Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao lần thứ I tại Tuyên Quang thành công tốt đẹp

19:30, 30/09/2017

BHG - Trong 2 ngày 29-30.9, tại thành phố Tuyên Quang, Bộ VH-TT và DL phối hợp với UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ I với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao trong thời kỳ đổi mới - hội nhập và phát triển bền vững đất nước”. Dự lễ khai mạc vào tối 29.9 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng, Tổng Thư ký Quốc hội; Đỗ Văn Chiến, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây Bắc; Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị Tuyên Quang; lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, cơ quan T.Ư và 12 tỉnh tham gia Ngày hội gồm: Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Sơn La, Lai Châu, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hoá...

Màn hát, múa do các diễn viên người Dao đến từ 12 tỉnh trình diễn tại đêm khai mạc.
Màn hát, múa do các diễn viên người Dao đến từ 12 tỉnh trình diễn tại đêm khai mạc.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ VH-TT và DL Trịnh Thị Thủy khẳng định: Ngày hội Văn hoá dân tộc Dao toàn quốc lần thứ I được tổ chức đúng dịp Lễ hội Thành Tuyên năm 2017 sẽ nhân lên giá trị, sức sống, nét đặc sắc của văn hoá dân tộc Dao trong sự đa dạng văn hoá các dân tộc Việt Nam. Đây không chỉ là dịp giao lưu, tăng cường tình đoàn kết, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp, quảng bá, giới thiệu về dân tộc Dao, mà còn có thêm những nghiên cứu, hoạt động thiết thực góp phần định hướng việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Tham dự Ngày hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hoan nghênh, biểu dương các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng dân tộc Dao đang sinh sống tại 12 tỉnh, thành phố về hội tụ, chung vui thắm tình đoàn kết, cùng tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, đặc sắc nhất của dân tộc mình. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, văn hóa các dân tộc thiểu số là di sản quý giá, góp phần làm nên sự phong phú, đa dạng và thống nhất của nền văn hóa Việt Nam. Việc tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc là hoạt động văn hóa có ý nghĩa to lớn, thiết thực nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp, ngành, địa phương đến đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc Dao. Đây cũng là dịp để đồng bào cả nước nói chung, đồng bào dân tộc Dao nói riêng bày tỏ tình cảm, niềm tin của mình với Đảng, Nhà nước, nâng cao ý thức trách nhiệm với văn hóa truyền thống, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng. Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, cần quan tâm hơn nữa công tác bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc, tính đa dạng, bản sắc văn hóa đặc sắc của các dân tộc anh em; bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng những giá trị văn hóa mới phù hợp với thời đại mới…

Đến với Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc, tỉnh ta đã chỉ đạo, yêu cầu cơ quan chuyên môn chuẩn bị chu đáo các nội dung, đảm bảo tính đặc sắc, hình thức phong phú, phù hợp và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của dân tộc; chọn lọc đặc trưng văn hóa tiêu biểu của dân tộc Dao, tổ chức mang tính cộng đồng, đề cao vai trò của chủ thể văn hóa, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, gắn với tiến bộ của thời đại. Công tác chuẩn bị, cử đoàn tham gia Ngày hội được tiến hành trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, an toàn và tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân. Trong khuôn khổ nội dung của Ngày hội, đoàn Hà Giang đã tích cực tham gia các hoạt động như liên hoan văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục nữ truyền thống dân tộc Dao; trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống; trưng bày, triển lãm Sắc màu văn hóa dân tộc; giới thiệu ẩm thực dân tộc Dao; thi đấu một số môn thể thao...

 Đông đảo người dân dự đêm khai mạc.
Đông đảo người dân dự đêm khai mạc.

                                                             Tin, ảnh: Thiên Thanh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phát huy hiệu quả các Làng Văn hóa du lịch cộng đồng ở Vị Xuyên

BHG - Mô hình Làng Văn hóa du lịch cộng đồng (LVHDLCĐ) đang là lợi thế của huyện Vị Xuyên nói riêng và tỉnh ta nói chung. Việc xây dựng các LVHDLCĐ không chỉ nhằm phát triển kinh tế, xây dựng Nông thôn mới (NTM) mà còn với mục đích tạo sự đoàn kết, gắn bó của cộng đồng trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 

30/09/2017
Người coi Lán Nứa

BHG - Cái quán nhỏ bày dưới gốc cây si cách đường vào khu di tích Chiến Khu chừng ngót cây số. Chủ quán tóc đã phai sương đang niềm nở rót nước mời khách, nhìn những cốc nước vối sánh tràn làm dịu thêm bầu không khí dưới tán si đầu mùa hạ. Tôi lẳng lặng dắt đứa cháu vào ngồi né một góc ghế. Chị niềm nở. 

30/09/2017
Trường THCS thị trấn Mèo Vạc phấn đấu đạt chuẩn Quốc gia mức độ I

BHG - Những năm vừa qua, với sự nỗ lực của thầy, trò, các bậc phụ huynh và sự quan tâm của các cấp, ngành trên địa bàn, Trường THCS thị trấn Mèo Vạc đã giành được nhiều kết quả trong mục tiêu xây dựng trường chuẩn Quốc gia. Đến nay qua kiểm tra, đánh giá của các ngành chức năng, Trường THCS thị trấn Mèo Vạc đã đạt 5 tiêu chí của Bộ GD – ĐT quy định về trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I.

30/09/2017
Bắc Quang: Khai mạc Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý", năm 2017

BHG - Sáng 29.9, tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin & Du lịch huyện Bắc Quang, Sở VH, TT&DL, Sở TT&TT phối hợp với UBND huyện Bắc Quang tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu "Hoàng Sa,Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý", năm 2017. Tới dự có đồng chí: Trần Đức Qúy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy và UBND huyện Bắc Quang. 

29/09/2017