Sơ kết 4 năm triển khai mô hình hoạt động "Hội nghệ nhân dân gian" giai đoạn 2012-2015

14:36, 23/06/2016

BHG - Sáng 23.6, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm triển khai mô hình hoạt động “Hội nghệ nhân dân gian” giai đoạn 2012-2015. Dự và Chủ trì Hội nghị có các đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Ly Mí Lử, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành và 11 huyện, thành phố; các đại biểu là người uy tín trong lĩnh vực tĩn ngưỡng dân gian của tỉnh.

Qua 4 năm triển khai hoạt động của “Hội nghệ nhân dân gian” theo chủ trương của BTV Tỉnh ủy đã được cấp ủy, chính quyền các địa phương quan tâm chỉ đạo thành lập các tổ chức hội ở cơ sở. Sự hình thành và phát triển mô hình hoạt động “Hội nghệ nhân dân gian” là cách làm hay, hiệu quả, sáng tạo, phù hợp với điều kiện của tỉnh. Tính đến nay, tổng số tổ chức hội được thành lập là 171 hội ở 170 xã, phường, thị trấn với tổng số 6.642 hội viên; trong đó tập trung chủ yếu vào 3 lĩnh vực: Tín ngưỡng dân gian; phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa dân gian; truyền dạy và làm nghề truyền thống. Các “Hội nghệ nhân dân gian” đã góp phần tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan như: Làm ma dài ngày, tốn kém, thách cưới cao, hôn nhân cận huyết thống, nạn tảo hôn, sinh con thứ 3… Đặc biệt, các hội viên còn vận động người dân thực hiện tốt các quy ước, hôn hước của thôn bản; phát huy gìn giữ các văn hóa dân gian của từng dân tộc, địa phương, truyền dạy các nghề truyền thống, góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn trao Bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn trao Bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đều khẳng định vai trò cần thiết của các tổ chức hội trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng tại các địa phương. Đồng thời nêu ra những khó khăn trong quá trình thực hiện như: Một số cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn còn chưa quan tâm đến vai trò, vị trí của “Hội nghệ nhân dân gian”; hiệu quả hoạt động của hội chưa cao, việc kết nạp hội viên mới còn dàn trải nên chưa phát huy hết được vai trò; một số huyện không có kinh phí hỗ trợ cho hoạt động hội; một số tổ chức hội chưa có quy định, quy chế hoạt động riêng cho từng lĩnh vực, nhất là lĩnh vực tín ngưỡng dân gian…

Kết luận tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn khẳng định việc thành lập và nhân rộng mô hình “Hội nghệ nhân dân gian” là một hướng đi đúng, phù hợp với điều kiện thực tế của một tỉnh miền núi như tỉnh Hà Giang. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, quan điểm, chủ trương của Tỉnh ủy trong thời gian tới là tiếp tục triển khai hoạt động của “Hội nghệ nhân dân gian” tại các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh; trong đó, tập trung phát huy vai trò của các Nghệ nhân để bài trừ các hủ tục lạc hậu, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của từng dân tộc. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị các huyện, thành phố cần quan tâm chỉ đạo hoạt động của hội, phát huy những cách làm hay, sáng tạo ở cơ sở để nhân rộng; thống nhất việc quản lý và ra quyết định thành lập “Hội nghệ nhân dân gian” là do UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện; các hội đã thành lập cần rà soát, kiện toàn lại, việc kết nạp hội viên mới phải có chọn lọc, tránh dàn trải chạy theo số lượng. Giao cho Sở GD&ĐT phối hợp với các ngành có liên quan chủ trì biên soạn một số nội dung về bản sắc văn hóa của một số dân tộc trên địa bàn tỉnh để đưa vào giảng dạy trong trường học. UBND tỉnh nghiên cứu, hỗ trợ kinh phí hoạt động hàng năm cho “Hội nghệ nhân dân gian”…

Dịp này, 11 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc được Chủ tịch UBND tỉnh tằng Bằng khen vì đã có thành tích trong triển khai thực hiện mô hình “Hội nghệ nhân dân gian” giai đoạn 2012-2015.

Tin, ảnh: TIẾN LÂM


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Quản Bạ mở rộng các loại hình dịch vụ du lịch

BHG- Quản Bạ là địa điểm lý thú với nhiều người yêu thích du lịch, khám phá vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên. Đặc biệt, với việc đưa vào khai thác hang động Lùng Khúy và sắp tới là lòng hồ Nặm Đăm, hứa hẹn sẽ hấp dẫn du khách gần xa tới tham quan. 

31/05/2016
Nhớ hè xưa, ngẫm hè nay. Nỗi niềm vời vợi!

Tôi có thói quen cứ mỗi lần phượng nở, ve kêu, lại lục tìm bài thơ "Nghỉ hè" của Xuân Tâm ra đọc. Bài thơ đã có tuổi đời trên 80 năm, vậy mà mỗi lần đọc, nó cứ như hiển hiện, như quay về. Những ngày nghỉ hè của tuổi học trò ngày xưa sao mà hồn nhiên và trong sáng quá! Tôi mê Xuân Tâm bởi ông không chỉ là người cùng quê xứ Quảng Nam, mà hơn hết là mê những vần thơ chân thật, nhẹ nhàng, đọc như chính đọc nỗi lòng mình "Sung sướng quá, giờ cuối cùng đã hết/ Đoàn trai non hớn hở rủ nhau về/ Chín mươi ngày nhảy nhót ở miền quê/ Ôi tất cả mùa xuân trong mùa hạ!".

27/05/2016
Hội nghị tư vấn xây dựng hồ sơ "Tri thức canh tác hốc đá của cư dân Cao nguyên đá Hà Giang" trình UNESCO vinh danh là DSVHPVT đại diện của nhân loại

BHG- Ngày 26.5, UBND tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị tư vấn xây dựng hồ sơ "Tri thức canh tác hốc đá của cư dân Cao nguyên đá Hà Giang" trình UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT) đại diện của nhân loại. 

26/05/2016
Quang Bình chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT Quốc gia

BHG - Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 đang đến gần. Đây là năm thứ 2 Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thực hiện quy chế thi gộp giữa tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng (ĐH – CĐ). Cùng với việc tuyên truyền, phổ biến cho các em học sinh những thông tin về kỳ thi, hiện nay các trường THPT trên địa bàn huyện Quang Bình đang tích cực ôn luyện, bồi dưỡng kiến thức cho học sinh, để các em đạt được kết quả cao nhất trong kỳ thi.

23/06/2016