Xã Tân Bắc tổ chức Lễ hội nhảy lửa

14:48, 04/12/2017

BHG - Tối 3.12, xã Tân Bắc (Quang Bình) đã tổ chức Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn. Đến dự có các đồng chí: Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, cùng các ngành, đoàn thể của huyện Quang Bình, xã Tân Bắc và nhân dân trong khu vực.

Thi dệt thổ cẩm đồng bào Pà Thẻn
Thi dệt thổ cẩm đồng bào Pà Thẻn

 

: Thi giã bánh
Thi giã bánh

Lễ hội nhảy lửa của đồng bào dân tộc Pà Thẻn xã Tân Bắc là một lễ hội độc đáo, mang đậm bản sắc của dân tộc, thể hiện sức mạnh phi thường của người Pà Thẻn muốn chinh phục thiên nhiên, làm chủ cuộc sống. Lễ hội diễn ra hàng năm vào ngày 16.10 âm lịch, trong không khí vui tươi và mang đậm bản sắc đặc trưng của dân tộc Pà Thẻn. Trước khi diễn ra lễ hội các hoạt động dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm, nhà cửa, gắn biển cho các hộ gia đình, đầu tư trang thiết bị cho nhà lưu trú cộng đồng được xã chuẩn bị chu đáo để phục vụ khách nghỉ tại làng. Đồng thời sưu tầm các sản phẩm văn hóa truyền thống dân tộc Pà Thẻn trưng bày phục vụ khách tham quan, tu sửa lại các công trình công cộng, bảo đảm môi trường quang cảnh xanh, sạch, đẹp. Các đội văn nghệ hăng hái luyện tập các tiết muc văn nghệ dân gian đậm bản sắc dân tộc Pà Thẻn, xây dựng kịch bản các trò chơi dân gian để phục vụ cho Lễ hội thêm phần sôi động và hào hứng.

Nhảy lửa, một trong những nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Pà Thẻn
Nhảy lửa, một trong những nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Pà Thẻn

Trong Lễ hội nhảy lửa năm nay có các phần thi mang đậm nét đặc sắc về phong tục tập quán của người Pà Thẻn, như: Thi đan lồng lợn; gói bánh sừng trâu; dệt thổ cẩm dân tộc Pà Thẻn; giã bánh dày. Điểm đặc biệt trong Lễ hội này là không chỉ riêng người Pà Thẻn ở xã Tân Bắc tham gia các phần thi mà còn có các xã khác trong huyện nơi có người Pà Thẻn sinh sống cùng tham gia, từ đó tạo nên sự cạnh tranh về độ tinh sảo, khéo léo cũng như sự thuần thục của người Pà Thẻn trong đời sống hàng ngày. Sau các phần thi là tới phần trình diễn trang phục nam, nữ truyền thống dân tộc Pà Thẻn, tổ chức Lễ kéo chày và Lễ hội nhảy lửa. Thời gian diễn ra các hoạt động bắt đầu từ 14h đến 22h ngày 3.12.2017, với nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn đặc biệt nhất là Lễ hội nhảy lửa là tâm điểm thu hút sự chú ý của mọi người tới xem và cổ vũ.

Tin, ảnh: Vân Anh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Mê đắm lời Then, điệu Tính Quang Minh

BHG - Xã Quang Minh nằm ở phía Đông Nam của huyện Bắc Quang, gồm 15 dân tộc anh em cùng chung sống, với hơn 90% là dân tộc Tày. Mỗi dân tộc có những nét văn hóa phong phú và riêng biệt; trong đó điệu hát Then, tiếng đàn Tính từ lâu đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của đồng bào dân tộc Tày ở Quang Minh.

30/11/2017
Khí hậu, "đặc sản" của Cao nguyên đá

BHG - Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn là một di sản lớn, ôm trong mình nhiều giá trị di sản  địa chất, di sản văn hóa… Đến đây, du khách được thưởng thức nhiều đặc sản là những món ăn. Nhưng với chúng tôi, nhiều lần đến đây còn có một thứ "đặc sản", đó là một tiểu vùng khí hậu đặc thù, đem lại nhiều cảm nhận mới lạ về Miền đá. Cao nguyên đá Đồng Văn có  khí hậu khá đặc biệt. Mùa Hè mát hơn nhiều vùng khác thì mùa Đông, đồng bào nơi đây thường phải vất vả trước những đợt rét kéo dài...

30/11/2017
Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Yên Cường I chú trọng chất lượng nuôi dưỡng học sinh

BHG - Với phương châm "thầy, cô giáo coi trường là nhà, đồng nghiệp là người thân, học sinh là con, em của mình...", Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học Yên Cường I, xã Yên Cường (Bắc Mê) đã nâng cao trách nhiệm của thầy, cô với học sinh và gắn kết hơn tình thầy trò. Trường PTDTBT Tiểu học Yên Cường I có 462 học sinh, 57 cán bộ, giáo viên, có 7 điểm trường. 

30/11/2017
Ký kết hợp tác phát triển du lịch giữa tỉnh Hà Giang với thành phố Hà Nội

BHG - Sáng 29.11, sở Văn hoá TT&DL tổ chức ký kết hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2017 - 2020 với Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội nhằm tăng cường liên kết, đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến các sản phẩm du lịch giữa tỉnh Hà Giang với thành phố Hà Nội. Tại buổi làm việc, 2 bên đã thống nhất và tổ chức ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2017 - 2020  với những nội dung chính như...

29/11/2017