Hà Giang

Tự hào "Mỏm tột Bắc" Tổ quốc

15:21, 15/06/2018

BHG - Cột cờ Lũng Cú, xã Lũng Cú (Đồng Văn) chính là điểm cực Bắc, “nơi bắt đầu nét vẽ đầu tiên của bản đồ Tổ quốc”. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, phía sau Cột cờ Lũng Cú có một mảnh đất nhỏ nhô ra phía dòng Nho Quế thơ mộng. Nơi đó, dòng sông nước xanh biếc chảy vào huyện Đồng Văn, chảy sang Mèo Vạc và về sông Gâm, ôm trọn mỏm đất cực Bắc thiêng liêng. Đó chính là mỏm Séo Lủng, hay còn được coi là “Mỏm tột Bắc” Tổ quốc.

Du khách tham quan tại “Mỏm tột Bắc” Tổ quốc.
Du khách tham quan tại “Mỏm tột Bắc” Tổ quốc.

“Mỏm tột Bắc” chính là chữ mà cố Nhà văn Nguyễn Tuân dùng trong bài viết của mình. Năm 1960, khi đặt chân lên Lũng Cú, Nhà văn Nguyễn Tuân đã treo tấm bản đồ Việt Nam lên tường nhà một gia đình người Mông, rồi lấy một sợi dây đặt vào điểm chính Bắc từ mỏm Séo Lủng, xã Séo Lủng (Đồng Văn) và thả theo phương thẳng đứng. Thật ngạc nhiên, điểm cuối của sợi dây trùng điểm chót phía Nam thuộc xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) với tọa độ 8 độ 30 phút độ vĩ Bắc, 104 độ 50 phút độ kinh Đông. Nguyễn Tuân đã thốt lên: Sao trùng khít đến thế. Đây mới là điểm “tột Bắc”. Từ đó, mỏm Séo Lủng, mỏm đất thượng cùng cực Bắc còn được gọi bằng tên “Mỏm tột Bắc” của Tổ quốc.

“Mỏm tột Bắc” nằm ở tọa độ 23 độ, 22 phút, 59 giây vĩ độ Bắc; 105 độ  19 phút, 21 giây độ kinh Đông, gần Cột mốc 428. Địa điểm này được xác định xa nhất về phía Bắc của Tổ Quốc. Tuy vậy, hiện nay, để đến địa điểm này khá dễ dàng. Từ chân Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, men theo con đường nhựa đi vào Mốc 422 khoảng 3 km sẽ đến địa phận thôn Séo Lủng. Từ đó đi khoảng 1 km sẽ đến sát biên giới Việt – Trung. Phần nhô lên cao như chóp nón trên bản đồ Việt Nam chính là “Mỏm tột Bắc” của Tổ quốc. Theo bản đồ vệ tinh, khoảng cách giữa điểm cực Bắc và Cột cờ Lũng Cú là 3,3 km, cách Mốc 428 khoảng 2 km. Sau khi đến thành phố Hà Giang, ngắm nghía, ôm, chụp tấm hình với Cột mốc số 0 đầy cảm hứng, những điểm đến tiếp theo như: Cột cờ Lũng Cú hay Cột mốc 428 đều là biểu tượng mà người đi phượt bằng xe máy vô cùng tự hào, mong muốn đặt chân đến. Nhưng đến được “Mỏm tột Bắc” mới thực sự đặt chân và chinh phục mảnh đất cực Bắc Tổ quốc.

