Gần 70 học sinh điểm trường Sủng Chớ B rất cần có ngôi trường mới

17:31, 28/08/2015

BHG- Điểm trường Sủng Chớ B là một trong những điểm trường khó khăn nhất của xã Sủng Tráng (Yên Minh). Điểm trường nằm cách trường chính 6 km, trong đó có hơn 4 km là đường dân sinh, chủ yếu là đá lởm chởm, dành cho người đi bộ là chính. Người có kinh nghiệm thường xuyên đi lại trên con đường này mới dám đi xe máy. Nếu trời nắng thì còn có thể đi được, còn khi trời mưa thì tất cả đành phải “cuốc bộ”.

Đường xá đi lại khó khăn là vậy, nhưng về cơ sở vật chất ở đây còn khó khăn gấp bội. Điểm trường chưa được đầu tư xây dựng, vẫn là 2 ngôi nhà trình tường đất tạm bợ được duy trì cho các cháu học hàng chục năm nay đã xuống cấp nghiêm trọng và có nguy cơ sắp đổ; mái lợp phi prô xi măng vỡ nhiều mảnh. Trời mưa, cả cô và trò đều lội nước trong lớp. Bàn ghế thì hỏng, xộc xệch; vách ngăn giữa các lớp học như bờ rào thưa. Cửa sổ, cửa chính đều không có cánh cửa, trông như những chiếc cửa hầm (trong ảnh), nếu nhìn từ bên ngoài thì ai cũng nghĩ đây là một nhà lớp học bị bỏ hoang. Bên trong mỗi phòng học có diện tích gần 20m2 với 5 chiếc bàn siêu vẹo; có phòng học không có chiếc ghế nào. Một số cột kèo, gác mái đã mục có nguy cơ sập bất cứ lúc nào, rất nguy hiểm đến tính mạng của các em học sinh nơi đây. Cô giáo và các phụ huynh học sinh đều biết rất rõ thực trạng nhưng do điều kiện hoàn cảnh của gia đình các em đều rất nghèo, kinh phí xây dựng thì chưa có nên “lực bất tòng tâm”, chưa có giải pháp nào khắc phục.

Để 37 em học sinh tiểu học và 30 cháu học mầm non của điểm trường Sủng Chớ B yên tâm học tập trong năm học mới 2015-2016, rất cần sự quan tâm từ cấp ủy, chính quyền địa phương và sự chung tay giúp đỡ của các đơn vị, tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm.

2 nhà lớp học ở thôn Sủng Chớ B, xã Sủng Tráng (Yên Minh) đã xuống cấp nghiêm trọng không đảm bảo cho các em yên tâm học tập.
2 nhà lớp học ở thôn Sủng Chớ B, xã Sủng Tráng (Yên Minh) đã xuống cấp nghiêm trọng không đảm bảo cho các em yên tâm học tập.

 

Nhà lớp học mầm non có 2 phòng học có nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào, thầy, cô giáo và bà con trong thôn phải dùng cây chống để duy trì lớp học.
Nhà lớp học mầm non có 2 phòng học có nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào, thầy, cô giáo và bà con trong thôn phải dùng cây chống để duy trì lớp học.

 

Phòng học mầm non ẩm ướt không đủ ánh sáng và không có bàn ghế ngồi học.
Phòng học mầm non ẩm ướt không đủ ánh sáng và không có bàn ghế ngồi học.

 

Phòng học có 5 bộ bàn ghế đã hỏng, hàng ngày các cháu vẫn phải chui qua cửa sổ vào lớp học.
Phòng học có 5 bộ bàn ghế đã hỏng, hàng ngày các cháu vẫn phải chui qua cửa sổ vào lớp học.

 

Vách ngăn phòng học như hào rào thưa, cột kèo đỡ mái xuống cấp mục nát rất nguy hiểm đến tính mạng của thầy trò.
Vách ngăn phòng học như hào rào thưa, cột kèo đỡ mái xuống cấp mục nát rất nguy hiểm đến tính mạng của thầy trò.

BÌNH MINH


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Test

abc

28/08/2015
Đại hội Hội Khuyến học xã Sủng Trái, nhiệm kỳ 2015-2020

BHG- Sáng 26.8, Hội Khuyến học (KH) xã Sủng Trái (Đồng Văn) tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự Đại hội có ông Nguyễn Hữu Ninh, Phó Chủ tịch Hội KH tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Sủng Trái, Hội KH huyện Đồng Văn cùng 40 đại biểu đại diện cho các Chi hội KH thôn, bản, trường học, gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học… trong xã.

28/08/2015
Hội Khuyến học tỉnh giám sát phong trào khuyến học, khuyến tài tại 4 huyện vùng cao phía Bắc

BHG- Trong 3 ngày từ 25 - 27.8, Hội Khuyến học (HKH) tỉnh tổ chức đợt giám sát, nắm tình hình công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đoàn công tác của Hội do đồng chí Hạng Mí De, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh làm trưởng đoàn.

28/08/2015
Lễ hội chọi trâu xã Yên Hà lần thứ II

BHG- Trong 2 ngày 26 và 27.8 (tức ngày 13 và 14.7 Âm lịch), xã Yên Hà, huyện Quang Bình tổ chức Lễ hội chọi trâu lần thứ II, năm 2015.

28/08/2015