Đoàn công tác Học viện Quốc phòng làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh

21:31, 29/11/2022

BHG - Tiếp tục chuyến công tác thực tế tại tỉnh ta, chiều 29.11, Đoàn công tác Học viện Quốc phòng do Thượng tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa, Ủy viên T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Dự buổi làm việc với đoàn có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh…

 

Tiết mục văn hoá bản sắc dân tộc Hà Giang chào mừng Đoàn công tác Học viện Quốc phòng
Tiết mục văn hoá bản sắc dân tộc Hà Giang chào mừng Đoàn công tác Học viện Quốc phòng
Các đại biểu tại buổi làm việc
Các đại biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác Học viện Quốc phòng được nghe giới thiệu khái quát điều kiện địa lý; những định hướng, mục tiêu đã đề ra; một số kết quả phát triển KT-XH, xây dựng Đảng, đảm bảo QP-AN của tỉnh thời gian qua, như: Tỉnh xác định 3 đột phá chiến lược, 5 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong nhiệm kỳ. Thống nhất xuyên suốt quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu “sống trên đá, thoát nghèo trên đá, tiến tới làm giàu trên đá", đến năm 2030 trở thành tỉnh có KT-XH phát triển khá trong khu vực trung du miền núi phía Bắc, năm 2045 là tỉnh phát triển khá của cả nước. Hiện thực hóa các định hướng, mục tiêu trên, BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề trên các lĩnh vực, đặc biệt là nghị quyết về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ, tạo sinh kế cho người dân và xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo của Tỉnh ủy, sự điều hành nỗ lực, quyết tâm của UBND tỉnh, năm 2022, tốc độ tăng tổng sản phẩm GRDP theo giá so sánh đạt 7,8%. Thu hút trên 2,2 triệu lượt khách du lịch; hoàn thành hỗ trợ 6.700 nhà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo; tỷ lệ giảm nghèo năm 2022 đạt trên 5%...

Thượng tướng Trần Việt Khoa phát biểu tại buổi làm việc
Thượng tướng Trần Việt Khoa phát biểu tại buổi làm việc
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh chia sẻ, trao đổi một số nội dung các thành viên Đoàn công tác quan tâm
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh chia sẻ, trao đổi một số nội dung các thành viên Đoàn công tác quan tâm

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn công tác Học viện Quốc phòng và Lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 1 khóa 88 chia sẻ với những khó khăn của Hà Giang. Đồng thời cảm nhận rõ sự đổi thay, phát triển của tỉnh trong những năm qua. Các thành viên Đoàn công tác đã có nhiều câu hỏi tìm hiểu định hướng, kinh nghiệm thực tiễn của Hà Giang trong phát triển du lịch, dược liệu, các chính sách dân tộc, tôn giáo, việc tận dụng tiềm năng đất đai để phát triển kinh tế, công tác xây dựng Đảng, đảm bảo QP-AN…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu chào mừng và thông tin tình hình phát triển KT-XH của tỉnh tới Đoàn công tác Học viện Quốc phòng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu chào mừng và thông tin tình hình phát triển KT-XH của tỉnh tới Đoàn công tác Học viện Quốc phòng

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cảm ơn những vấn đề các thành viên Đoàn công tác chia sẻ, gợi mở với tỉnh Hà Giang. Bí thư Tỉnh ủy cũng chia sẻ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, kinh nghiệm của tỉnh về các lĩnh vực như: Du lịch, chính sách dân tộc, xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự… Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh quan điểm phát triển du lịch của tỉnh là chú trọng quy hoạch dựa trên cảnh quan thiên nhiên và giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc địa phương; Tỉnh ủy đã xây dựng nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện.

