Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ VIII

14:12, 21/06/2022

BHG - Trong 2 ngày 20 - 21.6, tại Hội trường lớn Tỉnh ủy, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu Hội CTĐ tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Dự đại hội có đồng chí Trần Quốc Hùng, Phó Chủ tịch T.Ư Hội CTĐ Việt Nam. Về phía tỉnh có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch danh dự Hội CTĐ tỉnh; Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố; lãnh đạo Hội CTĐ các tỉnh trong khu vực; cùng 168 đại biểu tiêu biểu...

Trước đó, các đại biểu dự Đại hội dâng hoa báo công tại tượng đài Bác Hồ trong khuôn viên Tỉnh ủy.
Trước đó, các đại biểu dự Đại hội dâng hoa báo công tại tượng đài Bác Hồ trong khuôn viên Tỉnh ủy.
Toàn cảnh Đại hội.
Toàn cảnh Đại hội.

Trong 5 năm qua, được sự quan tâm của T.Ư, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp hội CTĐ trong tỉnh đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, phát huy nội lực, tổ chức các hoạt động có trọng tâm, trọng điểm. Công tác, chỉ đạo, điều hành linh hoạt, đổi mới, bám sát đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của hội; hoạt động hướng về cơ sở luôn được coi trọng; quán triệt, hướng dẫn, triển khai và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và điều lệ của hội được các cấp tham mưu và tổ chức sâu rộng, bài bản, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn trao tặng bức trướng với dòng chữ “Đoàn kết – đổi mới – vì sự nghiệp nhân đạo”.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn trao tặng bức trướng với dòng chữ “Đoàn kết – đổi mới – vì sự nghiệp nhân đạo”.
Các đại biểu tham dự Đại hội.
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Tính đến nay, toàn tỉnh có 377 cơ sở hội, trên 82.336 hội viên. Các cấp hội, vận động, hỗ trợ tặng trên 200 nghìn suất quà cho hộ nghèo, hộ nạn nhân chất độc gia cam; hỗ trợ làm được 584 nhà CTĐ; tặng hơn 9.430 suất quà, 28 sổ tiết kiệm cho người có công, gia đình thương binh liệt sỹ, nạn nhân chất độc da cam; vận động xây dựng 6 nhà lớp học, cấp 60 tua bin phát điện, xây 5 cầu dân sinh, làm 4km đường bê tông, 60 km đường điện chiếu sáng, 450 bóng đèn tích điện năng lượng mặt trời; tiếp nhận trên 16.410 đơn vị máu, tăng 6.730 đơn vị so với nhiệm kỳ trước… Tổng giá trị các hoạt động đến hết năm 2021 đạt trên 290 tỷ đồng.

Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Đại hội.
Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được trong hoạt động nhân đạo của đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên CTĐ toàn tỉnh trong thời gian qua. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn đề nghị Hội CTĐ tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội CTĐ Việt Nam; bám sát nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII để xây dựng chương trình, hoạt động có hiệu hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân đạo tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp và xã hội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác nhân đạo; củng cố, phát triển mạnh mẽ tổ chức hội; đổi mới hoạt động của hội theo hướng dựa vào cộng đồng, gắn bó với nhân dân, nắm chắc đối tượng khó khăn để vận động hỗ trợ một cách thiết thực đúng theo tinh thần cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; tăng cường thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân đạo, thu hút nguồn lực của các cá nhân, tổ chức ngoài tỉnh đối với các hoạt động nhân đạo của tỉnh; kịp thời tham gia hỗ trợ nhân đạo đối với nạn nhân bị thiên tai, dịch họa ở cộng đồng…

Đại hội suy tôn đồng chí Thào Hồng Sơn là Chủ tịch danh dự của Hội CTĐ tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027.
Đại hội suy tôn đồng chí Thào Hồng Sơn là Chủ tịch danh dự của Hội CTĐ tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027.

Với chủ đề “Đoàn kết – đổi mới – vì sự nghiệp nhân đạo” nhiệm kỳ 2022 - 2027 Hội CTĐ tỉnh phấn đấu 100% các cấp hội đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, tổng trị giá các hoạt động của hội đạt từ 230 – 250 tỷ đồng; 100% đơn vị huyện, thành hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 80% hội CTĐ cấp cơ sở hoàn thành nhiệm vụ trở lên; phấn đấu 50% số xã, phường, thị trấn, 100% các cơ quan đơn vị vận động tham gia hiến máu tình nguyện; duy trì hoạt động các câu lạc bộ hiến máu tình nguyện toàn tỉnh đạt từ 18.000 đơn vị máu trở lên; mỗi huyện, thành hội hỗ trợ làm được 2 nhà CTĐ/năm; cả nhiệm kỳ phấn đấu hỗ trợ 100 nhà CTĐ cho hộ đặc biệt khó khăn…

Đồng chí Trần Quốc Hùng, Phó Chủ tịch T.Ư Hội CTĐ Việt Nam phát biểu tại Đại hội.
Đồng chí Trần Quốc Hùng, Phó Chủ tịch T.Ư Hội CTĐ Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Tại Đại hội các đại biểu thảo luận những khó khăn vướng mắc trong nhiệm kỳ qua; đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Đại hội đã bầu 35 ông, bà vào BCH và 9 ông, bà vào BTV Hội CTĐ tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; bầu 7 đại biểu chính thức dự Đại hội toàn quốc Hội CTĐ Việt Nam lần thứ XI. Đồng chí Phạm Thị Tân, Phó Chủ tịch Hội khoá VII được bầu làm Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Lãnh đạo T.Ư Hội và lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH Hội CTĐ tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.
Lãnh đạo T.Ư Hội và lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH Hội CTĐ tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp nhân đạo, Bằng khen của BCH T. Ư Hội CTĐ Việt Nam, Giấy khen của BCH Hội CTĐ tỉnh vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động CTĐ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Các cá nhân được T.Ư Hội CTĐ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nhân đạo”.
Các cá nhân được T.Ư Hội CTĐ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nhân đạo”.

Tin, ảnh: H. Tuyến – V. Quân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh thăm, chúc mừng Báo Hà Giang nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
BHG - Nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 – 21.6.2022), sáng 21.6, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang đã tới thăm, chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Hà Giang. Cùng đi có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.
21/06/2022
Lễ kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và trao Giải Báo chí tỉnh lần thứ XIII
BHG - Chiều 20.6, tại Nhà khách Hà An, Ban Tổ chức Giải báo chí tỉnh năm 2022 tổ chức Lễ kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 – 21.6.2022) gắn với Công bố, trao giải thưởng Giải Báo chí tỉnh lần thứ XIII – năm 2022. Dự buổi lễ có các đồng chí: Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức giải; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên các cơ quan báo chí và Hội Nhà báo tỉnh.
20/06/2022
Thủ tướng chia sẻ khó khăn với báo chí, yêu cầu nghiên cứu giải pháp phù hợp để báo chí tăng cường tiềm lực
Phát biểu tại cuộc gặp mặt nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao các cơ quan nghiên cứu giải pháp phù hợp để tăng cường tiềm lực của báo chí; các nhà báo, các cơ quan báo chí tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì sự hùng cường, thịnh vượng của đất nước, hạnh phúc, ấm no của nhân dân và sự phát triển của báo chí cách mạng.
19/06/2022
Bộ Công an gặp mặt Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND,UBND tỉnh Hà Giang
Chiều 16/6/2022, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hà Giang đồng chủ trì buổi gặp mặt Tỉnh ủy, Đoàn Đoàn ĐBQH, HĐND,UBND tỉnh Hà Giang
17/06/2022