Họp triển khai kế hoạch tổ chức Lễ hội hoa Tam giác mạch tỉnh Hà Giang năm 2015 (lần 1)

16:17, 30/07/2015

BHG- Sáng 30.7, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo (BCĐ) phát triển du lịch tỉnh tổ chức Họp triển khai kế hoạch tổ chức Lễ hội hoa Tam giác mạch tỉnh Hà Giang năm 2015. Đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ dự và chủ trì. Dự cuộc họp có lãnh đạo các Sở, ban, ngành và lãnh đạo 4 huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý kết luận cuộc họp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý kết luận cuộc họp.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý và lãnh đạo các ngành thành viên BCĐ phát triển du lịch tỉnh đã được nghe Sở Văn hóa thể thao và du lịch, cơ quan thường trực BCĐ phát triển du lịch tỉnh báo cáo công tác triển khai Kế hoạch tổ chức lễ hội và các công việc sẽ thực hiện trong thời gian tới như: Phối hợp với công ty tổ chức sự kiện xây dựng kịch bản chi tiết chương trình lễ hội (phần lễ và phần hội) và thời gian tổ chức quảng bá, xúc tiến thương mại, giới thiệu du lịch Hà Giang tại thành phố Hà Nội; chỉ đạo Trung tâm văn hóa triển lãm tỉnh thiết kế, in ấn giấy mời, cờ lưu niệm cho các đoàn về dự sự kiện; tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá thông qua hệ thống panô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu trên địa bàn huyện Đồng Văn, các điểm dọc tuyến quốc lộ 4C và các khu vực diễn ra sự kiện… Nghe đơn vị tổ chức sự kiện đã trình bày dự thảo kịch bản chi tiết về các hoạt động trước, trong và sau thời gian tổ chức Lễ hội; kịch bản chi tiết chương trình nghệ thuật sẽ diễn ra trong đêm khai mạc Lễ hội; giới thiệu về các biểu tượng Logo, hình ảnh quảng cáo phục vụ lễ hội; tư vấn hình khối, hình ảnh phục vụ trồng hoa tam giác mạch tại các điểm tham quan phục vụ du khách…

Thảo luận tại cuộc họp, lãnh đạo các ngành thành viên BCĐ cơ bản đồng ý với kịch bản chi tiết mà đơn vị tổ chức sự kiện xây dựng và đóng góp thêm một số ý kiến vào phương án xây dựng sân khấu biểu diễn nghệ thuật trong đêm khai mạc và việc lựa chọn các biểu tượng, logo quảng bá về chương trình lễ hội để phù hợp với bản sắc văn hóa đặc trưng vùng Cao nguyên đá; tổ chức gian hàng quảng bá lễ hội và sản phẩm du lịch của Hà Giang tại Hà Nội…

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý đánh giá cao công tác chuẩn bị, triển khai của các Sở, ngành thành viên BCĐ và đơn vị tổ chức sự kiện đã tư vấn, xây dựng chi tiết kịch bản chương trình và các công tác tổ chức Lễ hội. Đồng thời nhấn mạnh, theo kế hoạch của tỉnh, Lễ hội hoa tam giác mạch sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 13  đến 15.11, để Lễ hội diễn ra thành công, tạo sức hút và mang lại ấn tượng với du khách, phát triển du lịch, các ngành thành viên BCĐ tiếp tục khẩn trương thực hiện các công tác triển khai kế hoạch và các công tác chuẩn bị phục vụ cho Lễ hội cần được triển khai ngay từ tháng 8; hình ảnh logo và quảng cáo phải đồng nhất; lựa chọn những hình ảnh đặc trưng các dân tộc trên vùng Cao nguyên đá đưa vào quảng bá; phối hợp với đơn vị tổ chức sự kiện thiết kế lại sân khấu khai mạc Lễ hội phải được nét đặc trưng vùng Cao nguyên đá và thuận lợi cho biểu diễn nghệ thuật trong đêm khai mạc; BCĐ, đơn vị tổ chức sự kiện và các huyện phối hợp lựa chọn các địa điểm trồng hoa tam giác mạch làm điểm nhấn thu hút du khách tham quan; khẩn trương lên kế hoạch tổ chức gieo trồng hoa ở các điểm này làm sao đến thời điểm tổ chức Lễ hội hoa tam giác mạch sẽ nở đẹp nhất…

Duy Tuấn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội thi Cán bộ công đoàn cơ sở giỏi lần thứ III

BHG- Nhân dịp kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 2015), ngày 28.7, Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức Hội thi "Cán bộ công đoàn cơ sở giỏi lần thứ III". 

29/07/2015
Hội nghị sơ kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm

BHG- Ngày 29.7, Sở VH,TT&DL tổ chức Hội nghị sơ kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tham dự có đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các huyện, thành phố. 

29/07/2015
"Đánh thức" hệ thống hang, động miền đá sau "giấc ngủ" triệu năm

BHG- Nhiều lần rong ruổi nơi Cao nguyên đá Đồng Văn (CNĐĐV), được khám phá nhiều hang, động (HĐ) đẹp, gợi hình ảnh "nàng công chúa ngủ trong rừng", nhưng tôi không thể nghĩ, Miền đá lại có nhiều HĐ đến vậy. Trải qua hàng triệu năm hình thành, những HĐ ở đây không chỉ là nơi lưu giữ các giá trị địa chất phục vụ nghiên cứu khoa học, mà vẻ đẹp tiềm ẩn của nó đang chờ đợi được đánh thức, phục vụ sự phát triển du lịch.

29/07/2015
Ngưỡng điểm xét tuyển vào Đại học: Không bất ngờ

Chiều 28-7, sau cuộc họp Hội đồng xác định tiêu chí bảo đảm chất lượng đầu vào tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy năm 2015, Bộ GD-ĐT đã công bố ngưỡng điểm xét tuyển vào ĐH đối với tất cả các tổ hợp xét tuyển (khối thi) là 15; ngưỡng xét vào CĐ là 12 điểm. Đây là tổng số điểm 3 môn không nhân hệ số, áp dụng đối với thí sinh ở khu vực 3 và nhóm không ưu tiên. Ngưỡng này cao hơn mức điểm sàn năm ngoái khoảng 1-1,5 điểm.

29/07/2015