Giải Thể dục dưỡng sinh người cao tuổi tỉnh Hà Giang năm 2016

19:42, 01/10/2016

BHG - Ngày 1.10, Sở VHTT&DL đã khai mạc giải Thể dục dưỡng sinh người cao tuổi tỉnh Hà Giang năm 2016. Dự buổi lễ có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể và đông đảo hội viên người cao tuổi.

Tham gia giải đấu có 199 vận động viên đến từ CLB thể dục dưỡng sinh thuộc các huyện: Vị Xuyên, Bắc Quang, Mèo Vạc và Thành phố Hà Giang. Các đội tham gia thi đấu ở 2 nội dung: Tập thê và đơn nam, nữ. Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1.10.1991 – 1.10.2016).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia giải đấu.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia giải đấu.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý nêu rõ: Việc chăm sóc người cao tuổi là một trong những chính sách quan trọng, nhất quán của Đảng và Nhà nước ta; đồng thời khẳng định các hội viên người cao tuổi luôn phát huy vai trò gương mẫu, tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, công sức xây dựng quê hương, đất nước, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Giải thể dục dưỡng sinh là hoạt động thiết thực, sân chơi bổ ích, nơi sinh hoạt, chia sẻ tinh thần giúp cho các hội viên sống vui, sống khỏe, sống có ích. Đề nghị các cấp, các ngành làm tốt hơn nữa công tác tác chăm sóc, động viên người cao tuổi vượt qua khó hăn, vươn lên trong cuộc sống, nêu cao tinh thần tuổi cao gương sáng để con cháu noi theo.

Sau lễ khai mạc đã diễn ra các bài thi hấp dẫn của các đội. Ban tổ chức đã lựa chọn và trao các giải nhất, nhì, ba cho các nội dung thi cá nhân và tập thể. Giải Nhất tập thể được trao cho đội CLB dưỡng sinh phường Trần Phú.

Tin ảnh: AN GIANG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hiệu quả Đề án di chuyển học sinh từ các điểm trường về trường chính ở Bắc Mê

BHG - Năm 2015 - 2016, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Bắc Mê thực hiện Đề án chuyển học sinh (HS) tiểu học (TH) từ điểm trường về học tại trường chính bước đầu đã mang lại hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, giáo dục toàn diện HS; làm thay đổi tư duy, nhận thức của giáo viên, HS và phụ huynh, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện. 

30/09/2016
"Đòn bẩy" để thực hiện hiệu quả Kế hoạch 200 của UBND tỉnh

BHG - Phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước; tuy nhiên, đối với một tỉnh miền núi, biên giới như Hà Giang thì phong trào này còn khá mới mẻ. Tháng 11.2014, UBND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 200 để thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh. Sau 2 năm triển khai, việc thực hiện Kế hoạch 200 đã đem lại những kết quả bước đầu đáng ghi nhận; tuy nhiên, cũng còn nhiều khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện. 

30/09/2016
Nhân rộng các mô hình hiệu quả trong giáo dục

BHG - Thời gian qua, Sở GD&ĐT đã triển khai, nhân rộng nhiều mô hình giáo dục hiệu quả, là "đòn bẩy" góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Nổi bật như: Tổ chức các hoạt động giáo dục gắn với việc "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"; mô hình Đưa văn hóa truyền thống vào giảng dạy trong các trường học; chú trọng rèn luyện kỹ năng sống...

30/09/2016
"Ươm mầm tương lai" cho "đá mồ côi" ở Miền đá xám

BHG - Chúng tôi về Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Mèo Vạc vào một ngày thu, khi trường đang chuẩn bị kỷ niệm 45 năm thành lập. Nhưng câu chuyện giữa chúng tôi với các thầy, cô nơi đây lại không phải nói về hành trình 45 năm của trường, mà là một việc làm chưa có tiền lệ. Đó là một lớp học mang tên "ươm mầm tương lai" cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà chúng tôi ví như những hòn "đá mồ côi" ở Miền đá xám Mèo Vạc. 

30/09/2016