Hà Giang

Làng Văn hóa du lịch cộng đồng thôn Tát Ngà - điểm đến lý tưởng cho khách du lịch

10:07, 04/06/2018

BHG - Làng Văn hóa du lịch cộng đồng thôn Tát Ngà, xã Tát Ngà (Mèo Vạc) nằm cách trung tâm huyện khoảng 20 km. Nơi đây có 77 hộ, với 387 khẩu, hai dân tộc Mông và Giáy cùng sinh sống, trong đó, dân tộc Giáy chiếm gần 90%. Cơ cấu kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, thu nhập bình quân đạt 25 triệu/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo chiếm gần 10%.

Một góc Làng Văn hóa du lịch cộng đồng thôn Tát Ngà.
Một góc Làng Văn hóa du lịch cộng đồng thôn Tát Ngà.

Đến với Làng Văn hóa du lịch cộng đồng thôn Tát Ngà, du khách sẽ được ngắm “bức tranh” muôn màu lưu giữ nhiều nét đẹp như: Kiến trúc nhà sàn tuyền thống, các món ẩm thực, múa trống, dệt vải, múa khăn, hát phươn (hát lượn) của dân tộc Giáy; trải nghiệm các sinh hoạt cộng đồng cùng người dân…

Đồng chí Hà Văn Thành, Chủ tịch UBND xã Tát Ngà cho biết: Những năm trước đây, Tát Ngà là một thôn thuần nông có điểm xuất phát thấp, 98% người dân sản xuất nông nghiệp, một bộ phận còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước. Vì vậy, KT-XH trên địa bàn thôn còn gặp rất nhiều khó khăn, người dân sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, đầu ra của các sản phẩm địa phương chưa ổn định; hệ thống giao thông trục thôn và hộ gia đình chủ yếu là đường đất nên lầy lội vào mùa mưa, bụi mù khi nắng; các hộ chưa có công trình vệ sinh hợp lý, thôn chưa có điện; môi trường sinh thái bị ảnh hưởng bởi người dân vứt rác thải không nơi chôn lấp theo đúng quy định…

Khắc phục những khó khăn đó, Đảng ủy xã đã ban hành chuyên đề xây dựng Làng Văn hóa du lịch tiêu biểu gắn với xây dựng Nông thôn mới (NTM) tại thôn Tát Ngà. Để thực hiện có hiệu quả chuyên đề, ngay từ khi bắt đầu triển khai, xã đã chỉ đạo, phân công các ban, ngành, đoàn thể phụ trách riêng từng lĩnh vực; huy động các nguồn lực nhất là kêu gọi sự đóng góp của các các nhân; tuyên truyền, vận động, giúp đỡ người dân chỉnh trang khuôn viên, vệ sinh, dọn dẹp nhà cửa; định hướng cho nhân dân phát triển kinh tế gia trại, gia đình… Chương trình xây dựng NTM thôn Tát Ngà đã được Nhà nước hỗ trợ 7 tỷ đồng, nhân dân đóng góp ngày công lao động và hiến hơn 2.800 m2 đất làm Nhà Văn hóa thôn, bãi đỗ xe, cổng làng, bó lát nền nhà… Tính đến nay, thôn đạt 10/10 tiêu chí Panhou về xây dựng Làng Văn hóa du lịch tiêu biểu; 9/19 tiêu chí xây dựng NTM.

Với nỗ lực của các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến xã, nhất là sự ủng hộ của người dân trong xây dựng Làng Văn hóa du lịch tiêu biểu gắn với xây dựng NTM ở thôn Tát Ngà đã giúp cuộc sống của bà con được nâng lên; khuôn viên gia đình, đường làng ngõ xóm sạch sẽ, cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp; các hủ tục được bãi bỏ; đường vào các hộ gia đình được bê - tông hóa; thôn đã có dịch vụ internet miễn phí; 100% các hộ di chuyển chuồng trại ra khỏi gầm sàn; và đều có nhà vệ sinh tự hoại; thôn có đội văn nghệ phục vụ du khách… Kinh tế của thôn chuyển dịch đúng hướng và có bước đột phá, chăn nuôi có đầu tư trọng điểm, giao thông thuận tiện, 100% các hộ dân được tham gia dịch vụ y tế… an ninh - trật tự được giữ vững. Hiện nay, thôn có 12 hộ làm dịch vụ phục vụ ăn, nghỉ cho khách du lịch theo hỗ trợ của Nghị quyết 35/NQ-HĐND tỉnh.

Trong thời gian tới, xã tiếp tục khuyến khích, phát huy thế mạnh của thôn; sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển KT-XH; phát huy tinh thần dân chủ của nhân dân, quán triệt sâu sắc phương châm “Dân cần, dân biết, dân bàn, dân góp, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi”; tuyên truyền vận động người dân chủ động chỉnh trang khuôn viên gia đình; tiếp tục giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống…

Bài, ảnh: Hoàng Tuyến


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng quà Tết Thiếu nhi tại Trường Mầm non Phương Thanh (TP Hà Giang)

BHG - Chiều 30.5, Trường Mầm non Phương Thanh, xã Phương Thiện (TP Hà Giang) tổ chức Tết Thiếu nhi 1.6 và chia tay các bé 5 tuổi. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo UBND TP Hà Giang và đại diện một số cơ quan, đơn vị của tỉnh.

31/05/2018
​Trường Mầm non Hoa Lan tổ chức Tết Thiếu nhi 1.6 và chia tay các cháu mẫu giáo 5 tuổi

BHG - Sáng 30.5, Trường Mầm non Hoa Lan (thành phố Hà Giang) đã tổ chức Tết Thiếu nhi và chia tay các cháu mẫu giáo 5 tuổi lên lớp 1. Tham dự có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Thường trực UBND thành phố Hà Giang; lãnh đạo phường Minh Khai và cán bộ, giáo viên và phụ huynh học sinh…

31/05/2018
Bí thư Thành ủy Trần Mạnh Lợi dự Tết Thiếu nhi 1.6 tại Trường Mầm non Phương Thiện

BHG - Sáng 28.5, Trường Mầm non Phương Thiện (thành phố Hà Giang) tổ chức Tết Thiếu nhi 1.6 và chia tay các bé 5 tuổi ra trường. Đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Giang và đại diện một số phòng, ban chuyên môn của thành phố; lãnh đạo xã Phương Thiện cùng đông đảo phụ huynh dự, vui Tết Thiếu nhi cùng nhà trường…

31/05/2018
Tháng Năm mùa hoa phượng - Mùa chia tay tuổi học trò

BHG - Tháng Năm, khi nắng hè trải vàng trên khắp các tuyến phố, những tiếng ve ngân nga hòa cùng tiếng trống trường… cũng là thời điểm hoa phượng vĩ bừng lên sắc thắm. Hoa phượng thường gắn với tuổi học trò, mùa hoa phượng nở cũng là mùa tuổi học trò chia tay nghỉ hè và chuyển lớp, chuyển cấp. Giữ nắng hè oi ả, các cô, cậu học trò vừa gấp rút ôn bài vừa bâng khuâng trao nhau những dòng lưu bút viết vội. Mùa hè đến in dấu tháng năm của tuổi học trò, những kỷ niệm để rồi ngày chia tay là những giọt nước mắt và những cái ôm thật chặt… Tất cả mãi trở thành ký ức không thể nào quên.

30/05/2018