Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng

17:31, 12/03/2018

BHG - Để nâng cao nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân về việc đẩy mạnh các hoạt động học tập thường xuyên, suốt đời, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực cho tỉnh nhà; tháng 11.2014, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 200 về việc triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh. Sau hơn 3 năm triển khai, việc thực hiện Kế hoạch 200 đã đem lại những kết quả bước đầu đáng ghi nhận, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy truyền thống hiếu học trong mọi tầng lớp nhân dân.

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh thăm mô hình học tập tại xã Ngọc Linh (Vị Xuyên).
Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh thăm mô hình học tập tại xã Ngọc Linh (Vị Xuyên).

Những năm qua, Hội Khuyến học (HKH) từ tỉnh đến cơ sở không ngừng củng cố, phát triển, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động. Các cấp Hội luôn xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của mình trong việc phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, xây dựng xã hội học tập của tỉnh nhà. Đến nay, toàn tỉnh có 3.879 Hội, Chi hội, Ban khuyến học các cấp với tổng số 233.398 hội viên, chiếm 28,67% dân số. Để thực hiện tốt Kế hoạch 200 của UBND tỉnh, các cấp Hội đã tổ chức trên 2.000 lớp tập huấn, hội thảo, hội nghị chuyên đề tuyên truyền đến đông đảo hội viên và các tầng lớp nhân dân, thu hút trên 191.000 lượt người tham gia. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp và người dân, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhưng còn mới đối với Hà Giang, một tỉnh miền núi biên giới, đa dân tộc, KT – XH còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí và tinh thần hiếu học không đồng đều giữa các vùng, miền trong tỉnh. Nhận định rõ những khó khăn đó nên Kế hoạch 200 của UBND tỉnh đã chỉ rõ mục tiêu: Trong năm 2015 xây dựng và thí điểm các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”. HKH tỉnh đã chỉ đạo lựa chọn, xây dựng được 447 mô hình điểm; trong đó, 187 gia đình, 112 dòng họ, 95 cộng đồng và 53 đơn vị học tập trong toàn tỉnh. Việc thực hiện thí điểm mô hình học tập đã đem lại hiệu quả tốt, tác động trực tiếp đến nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân và trách nhiệm của các gia đình, dòng họ, cộng đồng.

Sau khi sơ kết, đúc rút kinh nghiệm từ việc thực hiện thí điểm mô hình học tập, năm 2016, HKH tỉnh đã tham mưu cho chính quyền các cấp, hướng dẫn các cơ sở hội triển khai đại trà trong toàn tỉnh, với phương châm xây dựng các mô hình học tập phù hợp với điều kiện phát triển KT – XH của địa phương. Kết quả, trong năm 2016, có 33.199 gia đình đạt danh hiệu Gia đình học tập, vượt 27,18% so với Kế hoạch 200; 320 dòng họ đạt Dòng họ học tập, vượt 40% so với Kế hoạch 200 của tỉnh đề ra; 265 cộng đồng đạt Cộng đồng học tập, vượt 15,29% Kế hoạch 200. Đến năm 2017, toàn tỉnh có 85.743 Gia đình học tập, 941 Dòng họ học tập, 883 Cộng đồng học tập, 650 Đơn vị học tập, đều vượt chỉ tiêu so với Kế hoạch 200 đề ra.

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Hạng Mí De, Chủ tịch HKH tỉnh cho biết: “Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Kế hoạch 200 của UBND tỉnh đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân; bà con vùng sâu, vùng xa đã hiểu rằng nhờ có học tập mới nâng cao năng suất lao động, tiến tới làm giàu cho gia đình và xã hội. Đồng thời, khơi dậy được truyền thống hiếu học trong mọi tầng lớp nhân dân; các cấp chính quyền ngày càng quan tâm đến công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại địa phương…”.

Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, việc triển khai thực hiện Kế hoạch 200 của UBND tỉnh cũng còn nhiều khó khăn, hạn chế như: Công tác phối hợp giữa HKH với các cấp, các ngành chưa chặt chẽ, thường xuyên; việc triển khai Kế hoạch ở một số địa phương còn chậm, khâu đăng ký, chấm điểm, bình xét, công nhận danh hiệu ở một số nơi còn mang tính hình thức, chất lượng chưa cao; một số huyện, thành phố chưa được cấp kinh phí để thực hiện theo Kế hoạch 200 đề ra…

Bài, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội Văn học Nghệ thuật thành phố gặp mặt đầu Xuân Mậu Tuất 2018

BHG - Ngày 27.2,  tại phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) thành phố tổ chức gặp mặt hội viên đầu Xuân Mậu Tuất năm 2018. Hội VHNT thành phố hiện có 35 hội viên, đa số là hội viên cao tuổi, đặc biệt có nhiều hội viên trên 80 tuổi nhưng luôn gương mẫu, tích cực sáng tác và nhiệt tình trong hoạt động VHNT. 

27/02/2018
Giải đua ngựa huyện Vị Xuyên lần thứ nhất

BHG - Trong 2 ngày 24 và 25.2 (mùng 9, 10 tháng Giêng Âm lịch), tại Sân vận động trung tâm, huyện Vị Xuyên đã tổ chức Giải đưa ngựa lần thứ Nhất năm 2018. Dự lễ khai mạc giải đua có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; các phòng, ban, đoàn thể và lãnh đạo các xã, thị trấn trong huyện cùng đông đảo bà con nhân dân thị trấn Vị Xuyên.

26/02/2018
Sắc xuân trên Cao nguyên đá Đồng Văn

BHG - Cứ mỗi độ xuân về, trên những nẻo đường, thôn xóm trên Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn lại rực rỡ sắc màu của các loài hoa cải, đào, mận, lê… tạo nên bức tranh Xuân tươi mới, rộn ràng. Mùa Xuân trên Cao nguyên đá đẹp quyến rũ bởi những sắc màu của hoa, dọc trên những con đường, trên những ngọn núi, bên những ngôi nhà, bờ rào đá lại rực lên sắc hồng thắm của hoa đào, màu trắng tinh khôi của hoa mận, hoa mơ, màu vàng của hoa cải, hoa cúc… 

26/02/2018
Sau 3 năm thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục ở Yên Minh

BHG - Sau 3 năm thực hiện Đề cương số 01 - ĐC/TU năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém trong lĩnh vực văn hóa, xã hội gắn với những mục tiêu cụ thể tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Minh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 về việc đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục… chất lượng dạy và học tại các đơn vị trường học trên địa bàn huyện đã có chuyển biến tích cực.

26/02/2018