDTBT THCS Sủng Trà)


* Sáng 7.11, Phòng GD&ĐT Bắc Mê đã tổ chức cuộc thi sáng tạo KHKT THCS cấp huyện, lần thứ IV, năm học 2018 - 2019.

Cuộc thi năm nay có 11 trường tham gia, với 12 dự án, mỗi dự án là một sự sáng tạo trên các lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội do chính các em học sinh tìm tòi nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã chọn các dự án để trao 1 giải Nhất cho Trường PTDT Nội trú, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 3 Khuyến khích. Phòng GD&ĐT Bắc Mê cũng đã chọn 2 dự án tham gia cuộc thi khoa học cấp tỉnh sắp tới.

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Bắc Mê trao giải cho các dự án đạt giải
Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Bắc Mê trao giải cho các dự án đoạt giải

                                    Công Hoan (THCS Yên Phú)

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Sở Văn hóa TT&DL khảo sát tổ chức các hoạt động văn hóa tại huyện Mèo Vạc

BHG - Ngày 29.10, Đoàn công tác Sở Văn hóa TT&DL do đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa TT&DL làm Trưởng đoàn đã đi khảo sát hiện trạng một số khu vực dự kiến tổ chức các hoạt động văn hóa tại huyện Mèo Vạc. Cùng đi có đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Anh Sơn (Hà Nội) và lãnh đạo huyện Mèo Vạc.

30/10/2018
Lễ đặt tên Trưởng thành - nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Mông

BHG - Tỉnh ta có 19 dân tộc anh em cùng sinh sống, mỗi dân tộc đều có những phong tục, tập quán, nét sinh hoạt riêng; được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Trong đó, Lễ đặt tên Trưởng thành của dân tộc Mông là nét văn hóa đặc sắc vẫn được lưu giữ đến ngày nay. Việc làm Lễ đặt tên Trưởng thành có ý nghĩa hết sức quan trọng với người con trai dân tộc Mông, nó đánh dấu sự trưởng thành và có một cái tên mới với dòng họ, cộng đồng; cũng như trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Lễ đặt tên Trưởng thành của dân tộc Mông được tuân thủ theo những quy định, cách làm của các thế hệ ông cha đi trước thì mới được Tổ tiên và dòng họ công nhận. Người con trai muốn làm Lễ đặt tên Trưởng thành thì phải có độ tuổi từ 20 trở lên và đã có con đầu lòng. 

27/10/2018
Miên man những sắc màu trên Cao nguyên đá

BHG - Lên Cao nguyên đá Hà Giang đúng thời điểm mùa Tam giác mạch (TGM) bung hoa, bạn sẽ bị choáng ngợp giữa những rừng hoa bạt ngàn. Khắp sườn núi đá tai mèo, dưới những thung lũng, người dân  gieo trồng nhiều Tam giác mạch và đến khi hoa nở, du khách mới ngẩn ngơ trước sắc thắm miên man. Cứ mỗi độ tháng 10, vào lúc cuối Thu, đầu Đông; ấy là lúc Hà Giang lại trở thành điểm hẹn du lịch được nhiều người lựa chọn, bởi lúc này đang là thời kỳ hoa TGM nở rộ, khoe sắc rực rỡ. Dọc con đường Hạnh phúc (Quốc lộ 4C) từ thành phố Hà Giang qua bốn huyện Cao nguyên đá: Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc và Đồng Văn...

26/10/2018
Phố chợ cổ Đồng Văn cần những giá trị truyền thống để hướng tới tương lai

BHG - Phố chợ cổ Đồng Văn từng là một trong những địa điểm hấp dẫn du khách nhất trên Công viên địa chất Toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn. Hấp dẫn bởi kiến trúc, quy hoạch xưa và đặc biệt hấp dẫn bởi một thời đây là không gian văn hóa chợ nổi tiếng, độc đáo và thơ mộng nhất trên đất Hà Giang.     Tôi còn nhớ hơn chục năm trước, khi lên Đồng Văn trong buổi sớm se lạnh cuối Thu, ánh nắng sớm chiếu vào phố chợ cổ Đồng Văn như tạo nên một bức tranh đẹp đến xao lòng. Nắng vàng vờn trên những mái ngói nhuốm màu thời gian, sắc mầu trang phục của đồng bào các dân tộc xuống chợ là những điều còn đọng mãi trong tôi và biết bao người đã từng đến đây. 

26/10/2018