Hà Giang

Đồng Văn tích cực chuẩn bị Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ IV

08:02, 04/09/2018

BHG - Tiếp nối thành công từ những mùa Lễ hội trước, UBND huyện Đồng Văn đã ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ IV, năm 2018. Đây là cơ hội để quảng bá các giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện Đồng Văn, vùng lõi của Công viên địa chất toàn cầu - Cao nguyên đá Đồng Văn nói riêng và tỉnh Hà Giang nói chung; từng bước thu hút đầu tư, đưa ngành du lịch huyện nhà ngày càng phát triển.

Không gian trưng bày hoa Tam giác mạch tại Phố cổ Đồng Văn
Không gian trưng bày hoa Tam giác mạch tại Phố cổ Đồng Văn. (Ảnh Tư Liệu)

Với chủ đề “Miền Hoa – Lan tỏa”, Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ IV sẽ chính thức khai mạc vào ngày 3.11.2018 tại Sân vận động huyện Đồng Văn. Ngay từ đầu tháng 9, kế hoạch gieo trồng hoa Tam giác mạch cũng như công tác chuẩn bị các hoạt động cho Lễ hội đã được UBND huyện triển khai đến tất cả các đơn vị, các phòng, ban chuyên môn. Việc quy hoạch vùng hoa, thời gian trồng được kéo dài từ đầu tháng 9 đến hết tháng 11 tại các điểm chính thuộc địa bàn các xã Vần Chải, Lũng Thầu, Sủng Là, Phố Cáo, Phố Là, ngã ba Lũng Táo – Ma Lé – Lũng Cú và thị trấn Đồng Văn để đảm bảo cho du khách có nhiều cơ hội ngắm hoa và trải nghiệm. Tại các điểm dừng chân, các vùng trồng hoa cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động bổ trợ hấp dẫn, phục vụ du khách tham quan. 

Trong khuôn khổ lễ hội còn diễn ra nhiều hoạt động mới lạ và thú vị như: Triển lãm ảnh Công viên Địa chất với các gian hàng trưng bày nhằm tái hiện sức sống của đồng bào trên Cao nguyên đá; Hội thi hoa Tam giác mạch; con đường hoa; ẩm thực bittet thịt bò trên Cao nguyên đá. Tại khu di tích Dinh thự nhà Vương sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ dân gian tái hiện lại cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của gia tộc họ Vương như: Nấu các món ăn truyền thống, nấu rượu ngô, rượu Tam giác mạch,… Ngoài ra, du khách còn được tham gia các hoạt động trải nghiệm các trò chơi dân gian đậm nét văn hóa của đồng bào dân tộc Mông… Tất cả hứa hẹn sẽ mang đến một mùa lễ hội đầy ý nghĩa.

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các hoạt động quảng bá văn hóa, trưng bày sản phẩm đặc trưng của Công viên địa chất, về vẻ đẹp của con người Hà Giang cũng như tiềm năng phát triển du lịch của địa phương thông qua các ấn phẩm, postcard sẽ được tổ chức tại nhiều điểm trên cả nước như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh… Đồng thởi tuyên truyền bằng băng zôn, khẩu hiệu, pa nô, các phương tiện truyền thông đại chúng, xe thông tin lưu động, tại các nhà hàng, cơ sở lưu trú, các điểm du lịch trên toàn tỉnh… từ đó tạo ra sức lan tỏa rộng rãi cho Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ IV.

Đồng chí Nguyễn Trung Ngọc, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn cho biết: Ban tổ chức lễ hội đã phân công nhiệm vụ cho từng phòng, ban chuyên môn bắt tay vào thực hiện kế hoạch. Đồng thời yêu cầu các đơn vị thường xuyên báo cáo những khó khăn, vướng mắc, cũng như những điểm bất cập để kịp thời thay đổi. Tại một số điểm của các xã trên địa bàn huyện đã bắt đầu gieo trồng hoa Tam giác mạch trà 1. Công việc chuẩn bị cho những nội dung khác trong lễ hội cũng đang được tích cực chuẩn bị, đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch. Tin rằng, khi đến với Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ IV, du khách không chỉ được ngắm vẻ đẹp của hoa Tam giác mạch mà còn có thể có những trải nghiệm tuyệt vời, khó quên trên Cao nguyên đá Đồng Văn.

MY LY


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Quản Bạ chú trọng đầu tư, nâng cấp nhà vệ sinh các trường học

BHG - Bước vào năm học mới, các trường học trên địa bàn huyện Quản Bạ đang tập trung tu sửa cơ sở vật chất. Đặc biệt, thời gian qua, huyện đã quan tâm chỉ đạo, đầu tư nâng cấp hệ thống nhà vệ sinh (NVS) cho các trường học; nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường. Đây là hoạt động có ý nghĩa, khi trên địa bàn có số lượng lớn học sinh ở bán trú. Đến thăm Trường THCS Tam Sơn (thị trấn Tam Sơn), là trường chuẩn cấp Quốc gia; bước vào năm học mới 2018 - 2019...

31/08/2018
Huyện Quang Bình tổ chức chương trình nghệ thuật Chào mừng Kỷ niệm 73 năm ngày Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2.9

BHG - Tối ngày 30.8, huyện Quang Bình tổ chức Chương trình nghệ thuật Chào mừng Kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng 8 (19.8.1945 – 19.8.2018) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2.9.1945 – 2.9.2018). Đến dự có lãnh đạo huyện Quang Bình cùng đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn. Với chủ để "Tự hào Tổ quốc Việt Nam", chương trình nghệ thuật đem đến cho khán giả nhiều tiết mục ca, múa, nhạc đặc sắc, được chuẩn bị kỹ lưỡng...

31/08/2018
Người ươm "mầm xanh" trên đá

BHG - Những năm gần đây, chất lượng giáo dục của huyện Đồng Văn có nhiều chuyển biến tích cực, xuất hiện nhiều giáo viên giỏi, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước. Tiêu biểu trong số đó là cô Nguyễn Thị Thêu,  giáo viên Trường Tiểu học xã Phố Cáo - người con đất Ninh Bình, lập nghiệp trên miền đá Đồng Văn. Là người con vùng xuôi lên công tác trong ngành Giáo dục ở nơi khó khăn, công việc của cô là nuôi dạy các em học sinh lớp 1...

30/08/2018
Khởi nghiệp từ Mô hình Dịch vụ du lịch ở Xín Mần

BHG - Khởi nghiệp không bao giờ muộn với những ai có ý chí, quyết tâm mong muốn thay đổi cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế cho quê hương và xã hội - điều này hoàn toàn đúng với trường hợp của chị Phạm Thị Cúc. Chị Phạm Thị Cúc, sinh năm 1984, tại huyện Bắc Quang. Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Thương mại Thái Nguyên, chị trở về quê bươn trải nhiều nghề, nhưng thu nhập không đảm bảo. Năm 2010, chị quyết định lên Xín Mần lập nghiệp...

30/08/2018