Các thành viên Đoàn công tác Học viện Quốc phòng và Lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 1 khóa 88 đặt câu hỏi tìm hiểu kinh nghiệm lãnh đạo, triển khai một số lĩnh vực của tỉnh
Các thành viên Đoàn công tác Học viện Quốc phòng và Lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 1 khóa 88 đặt câu hỏi tìm hiểu kinh nghiệm lãnh đạo, triển khai một số lĩnh vực của tỉnh
 

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh chia sẻ, với vấn đề triển khai các chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh Hà Giang xác định quan trọng nhất là tạo được sinh kế, song song với đó là thay đổi tư duy của người dân. Xác định “trao cần câu”, không trao “con cá”; tập trung vào giáo dục, xây dựng các trường nội trú liên cấp 2 – 3 để học sinh có cơ hội tiếp cận tri thức, thay đổi tư duy. Tỉnh gắn triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia với 3 chương trình lớn của tỉnh là xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu và cải tạo vườn tạp, tạo sinh kế cho người dân; đoàn kết các dân tộc; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ là người địa phương. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Với đặc thù là tỉnh biên giới, phên dậu của Tổ quốc, Hà Giang xác định 3 nhiệm vụ quan trọng nhất là “giữ đất, giữ dân, giữ môi trường”.

Đoàn công tác trao tặng Quỹ Khuyến học tỉnh 50 triệu đồng
Đoàn công tác trao tặng Quỹ Khuyến học tỉnh 50 triệu đồng

 

Phát biểu tại buổi làm việc Giám đốc Học viện Quốc phòng Trần Việt Khoa cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã chia sẻ bức tranh tổng thể phát triển KT-XH, QP-AN của Hà Giang để Đoàn công tác nắm bắt, tìm hiểu thực tiễn. Đồng chí cho rằng tỉnh đã tìm được thế mạnh để phát triển, gắn với đảm bảo QP-AN; phát huy sự đoàn kết, tiếng nói người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số, đảm bảo được an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; quan tâm phát triển QP-AN địa phương. Giám đốc Học viện Quốc phòng cho rằng, dù là tỉnh khó khăn nhưng Hà Giang rất bình yên, không có những sự việc nổi cộm về QP-AN, thực hiện tốt công tác đối ngoại với các địa phương phía đối đẳng; người dân sống chan hòa, hạnh phúc.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng bức ảnh Cột cờ Quốc gia Lũng Cú cho Đoàn công tác Học viện Quốc Phòng
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng bức ảnh Cột cờ Quốc gia Lũng Cú cho Đoàn công tác Học viện Quốc Phòng

Thượng tướng Trần Việt Khoa lưu ý: Tỉnh cần quan tâm cảnh giác các vấn đề tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự xã hội khi mở cửa du lịch; nắm chắc, theo dõi chắc, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giữ đất, giữ nước, giữ bản sắc văn hóa; quan tâm phát triển đảng ở cơ sở gắn với phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng; tiếp tục đảm bảo sự công bằng giữa các dân tộc, tôn giáo…

Đoàn công tác Học viện Quốc phòng dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các AHLS tại Đền thờ các AHLS trên điểm cao 468
Đoàn công tác Học viện Quốc phòng dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các AHLS tại Đền thờ các AHLS trên điểm cao 468

Trong chương trình công tác tại tỉnh ta, Đoàn công tác Học viện Quốc phòng đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ trên điểm cao 468, xã Thanh Thủy (Vị Xuyên). Nhân chuyến thăm, Thượng tướng Trần Việt Khoa và Đoàn công tác Học viện Quốc phòng đã trao tặng Quỹ Khuyến học tỉnh 50 triệu đồng; Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng bức ảnh Cột cờ Quốc gia Lũng Cú cho Đoàn công tác Học viện Quốc phòng.

Tin, ảnh: Duy Tuấn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đoàn công tác Học viện Quốc phòng viếng các Anh hùng liệt sĩ
BHG - Trong chương trình công tác tại tỉnh Hà Giang, sáng 29.11, Đoàn công tác Học viện Quốc phòng do Thượng tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Quân ủy T.Ư, Giám đốc Học viện làm Trưởng đoàn đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ (AHLS) tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Cùng đi có đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khoá XV đơn vị tỉnh Hà Giang
29/11/2022
Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên tháng 11
BHG - Sáng 28.11, dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức phiên họp tháng 11. Tham dự có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện Văn phòng T.Ư Đảng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND – UBND tỉnh.
28/11/2022
Khai mạc Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ VIII
BHG - Tối 26.11, tại huyện Đồng Văn, UBND tỉnh tổ chức khai mạc Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ VIII, năm 2022. Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang; Hoàng Trung Dũng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy...
26/11/2022
Về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022, Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Chúng tôi trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.
26/11/2022