Những điểm đến không thể bỏ qua trên Bản đồ du lịch Xín Mần

16:49, 17/08/2018

BHG - Xín Mần là huyện còn nhiều khó khăn của tỉnh, nhưng với sự đồng lòng của Đảng bộ và đồng bào các dân tộc, mảnh đất phía Tây đang chuyển mình từng ngày; trong đó du lịch được chú trọng phát triển và hứa hẹn nhiều thành công mới. Với thiên nhiên tươi đẹp, yên bình và hùng vĩ của núi rừng cộng với những nét đặc sắc về văn hóa các tộc người, Xín Mần là vùng đất có nhiều tiềm năng du lịch.

Nhà lưu trú mang đậm kiến trúc Tày ở thôn Nà Ràng, xã Khuôn Lùng.
Nhà lưu trú mang đậm kiến trúc Tày ở thôn Nà Ràng, xã Khuôn Lùng.

Nhắc tới Xín Mần là nhắc tới địa phương xa xôi, đường sá khó khăn, nhưng vượt qua những cách trở về giao thông, du khách sẽ được trải nghiệm những địa danh mang nét riêng. Có thể kể tới những điểm du lịch ấn tượng đã ghi dấu trong lòng du khách. Từ địa phận huyện Quang Bình theo tỉnh lộ 178, điểm dừng chân đầu tiên là xã Khuôn Lùng, với cảnh sắc thanh bình và chứa đựng nhiều trầm tích văn hóa - lịch sử gắn với đồng bào dân tộc Tày. Với cảnh vật nên thơ và trong lành, xã Khuôn Lùng là điểm đến cho những ai ưa thích sự yên tĩnh và trầm mặc của miền rừng núi hoang sơ cũng như con người hiền hòa. Du khách đến với Khuôn Lùng sẽ được đắm mình trong không gian thuần chất của người Tày, tại Làng Văn hóa du lịch cộng đồng thôn Nà Ràng với 8 hộ dân xây dựng khu lưu trú thật lý tưởng.

Khung cảnh thanh bình trong bãi đá cổ Nấm Dẩn - điểm du lịch kỳ bí đang được đầu tư khai thác.
Khung cảnh thanh bình trong bãi đá cổ Nấm Dẩn - điểm du lịch kỳ bí đang được đầu tư khai thác.

Phía Nam của Xín Mần còn một điểm du lịch hấp dẫn nữa đang đợi du khách, đó là xã Quảng Nguyên - địa phương có diện tích lớn nhất của huyện, nằm tách biệt khỏi trục giao thông chính. Giữa bao la núi rừng, Quảng Nguyên hiện ra với một thung lũng có suối và cánh đồng xanh mướt đậm vẻ yên bình. Với các khu du lịch nghỉ dưỡng suối khoáng Nậm Choong, Làng Văn hóa du lịch Quảng Hạ, thì xã Quảng Nguyên là điểm dừng chân thích hợp cho những du khách ưa thích khám phá và trải nghiệm văn hóa bản địa. Đặc biệt, với địa thế nhiều núi cao và còn giữ được nhiều thảm thực vật hoang sơ, nơi đây là địa điểm phù hợp để phát triển du lịch mạo hiểm và khám phá núi rừng. Điểm thu hút nữa của du lịch Quảng Nguyên là ẩm thực đa dạng, trong đó các món chế biến từ cá và rau ngót - đặc sản mang phong vị chỉ có thể thưởng thức ở đây. Đến Quảng Nguyên, du khách có thể nghỉ tại các nhà lưu trú ở thôn Quảng Hạ và nhà lưu trú của Khu du lịch suối khoáng Nậm Choong, đảm bảo thoáng mát, sạch sẽ với thiết kế mang bản sắc dân tộc Tày.

