Tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 – 2022

15:25, 30/06/2022

BHG - Sáng 30.6, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) giai đoạn 2012 – 2022. Dự và chủ trì hội nghị có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTNTC; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc. Dự hội nghị tại Hà Nội có đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Cường Báo điện tử Đảng cộng sản
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Cường Báo điện tử Đảng cộng sản

Tại điểm cầu của tỉnh, chủ trì hội nghị có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Dự có đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Thường trực HĐND – UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV, BCH Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Toàn cảnh Hội nghị. ảnh: Minh Đông (TTXVN)
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Minh Đông (TTXVN)
Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khách dự hội nghị tại Hà Nội. Ảnh: Minh Đông (TTXVN)
Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh dự hội nghị tại Hà Nội. Ảnh: Minh Đông (TTXVN)

Trong 10 năm qua, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 2.700 tổ chức đảng, gần 168.000 đảng viên, trong đó có hơn 7.390 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng. T.Ư Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT T.Ư đã kỷ luật hơn 170 cán bộ cấp cao diện T.Ư quản lý, trong đó có 33 Ủy viên, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, hơn 50 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Các cơ quan tiến hành tố tụng cả nước đã khởi tố, điều tra 19.546 vụ/33.868 bị can, truy tố 16.699 vụ/33.037 bị can, xét xử sơ thẩm 15.857 vụ/30.355 bị cáo về các tội tham nhũng, chức vụ, kinh tế. Trong đó, riêng tội phạm về tham nhũng đã khởi tố, điều tra 2.657 vụ/5.841 bị can, xét xử sơ thẩm 2.439 vụ/5.647 bị cáo. Thời gian gần đây đã tập trung điều tra, xử lý nghiêm nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn, xảy ra trong lĩnh vực y tế, quản lý, sử dụng đất đai, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp… Cơ quan thi hành án dân sự các cấp đã thu hồi 61.000 tỷ đồng; công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, cơ sở được quan tâm hơn, từng bước khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”…

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Giang.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Giang.

Đối với tỉnh Hà Giang, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp PCTNTC. Công tác phát hiện và xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng được đẩy mạnh; việc xử lý nghiêm minh và kịp thời một số vụ án tham nhũng đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Việc tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm công tác TCTNTC có nhiều ý nghĩa quan trọng; đánh giá thực chất kết quả PCTNTC đạt được; những hạn chế, yếu kém; chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới; bàn về những vấn đề liên quan đến "chống giặc nội xâm", giữ gìn sự trong sạch, vững mạnh của Đảng và hệ thống chính trị; củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta; được cán bộ, đảng viên và nhân dân rất quan tâm, đặt nhiều kỳ vọng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, kết quả đạt được trong công tác PCTNTC bác bỏ mạnh mẽ những luận điệu sai trái của các thế lực xấu, thù địch, chống đối. Đẩy mạnh đấu tranh PCTNTC và xây dựng, làm trong sạch Đảng và bộ máy Nhà nước; làm "chùn bước" những ai có động cơ không trong sáng, đã trót "nhúng chàm". Tổng Bí thư đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm; trong đó, phải tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác giáo dục, tuyên truyền, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quản lý KT – XH và PCTNTC; kịp thời khắc phục những bất cập, bịt kín những "khoảng trống", "kẽ hở" để "không thể tham nhũng, tiêu cực"; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán; đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; phát hiện sớm, xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng; ngăn chặn có hiệu quả tệ "tham nhũng vặt"; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị phải "nhốt" quyền lực vào trong "lồng" cơ chế, thể chế và coi việc công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình là điều kiện đầu tiên để kiểm soát quyền lực, bảo đảm quyền lực được vận hành đúng đắn, không bị "tha hóa". Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng, công tác PCTNTC trong thời gian tới sẽ có bước tiến mới, mạnh mẽ hơn nữa, quyết liệt hơn nữa và đạt hiệu quả cao hơn nữa.

Tin, ảnh: Kim Tiến


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đánh giá kết quả khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang
BHG - Chiều 29.6, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo các sở, ban, ngành thành viên Ban chỉ đạo Dự án cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Hà Giang để đánh giá kết quả khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án. Cùng dự có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo huyện Bắc Quang; đại diện nhà thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án.
29/06/2022
Đại tướng Đỗ Bá Tỵ cùng đoàn công tác Quân ủy Trung ương lên thăm tỉnh Hà Giang
BHG - Chiều 28.6, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang có buổi tiếp Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, nguyên Ủy viên BCH T.Ư Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn công tác lên thăm Hà Giang. Cùng dự buổi tiếp có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lý Thị Lan, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang; Hoàng Văn Vịnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh.
28/06/2022
Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh
BHG - Sáng 28.6, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII tổ chức hội nghị lần thứ 9, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm 2022; thông qua Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; xem xét Dự thảo Nghị quyết về lãnh đạo triển khai thực hiện Chương mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh; công bố quyết định về công tác tổ chức cán bộ và một số nội dung quan trọng khác...
28/06/2022
Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Xín Mần
BHG - Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri (TXCT) sau Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV, sáng 27.6, Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các ông, bà: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang; Lý Thị Lan, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đại tá Hoàng Ngọc Định, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh và các đồng chí: Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành của tỉnh đã có buổi phối hợp TXCT sau Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV trước Kỳ họp thứ Bảy và sau Kỳ họp thứ Năm, Sáu (Chuyên đề) HĐND tỉnh tại thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần.
27/06/2022