Hà Giang

Hội thi kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lần thứ I, năm 2018

08:51, 30/08/2018

BHG - Ngày 29.8, Cụm thi đua số 1, Công đoàn viên chức tỉnh đã tổ chức Hội thi kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lần thứ I, năm 2018 tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ. Tới dự có đồng chí Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn viên chức tỉnh cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên, nhân dân trên địa bàn.

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho thí sinh Vũ Tuấn Việt, đoàn viên Công đoàn Trường Chính trị tỉnh.
Ban Tổ chức trao giải Nhất cho thí sinh Vũ Tuấn Việt, đoàn viên Công đoàn Trường Chính trị tỉnh.

Hội thi có sự tham gia của 9 thí sinh đại diện cho Công đoàn cơ sở của Cụm thi đua số 1 gồm: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Báo Hà Giang, Văn phòng Tỉnh uỷ, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Trường Chính trị tỉnh và Trường Cao đẳng Kỹ thuật- Công nghệ. Các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm: Soạn đề cương, thi kể chuyện và trả lời câu hỏi kiến thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với sự chuẩn bị chu đáo, các thí sinh đã thể hiện những kiến thức, sự am hiểu sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giọng kể truyền cảm, thuyết phục, mang đến nhiều cảm xúc, ấn tượng cho người nghe. Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho thí sinh Vũ Tuấn Việt, đoàn viên Công đoàn Trường Chính trị tỉnh; giải Nhì cho 2 thí sinh Đỗ Quang Tùng, đoàn viên Công đoàn Trường Cao đẳng Kỹ Thuật - Công nghệ, Hà Thanh Hương, đoàn viên Công đoàn Văn phòng Tỉnh ủy; trao 2 giải Ba cho thí sinh Biện Thị Luân, đoàn viên Công đoàn Báo Hà Giang và Đỗ Thị Hiền, đoàn viên Công đoàn Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng với 4 giải Khuyến Khích.

Hội thi góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và tạo sức lan tỏa sâu rộng về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thúc đẩy đoàn viên Công đoàn tích cực nghiên cứu, tìm hiểu, vận dụng những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào thực tiễn cuộc sống và công việc.

Tin, ảnh: PHẠM HOAN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Khởi nghiệp từ Mô hình Dịch vụ du lịch ở Xín Mần

BHG - Khởi nghiệp không bao giờ muộn với những ai có ý chí, quyết tâm mong muốn thay đổi cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế cho quê hương và xã hội - điều này hoàn toàn đúng với trường hợp của chị Phạm Thị Cúc. Chị Phạm Thị Cúc, sinh năm 1984, tại huyện Bắc Quang. Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Thương mại Thái Nguyên, chị trở về quê bươn trải nhiều nghề, nhưng thu nhập không đảm bảo. Năm 2010, chị quyết định lên Xín Mần lập nghiệp...

30/08/2018
Người ươm "mầm xanh" trên đá

BHG - Những năm gần đây, chất lượng giáo dục của huyện Đồng Văn có nhiều chuyển biến tích cực, xuất hiện nhiều giáo viên giỏi, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước. Tiêu biểu trong số đó là cô Nguyễn Thị Thêu,  giáo viên Trường Tiểu học xã Phố Cáo - người con đất Ninh Bình, lập nghiệp trên miền đá Đồng Văn. Là người con vùng xuôi lên công tác trong ngành Giáo dục ở nơi khó khăn, công việc của cô là nuôi dạy các em học sinh lớp 1...

30/08/2018
Vận động đầu tư qua mạng xã hội hiệu quả thiết thực ở Quản Bạ

BHG - Trong 2 năm, từ 2016 – 2018, huyện Quản Bạ đã huy động được 17,77 tỷ đồng, đầu tư xây dựng 59 phòng lớp học, 26 phòng lưu trú học sinh, 10 phòng lưu trú giáo viên và 15 công trình khác như sân bê - tông, bờ kè, nhà vệ sinh, xóa được 16 điểm trường tạm… Trong đó, nhiều công trình có được nguồn vốn tài trợ từ những thông tin lãnh đạo huyện chia sẻ trên mạng xã hội.

 

29/08/2018
Du Tiến, Cao Bồ nỗ lực khắc phục khó khăn đón năm học mới

BHG - Những ngày này, cấp ủy, chính quyền địa phương và các trường học trên địa bàn xã Du Tiến (Yên Minh) đang nỗ lực chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho năm học mới. Chúng tôi đến Trường Mầm non Du Tiến khi cán bộ, giáo viên nhà trường đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2018 - 2019. Năm học này, nhà trường có 16 nhóm lớp với trên 460 em; hiện tại, cơ sở vật chất đã đảm bảo đón các em vào năm học mới.

 

29/08/2018