Hà Giang

Khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục tăng

08:00, 26/08/2015

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 8 ước đạt 664.985 lượt khách, tăng 12% so với tháng 7 và tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2014. 

Như vậy, sau 13 tháng giảm liên tiếp, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã có dấu hiệu hồi phục liên tiếp trong tháng 7 và tháng 8.

Trước đó, trong tháng 7, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 593.566 lượt khách, tăng 12,1% so với tháng 6 và tăng 5,1% so với tháng 7/2014. 

Trong tháng 8, lượng khách đến bằng phương tiện đường không đạt 610.159 lượt khách, chiếm 91,8% (tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2014); khách đến bằng phương tiện đường biển đạt 1.360 lượt khách, chiếm 0,2% (giảm 9,3% so với cùng kỳ năm 2014); khách đến bằng phương tiện đường bộ đạt 53.466 lượt khách, chiếm 8,0% (giảm 45,2% so với cùng kỳ năm 2014).

Trong tháng 8, nhóm thị trường khách 5 nước châu Âu vừa được miễn thị thực đơn phương tiếp tục tăng trưởng mạnh so với tháng trước: Tây Ban Nha tăng 159,3%; Italy tăng 141,4%; Đức tăng 54,1%; Pháp tăng 25,8% và Anh tăng 25,5%.

Ngoài ra còn có một số thị trường lớn thuộc khu vực Đông Bắc Á và các thị trường gần thuộc khu vực ASEAN cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh ở mức hai con số như Hàn Quốc tăng 42,5%, Hong Kong tăng 36,4%, Lào tăng 33,4%, Thái Lan tăng 29,9%, Nhật Bản tăng 25,9%, Singapore tăng 18,7%; Trung Quốc tăng 16,4% và Malaysia tăng 13,5%.

Kết quả này đã đưa tổng số khách quốc tế đến Việt Nam trong 8 tháng năm 2015 ước đạt 5.063.187 lượt khách.

Trong đó có 12 thị trường khách tăng so với cùng kỳ năm 2014: Hàn Quốc tăng 32,9%, Singapore tăng 15,8%, Phần Lan tăng 12,2%, Tây Ban Nha tăng 8,5%, Đài Loan tăng 6,8%, Mỹ tăng 6,2%, Italy tăng 4,4%, Nhật tăng 1,1%; Đức tăng 1,0%, Hong Kong tăng 0,9%, Malaysia tăng 0,9% và Hà Lan tăng 0,8%.

Một số thị trường giảm mạnh gồm: Campuchia giảm 46,8%, Lào giảm 34,1%; Thái Lan giảm 30,3%, Trung Quốc giảm 20,4%...

Theo số liệu tổng hợp của ngành du lịch, khách du lịch nội địa trong 8 tháng qua ước đạt 45,8 triệu lượt khách, trong đó khách lưu trú đạt 21,5 triệu lượt.

Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 235.586 tỉ đồng, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2014.

chinhphu.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

"Còn sức, tôi còn tham gia khuyến học, khuyến tài"

BHG- Nhiều năm là Tổ trưởng tổ dân phố, Chi hội trưởng Chi hội khuyến học tổ 1, thị trấn Cốc Pài (Xín Mần), bà Hoàng Thị Vin, sinh năm 1946, dân tộc Tày là người có uy tín, tấm gương về xây dựng xã hội học tập, khuyến học, khuyến tài (KHKT) ở mảnh đất miền Tây đầy gian khó.

26/08/2015
Hội nghị triển khai Chương trình "Du lịch qua những miền di sản Việt Bắc" lần thứ VII

BHG- Nhằm tăng cường hợp tác phát triển du lịch giữa các tỉnh trong vùng chiến khu Việt Bắc, sáng 25.8, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình "Du lịch qua những miền di sản Việt Bắc" lần thứ VII – Hà Giang năm 2015. 

25/08/2015
Hoàn tất công tác chuẩn bị năm học mới

BHG- Tháng 9 sắp về, đây cũng là lúc học sinh trên cả nước háo hức đón chào ngày khai giảng năm học mới. Hòa chung với không khí đó, tỉnh ta đã hoàn tất công tác chuẩn bị mọi điều kiện từ cơ sở vật chất, sắp xếp đội ngũ giáo viên, đến ban hành các văn bản chỉ đạo... để sẵn sàng bước vào năm học 2015 – 2016.

25/08/2015
Đại hội lần thứ V Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ 2015 - 2020

BHG- Trong 2 ngày, 20 và 21.8, Hội Văn học - Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Hà Giang đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dự Đại hội có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Vương Mí Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đàm Văn Bông, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các cơ quan báo chí, truyền thông và đại diện 183 hội viên Hội VHNT trong toàn tỉnh.

21/08/2015