“Mỏm tột Bắc” nằm trên một trong 5 ngọn núi nối liền nhau, trải dài dọc biên cương Tổ quốc, giáp với nước bạn Trung Quốc. Ngọn núi to, cao, uy nghiêm, bao bọc lấy những núi con trùng điệp, làm “phên dậu” vững chắc bảo vệ dân làng, quê hương nên người dân nơi đây gọi là Núi mẹ. Dưới chân “Mỏm tột Bắc” là dòng Nho Quế sâu thăm thẳm, nước quanh năm xanh ngắt một màu với vách núi dựng đứng. Dòng sông bắt nguồn từ nước bạn Trung Quốc chảy về huyện Đồng Văn, sang Mèo Vạc rồi xuôi về vùng sông Gâm, đi qua huyện Bắc Mê. Biên giới Việt – Trung ở Séo Lủng được phân chia bởi con sông Nho Quế dựng thành vách đá lởm chởm, trơ chọi. Bên kia biên giới là huyện Phú Ninh (Trung Quốc). Chính những sự kỳ vỹ của thiên nhiên đã lôi cuốn đôi chân ham đi, ưa xê dịch của các “phượt thủ” những người ưa khám phá.

Để đáp ứng nhu cầu tham quan, trải nghiệm và chinh phục “Mỏm tột Bắc” của du khách, huyện Đồng Văn đã xây dựng Chòi vọng cảnh và chính thức đưa vào khai thác từ đầu năm nay. Đứng trên Chòi vọng cảnh nhìn xuống, cảnh sắc thiên nhiên hùng vỹ của Cao nguyên đá Đồng Văn với trùng điệp núi non xen lẫn những khoảnh ruộng bậc thang… tất cả vẽ nên một bức tranh quê hương vùng cao đẹp hoang sơ, đầy thơ mộng, thanh bình. Hãy đến “Mỏm tột Bắc” để cùng trải nghiệm, để được in dấu chân lên nơi bắt đầu nét vẽ đầu tiên của bản đồ Tổ quốc Việt Nam.

Bài, ảnh: My Ly


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

​Trường Mầm non Hoa Lan tổ chức Tết Thiếu nhi 1.6 và chia tay các cháu mẫu giáo 5 tuổi

BHG - Sáng 30.5, Trường Mầm non Hoa Lan (thành phố Hà Giang) đã tổ chức Tết Thiếu nhi và chia tay các cháu mẫu giáo 5 tuổi lên lớp 1. Tham dự có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Thường trực UBND thành phố Hà Giang; lãnh đạo phường Minh Khai và cán bộ, giáo viên và phụ huynh học sinh…

31/05/2018
Bí thư Thành ủy Trần Mạnh Lợi dự Tết Thiếu nhi 1.6 tại Trường Mầm non Phương Thiện

BHG - Sáng 28.5, Trường Mầm non Phương Thiện (thành phố Hà Giang) tổ chức Tết Thiếu nhi 1.6 và chia tay các bé 5 tuổi ra trường. Đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Giang và đại diện một số phòng, ban chuyên môn của thành phố; lãnh đạo xã Phương Thiện cùng đông đảo phụ huynh dự, vui Tết Thiếu nhi cùng nhà trường…

31/05/2018
Quang Binh sẵn sàng cho kỳ thi THPT Quốc gia

BHG - Chỉ còn ít ngày nữa, học sinh lớp 12 sẽ bước vào kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. Nhìn chung, các quy chế tuyển sinh năm nay vẫn như năm trước, chỉ có một số điểm mới như: Điểm ưu tiên khu vực có sự thay đổi, điểm xét tuyển giảm, thí sinh chỉ được 1 lần thay đổi nguyện vọng. Để sẵn sàng cho một kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế, Ban Chỉ đạo (BCĐ) thi THPT Quốc gia huyện Quang Bình đã họp bàn, thống nhất mọi công tác chuẩn bị...

 

15/06/2018
Đồng Văn chú trọng đào tạo nhân lực phục vụ du lịch

BHG - Là vùng lõi Công viên Địa chất toàn cầu - Cao nguyên đá Đồng Văn, huyện Đồng Văn có rất nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và các điểm du lịch (DL) hấp dẫn; hàng năm thu hút lượng lớn du khách đến tham quan, trải nghiệm. Để thúc đẩy phát triển DL trên địa bàn, huyện đã có những chủ trương, chính sách cụ thể. Trong đó, việc chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho DL chính là "chìa khóa" để phát triển DL bền vững. Hàng năm, thực hiện theo kế hoạch...

14/06/2018