Hà Giang

“Đẩy nhanh phục hồi – Tăng tốc phát triển”

14:56, 15/03/2023

BHG - Đó là chủ đề hội nghị trực tuyến toàn quốc về du lịch (DL) năm 2023 do Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (TT&DL) tổ chức sáng 15.3. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư; các hiệp hội, doanh nghiệp về DL, các hãng hàng không. Dự tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Báo Chính phủ).
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Báo Chính phủ).

Đến tháng 3.2023, sau một năm DL mở cửa trở lại, DL Việt Nam gặt hái nhiều thành công, nhất là bùng nổ DL nội địa. Việt Nam được Tổ chức DL thế giới (UNWTO) nhận định là một trong những nước có chính sách mở cửa cởi mở trên thế giới. Năm 2022, khách DL nội địa đạt 101,3 triệu lượt; số lượng khách quốc tế đạt gần 3,7 triệu lượt người; tổng thu từ khách DL đạt 495 nghìn tỷ đồng (vượt trên 23% so với kế hoạch năm 2022). Trong 2 tháng đầu năm 2023, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 1,8 triệu lượt, bằng 50% so với lượng khách cả năm 2022; khách nội địa đạt 20 triệu lượt; tổng thu từ khách DL ước đạt 85,6 nghìn tỷ đồng. Chỉ số về năng lực phát triển DL của Việt Nam tăng 8 bậc so với năm 2019, xếp hạng 52/117 nền kinh tế. Với 6/17 chỉ số trụ cột được xếp vào nhóm dẫn đầu thế giới, DL Việt Nam là một trong ba nước có mức cải thiện cao nhất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý và các đại biểu dự tại điểm cầu Hà Giang.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý và các đại biểu dự tại điểm cầu Hà Giang.

Đối với Hà Giang, ngay sau khi Chính phủ cho phép mở cửa hoàn toàn hoạt động DL, tỉnh chủ động nắm bắt thời cơ, triển khai nhiều chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh; ban hành nhiều chỉ đạo tập trung việc hoàn thiện hạ tầng DL; làm mới và đa dạng hóa sản phẩm DL, chuyển đổi số hoạt động DL, phát triển nguồn nhân lực DL, tăng cường hợp tác liên vùng trong xúc tiến, quảng bá. Theo thống kê, năm 2022, khách DL đến tỉnh trên 2,2 triệu lượt người; trong đó, khách quốc tế trên 71 nghìn lượt người; doanh thu DL ước đạt trên 4,5 nghìn tỷ đồng. Hà Giang đứng thứ 25/52 điểm đến trên thế giới mà du khách nên đến trong năm 2023 do Tạp chí New York Times bình chọn.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành và địa phương cần chú ý đặc điểm của đất nước ta là nước đang phát triển và có nền kinh tế đang chuyển đổi để không cầu toàn, không nóng vội trong phát triển chung KT – XH của đất nước, trong đó có ngành DL. Cần phân tích cụ thể thuận lợi, kết quả để phát huy; khó khăn, thách thức cần tháo gỡ, vượt qua. Quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn để xây dựng DL trở thành ngành kinh tế nũi nhọn; gắn DL với phát triển văn hóa. Cần nhìn nhận rõ những hạn chế, khó khăn khi DL chưa phát triển tương xứng với tiềm năng về tự nhiên, con người, văn hóa, lịch sử của dân tộc; chất lượng sản phẩm DL chưa hấp dẫn; mức độ chuyên nghiệp, kết nối cung cầu DL... còn hạn chế. Từ đó, có sự chia sẻ, đưa ra các giải pháp hiệu quả, cùng bắt tay giải quyết để thúc đẩy DL phát triển.

Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: Hiện nay, xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng, đòi hỏi cần có tư duy đổi mới, cách tiếp cận, cách làm mới, sáng tạo trong phát triển DL. Phát triển DL cần đặt trong tổng thể phát triển KT – XH với vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn. Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành DL, bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiện đại; phát triển đồng bộ, bền vững và hội nhập quốc tế... Xây dựng, phát triển và định vị thương hiệu DL quốc gia gắn với hình ảnh chủ đạo, độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc... Phát triển DL theo hướng an toàn, xanh, sạch, văn minh, hiện đại, hấp dẫn, đề cao văn hóa DL Việt Nam; phát triển cả chiều rộng và chiều sâu trên cơ sở tận dụng, phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội và lợi thế cạnh tranh gắn với bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên, văn hóa, truyền thống, vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam. Đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng. Chú trọng phát triển các sản phẩm DL đa dạng; linh hoạt, thích ứng, đổi mới, sáng tạo, gắn kết chặt chẽ với quá trình chuyển đổi số…

Tin, ảnh: Kim Tiến


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn dự hội nghị Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam
BHG - Sáng 28.2, tại Nhà khách Chính phủ, Ủy ban Quốc gia (UBQG) UNESCO Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết năm 2022 và phương hướng hoạt 2023. Dự hội nghị có Chủ tịch UBQG UNESCO Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương; Đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội ông Cristian Manhart; đại diện lãnh đạo UBND các tỉnh: Hà Giang, Hà Tĩnh, Gia Lai, Đăk Nông, Thừa Thiên Huế; đại diện BQL các khu dự trữ sinh quyển, Vườn quốc gia, khu di tích, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO trong cả nước. Về phía tỉnh Hà Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đại diện UBND tỉnh cùng lãnh đạo BQL Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn tham dự hội nghị.
28/02/2023
Thường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 2
BHG - Sáng 28.2, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 2, nhằm triển khai những nội dung quan trọng tháng 3 và năm 2023. Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có các đồng chí: Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
28/02/2023
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng khảo sát các điểm du lịch cộng đồng tại thành phố Hà Giang
BHG - Ngày 28.2, các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Hầu Minh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Giang đã đi khảo sát một số làng văn hóa du lịch cộng đồng tại thành phố Hà Giang. Cùng đi có lãnh đạo các phòng, ban, xã, phường thành phố Hà Giang…
 
28/02/2023
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tiếp xã giao đoàn đại biểu Chính quyền nhân dân châu Văn Sơn
BHG - Chiều 27.2, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi tiếp xã giao đoàn đại biểu Chính quyền nhân dân châu Văn Sơn do đồng chí Trần Chí Thành, Phó Châu trưởng Chính quyền nhân dân châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) làm trưởng đoàn cùng các thành viên nhân chuyến sang thăm, làm việc Hà Giang. Dự buổi tiếp có đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.
27/02/2023