Trường Tiểu học Nấm Dẩn đưa giáo dục kỹ năng sống và văn hóa truyền thống vào giảng dạy
BHG - Đến trường Tiểu học xã Nấm Dẩn (huyện Xín Mần) đúng dịp thầy, cô giáo đang hướng dẫn các em học sinh chơi các trò chơi cổ truyền, những bản nhạc mang âm hưởng dân gian xen lẫn tiếng cười đùa của học sinh vang một góc núi đồi. Thầy giáo Nguyễn Anh Nam, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Hàng tuần, nhà trường vẫn duy trì thời gian nghỉ giữa giờ buổi thứ 2 và tiết học ngoại khóa chiều thứ 5 để các em sinh hoạt văn hóa dân gian. Đây là hoạt động bổ ích và hiệu quả trong việc đưa giáo dục kỹ năng sống và văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số vào trường học. Thông qua đó, giúp các em học sinh nắm được những nét văn hóa truyền thống của quê hương và dân tộc mình; các em sinh hoạt và biểu diễn các tiết mục múa, hát song ngữ, trò chơi dân gian rất hào hứng và sôi động...
Nghệ nhân Giàng Mìn Phóng hướng dẫn học sinh thực hiện điệu múa dân gian. |
Xã Nấm Dẩn có 5 dân tộc anh em cùng sinh sống gồm: Mông, Hoa, Kinh, Tày, Nùng. Việc truyền dạy văn hóa truyền thống cho học sinh là một chủ trương đúng đắn. Cấp ủy, chính quyền xã và nhà trường ngay từ đầu đã rất ủng hộ đề án này, bắt tay vào thực hiện hai nội dung chính là: Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh trong trường và truyền dạy những nét đặc thù văn hóa truyền thống cho các em. Nhà trường đã chỉ đạo thầy cô, tùy theo độ tuổi, đối tượng học sinh hướng dẫn các em tiếp cận và học tập theo đúng quy trình. Đồng thời nhà trường kết hợp với xã lựa chọn các Nghệ nhân uy tín trong vùng trực tiếp chỉ bảo các em từng động tác, ý nghĩa của các trò chơi dân gian, các làn điệu cổ truyền như: Lượn, cọi,… Vượt qua những khó khăn như địa hình đồi núi, học sinh ở phân tán, thiếu tài liệu giảng dạy… nhưng với sự tận tình của thầy, cô cùng các Nghệ nhân đã giúp các em học sinh căn bản nắm được những giá trị văn hóa trong từng dân tộc ở địa phương mình. Hiện nay, nhà trường đang triển khai dạy nghề thêu truyền thống do các Nghệ nhân: Lù Thị Hiền, Lù Thị Nghì (thôn Nấm Dẩn) truyền dạy.
Nghệ nhân Giàng Mìn Phóng, dân tộc Mông trực tiếp tham gia truyền dạy cho các em học sinh ở trường về múa khèn, múa gậy Sinh tiền, các bài hát dân gian dân tộc Mông, cho biết: Các cháu học sinh ở trường tiếp thu những giá trị văn hóa của mình khá nhanh, nhưng do còn nhỏ, bản tính hay quên nên phải cần nhiều thời gian. Qua một thời gian triển khai thực hiện, các em đã thực hành thành thạo các bài múa gậy Sinh tiền, bài nhảy ngựa, đi cà kheo và chơi các trò chơi dân gian, đánh khăng, đánh yến, ném pao…
Có thể nói, việc đưa giáo dục kỹ năng sống và văn hóa truyền thống vào trong trường học của Trường Tiểu học xã Nấm Dẩn đã góp phần làm cho các em học sinh ngày càng gắn bó và giữ gìn những nét văn hóa truyền thống của dân tộc, đồng thời tạo cho các em có tinh thần học tập tốt để trở thành những người có ích cho xã hội.
Bài, ảnh: Trọng Toan
Ý kiến bạn đọc