Hà Giang

Họp báo ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II tại tỉnh Hà Giang năm 2016 và tuần đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam năm 2016

14:44, 08/11/2016

BHG - Ngày 8.11, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch (VHTT và DL) tổ chức họp báo “Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ II tại tỉnh Hà Giang năm 2016” và “Tuần đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam năm 2016”. Đồng chủ trì buổi họp báo có các đồng chí: Vương Duy Biên, Thứ trưởng BVHTT và DL; Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đến dự có các đồng chí lãnh đạo Bộ VHTT và DL; Sở VHTT và DL tỉnh Hà Giang và phóng viên các báo, tạp chí T.Ư và một số địa phương.

Đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang phát biểu tại cuộc họp báo tại Hà Nội.
Đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang phát biểu tại cuộc họp báo tại Hà Nội.

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II tại tỉnh Hà Gang, năm 2016 sẽ được tổ chức trong 2 ngày 18 và 19.11.2016, có 13 tỉnh tham gia gồm: Hà Giang, Lào Cai, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, Đắk Lắk. Các hoạt động chính của ngày hội gồm có: Phần lễ khai mạc ngày hội được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài truyền hình Việt Nam và Đài phát thanh truyền hình tỉnh Hà Giang; Lễ bế mạc ngày hội được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài phát thah truyền hình tỉnh Hà Giang. Phần hội và các hoạt động sẽ được tổ chức gồm Liên hoan nghệ thuật quần chúng; trình diễn  nét đẹp trang phục phụ nữ dân tộc Mông; trình diễn, giới thiệu đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc Mông; Trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của dân tộc Mông; Ẩm thực dân tộc Mông; Thi đấu một số môn thể thao và trò chơi dân gian truyền thống của dân tộc Mông; thi một số môn thể thao dân tộc trong Ngày hội như: bắn nỏ, đánh tu lu; tổ chức một số trò chơi dân gian có thưởng như: Ném Pao, đánh Yến; hoạt động du lịch gồm có hoạt động trải nghiệm du lịch vùng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn; Triển lãm đặc trưng văn hóa dân tộc Mông…

Các hoạt động Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam năm 2016” diễn ra từ ngày 18 đến 23.11.2016, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, do Ban quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt am chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc BVHTT và DL; Sở VHTT và DL một số tỉnh có huy động cộng đồng các dân tộc tham gia. Sự kiện gồm 4 hoạt động chính đó là: chương trình Khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam; cuộc thi ảnh và triển lãm ảnh “Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam – ngôi nhà chung của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam; hoạt động cua đồng bào các dân tộc và chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống.

Các hoạt động được tổ chức thiết thực chào mừng kỷ niệm 86 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt nam 18.11.1930 – 18.11.2016, chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23.11; giới thiệu, quảng bá, tôn vinh các giá trị di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc Việt Nam, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thông qua các hoạt động của Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hóa Việt Nam: góp phần thu hút khách du lịch đến với “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc, tạo điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động, sự kiện năm 2016, hình thành điểm đến Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam…

Tin, ảnh: Hiến Chương


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh khảo sát hang động Sảng Pả II, xã Đường Thượng (Yên Minh)

BHG- Ngày 29.10, đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang và lãnh đạo xã Đường Thượng, huyện Yên Minh cùng đoàn công tác đã có chuyến khảo sát hang động mới được phát hiện tại thôn Sảng Pả II thuộc xã Đường Thượng, huyện Yên Minh.

31/10/2016
Liên hoan Tuyên truyền văn hóa lưu động toàn tỉnh lần thứ IV

BHG - Tối 28 và ngày 29.10, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang phối hợp với Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh tổ chức Liên hoan Tuyên truyền văn hóa lưu động (TTVHLĐ) toàn tỉnh lần thứ IV với chủ đề: "Chung tay xây dựng Mô hình HTX kiểu mới". Đến dự có đồng chí Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, các huyện, thành phố trong tỉnh...

30/10/2016
Bế mạc cuộc thi tìm hiểu các mô hình HTX kiểu mới trên địa bàn tỉnh

BHG - Tối 29.10, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, BTC cuộc thi tìm hiểu các mô hình HTX kiểu mới tỉnh đã tổ chức Bế mạc cuộc thi tìm hiểu các mô hình HTX kiểu mới trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  cùng lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh tới dự.

30/10/2016
Hà Giang sẵn sàng cho Ngày hội

BHG - Việt Nam - dải đất hình chữ S là tổng hòa của 54 dân tộc anh em, từ ngàn đời nay đã chung sống gắn bó, keo sơn. Trong đó, dân tộc Mông là một trong những dân tộc ít bị mai một hơn về bản sắc văn hóa truyền thống. Cùng với 53 dân tộc anh em, người Mông luôn luôn là một phần của sự thống nhất khối đại đoàn kết dân tộc và góp phần làm phong phú cho nền văn hoá các dân tộc Việt Nam.

29/10/2016