Thảo nguyên Suối Thầu, thị trấn Cốc Pài
Thảo nguyên Suối Thầu, thị trấn Cốc Pài

“Ai chưa qua Đèo Gió thì chưa đến Xín Mần”, là câu nói dân phượt truyền tai nhau về cung đường mang màu sắc hoang sơ và thơ mộng nhất nhì Hà Giang. Đèo gió thuộc địa phận xã Nấm Dẩn - một trong những điểm trọng tâm về phát triển du lịch của huyện phía Tây Hà Giang. Vượt Đèo Gió là trải nghiệm một cung đường với núi rừng hoang vu, mây phủ quanh năm, là đắm mình trong khí hậu mát lạnh và chiêm ngưỡng những cây cổ thụ ngàn tuổi. Đèo Gió – Thác Tiên và Bãi đá cổ với những hoa văn kỳ bí thì Nấm Dẩn là địa danh mà bất kỳ ai đến Xín Mần cũng muốn được một lần ghé qua. Nấm Dẩn là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển du lịch trải nghiệm khám phá nhất của huyện, nơi đây với khí hậu quanh năm mát mẻ và phong cảnh hữu tình cộng với lợi thế sông suối và rừng cây là bước đệm để phát triển các tour du lịch khám phá.

Vùng rẻo cao Nàn Ma là một trong những nơi hấp dẫn nhất trên đất Cực Bắc, có độ cao trên 1.000 m, cửa ngõ kết nối du lịch Lào Cai và Hà Giang. Nơi đây có hang Thiên Thủy danh thắng cấp Quốc gia hùng vĩ và huyền ảo, có di tích lịch sử Nàn Ma gắn với một giai đoạn lịch sử oanh liệt và nhiều cảnh vật nên thơ. Với dân số đa phần người Mông, xã Nàn Ma còn lưu giữ được nhiều nét văn hóa bản địa, hàng năm các lễ hội như Cúng rừng, lễ hội Gầu tào được bà con tổ chức long trọng, đặc sắc. Và đương nhiên, nhắc đến du lịch Xín Mần không thể không nói tới Cốc Pài, thị trấn trên lưng núi, với địa hình của mình, Cốc Pài là một trong những thị trấn đẹp và kỳ vĩ của tỉnh. Từ thảo nguyên Suối Thầu với những cánh đồng miên man, những cây Sa mộc trên lưng núi là điểm dừng chân hút khách thuộc địa phận thị trấn Cốc Pài. Cốc Pài cũng là điểm đến về đêm của nhiều du khách với chợ đêm, nơi biểu diễn các hoạt động nghệ thuật, giới thiệu văn hóa bản địa và ẩm thực địa phương.

Ngoài những điểm đến nổi bật trên, huyện Xín Mần còn nhiều địa phương với địa hình và văn hóa bản địa đặc sắc, như xã Bản Díu - cái nôi văn hóa của người La Chí với Tết Khu Cù Tê vào tháng 7 âm lịch hàng năm; xã Cốc Rế còn nhiều vẻ đẹp hoang sơ, con người hiền hòa và các hoạt động tâm linh gắn với núi rừng, hay một Pà Vầy Sủ hiểm trở nhưng cũng đầy cuốn hút; xã Xín Mần có Cửa khẩu Xín Mần - Đô Long là những địa điểm thích hợp cho du khách ưa thích du lịch sinh thái và mạo hiểm...

Bài, ảnh: Trọng Toan


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Sẽ miễn học phí bậc Trung học cơ sở

Chính phủ thông qua đề xuất của Bộ Giáo dục Đào tạo (GD-ĐT) tại dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, trong đó có các nội dung như: bổ sung chính sách nâng chuẩn trình độ đào tạo đối với giáo viên; thực hiện chính sách miễn học phí đối với trẻ mầm non 5 tuổi, học sinh trung học cơ sở trường công lập...

17/08/2018
Phát huy sức trẻ từ Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè huyện Yên Minh

BHG - Nhằm phát huy sức trẻ, tinh thần xung kích của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong phát triển KT-XH, xây dựng NTM, đảm bảo an sinh xã hội và QP-AN tại địa phương, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện (TNTN) hè 2018 đã được Huyện đoàn Yên Minh (Yên Minh) triển khai sâu rộng trên địa bàn với nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi; đã tạo cơ hội để ĐVTN rèn luyện và khẳng định vị trí, vai trò trong xã hội.

 

15/08/2018
Chương trình hoạt động tại Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2018

Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2018 được tổ chức từ ngày 20/9 đến ngày 24/9/2018 (11/8 đến 15/8 Âm lịch), với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặt sắc. Báo Tuyên Quang điện tử đăng tải chi tiết nội dung chương trình hoạt động sẽ được tổ chức tại sự kiện này:

15/08/2018
Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp giữa Sở Văn hóa TT&DL với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

BHG - Ngày 14.8, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa TT&DL tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2013 – 2018 về "Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số biên giới", và triển khai ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2018 – 2023.

15/08/2018