Hà Giang

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc thôn Pố Lồ và thăm Đồn Biên phòng Thàng Tín

07:40, 18/11/2022

BHG - Ngày 17.11, nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18.11.1930 – 18.11.2022), các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tới dự, chung vui với Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc thôn Pố Lồ, xã Pố Lồ (Hoàng Su Phì). Cùng dự Ngày hội có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Vàng Seo Cón, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Quang Minh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Lý Thị Lan, Phó Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang; các ĐBQH khóa XV của tỉnh; Hòa thượng Thích Huệ Phước, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế; lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hoàng Su Phì.

Các đại biểu và nhân dân thôn Pố Lồ thực hiện nghi thức Chào cờ tại Ngày hội
Các đại biểu và nhân dân thôn Pố Lồ thực hiện nghi thức Chào cờ tại Ngày hội

Thôn Pố Lồ có 72 hộ/332 khẩu, 100% đồng bào dân tộc Nùng. Dù là thôn khó khăn với tỷ lệ hộ nghèo chiếm 67,12%, nhưng bà con nhân dân thôn Pố Lồ luôn đoàn kết, phát huy đức tính cần cù, chịu khó trong lao động, sản xuất, khắc phục khó khăn để vươn lên, xây dựng khu dân cư văn hóa, kinh tế ngày càng phát triển. Thôn có 14 ha đất trồng lúa, năng suất bình quân đạt 58 tạ/ha và 27 ha ngô, năng suất đạt 73 tạ/ha; bình quân lương thực đầu người đạt trên 512 kg/người/năm; thu nhập đạt 20 triệu đồng/người/năm; có 44 hộ đạt gia đình văn hóa, 35 hộ đạt gia đình “5 không, 3 sạch”, 22 hộ đạt tiêu chí "nhà sạch, vườn đẹp"; thôn đã thành lập 1 nhóm sở thích chăn nuôi lợn với 10 hộ tham gia; 100% các hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh và di dời chuồng trại ra xa nhà. Bà con trong thôn tích cực hỗ trợ nhau phát triển kinh tế và đóng góp công sức, tiền của chung sức xây dựng NTM; vệ sinh đường làng, ngõ xóm sạch, đẹp.

Tiết mục văn nghệ múa Ngựa giấy bản sắc của dân tộc Nùng
Tiết mục văn nghệ múa Ngựa giấy bản sắc của dân tộc Nùng
Tiểu phẩm tuyên truyền bài trừ hủ tục, lạc hậu trong đồng bào dân tộc Nùng
Tiểu phẩm tuyên truyền bài trừ hủ tục, lạc hậu trong đồng bào dân tộc Nùng
Nhân dân thôn Pố Lồ dự Ngày hội
Nhân dân thôn Pố Lồ dự Ngày hội

Phát biểu tại Ngày hội, Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Sơn thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh vui mừng và phấn khởi trước sự đoàn kết cũng như kết quả phát triển KT-XH của thôn Pố Lồ. Đồng thời, đánh giá cao sự cần cù, chịu khó của người dân trong thôn, sự tích cực đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, thôn tiếp tục thi đua phát triển trở thành thôn kiểu mẫu của xã; thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết giữa các gia đình, dòng họ, cùng nhau thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế; quyết liệt xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, văn minh; các cấp, ngành của huyện tiếp tục động viên nhân dân củng cố khối đại đoàn kết, từ mỗi gia đình đến thôn, xã, huyện để cùng chung sức xây dựng huyện Hoàng Su Phì ngày càng phát triển, giàu đẹp…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại Ngày hội
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại Ngày hội
Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà thôn Pố Lồ
Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà thôn Pố Lồ
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì tặng quà thôn Pố Lồ
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì tặng quà thôn Pố Lồ

Tại Ngày hội, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện đã tặng quà, chung vui với nhân dân thôn Pố Lồ; Ban Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tặng 60 suất quà cho các hộ dân và 5 triệu đồng cho Quỹ thôn.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cùng đại diện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế tặng quà các hộ dân
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cùng đại diện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế tặng quà các hộ dân
 
 
 

*Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cùng Đoàn công tác đã tới thăm, động viên, tặng quà cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Thàng Tín. Bí thư Tỉnh ủy biểu dương những kết quả trong công tác bảo vệ biên giới, đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới của Đồn Biên phòng Thàng Tín. Đồng thời nhấn mạnh: Dù trên tuyến biên giới đã có hàng rào do phía bạn xây dựng, nhưng cán bộ, chiến sỹ không chủ quan, lơ là, tăng cường tuần tra, kiểm soát; đấu tranh phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới; tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tăng cường gắn bó mật thiết với nhân dân, cùng nhân dân bảo vệ biên giới; quan tâm hỗ trợ các địa phương trên địa bàn tuyên truyền thực hiện các chủ trương, chương trình, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hỗ trợ các xã trong công tác phát triển đảng viên, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, đưa các địa phương thuộc địa bàn Đồn quản lý ngày càng phát triển…

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm Đồn Biên phòng Thàng Tín
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm Đồn Biên phòng Thàng Tín
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu động viên cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Thàng Tín
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu động viên cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Thàng Tín
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà Đồn Biên phòng Thàng Tín
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà Đồn Biên phòng Thàng Tín
Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế tặng quà Đồn Biên phòng Thàng Tín
Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế tặng quà Đồn Biên phòng Thàng Tín

Tin, ảnh: Duy Tuấn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ Dự án đường Bắc Quang - Xín Mần
BHG - Sáng 17.11, các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng Đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ Dự án cải tạo, nâng cấp đường Bắc Quang – Xín Mần (đường tỉnh 177, đoạn km0-55) giai đoạn 1. Cùng đi có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Vàng Seo Cón, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Quang Minh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Lý Thị Lan, Phó Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang; lãnh đạo các sở, ngành và huyện Bắc Quang, Hoàng Su Phì.
17/11/2022
Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang tiếp xúc cử tri tại Bắc Quang
BHG - Chiều 16.11, thực hiện Chương trình tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Hà Giang gồm các ông/bà: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn; Lý Thị Lan, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn; Tráng A Dương, Ủy viên chuyên trách Hội đồng dân tộc Quốc hội; Hoàng Ngọc Định, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Vương Thị Hương, Phó Trưởng phòng Dân tộc huyện Xín Mần...
16/11/2022
Bế mạc Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV
Chiều 15/11, Quốc hội khóa XV tiến hành họp phiên bế mạc Kỳ họp thứ tư. Đến dự phiên bế mạc có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các đồng chí nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các vị đại biểu Quốc hội.
15/11/2022
Hôm nay ngày 15/11, bế mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV
Hôm nay, 15/11, Quốc hội bước vào ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 4, tiến hành biểu quyết thông qua 1 luật và 6 nghị quyết, cho ý kiến về 1 dự án luật khác, và họp phiên bế mạc.
15/11/2022