Hội nghị trao đổi kết quả kiểm tra đối với Đảng ủy Quân sự tỉnh

16:53, 17/11/2022

BHG - Chiều 17.11, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị trao đổi kết quả kiểm tra đối với cấp ủy và một số đồng chí cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Ủy viên BTV, Phó Chính ủy Quân khu II; lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Bộ CHQS tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

Thực hiện Quyết định của BTV Tỉnh ủy, từ ngày 1.1.2021 - 31.9.2022, đoàn kiểm tra của BTV Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn, Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Ủy viên BTV, Phó Chính ủy Quân khu II làm Phó trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra đối với Đảng ủy Quân sự tỉnh và các đồng chí: Đại tá Lại Tiến Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Trần Đại Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Thiều Văn Toàn, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Đoàn kiểm tra cũng đã làm việc với 9 tổ chức cơ sở Đảng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu kết luận hội nghị
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu kết luận hội nghị

Qua làm việc, đoàn kiểm tra đánh giá: Đảng ủy Quân sự tỉnh đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ; xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về mọi mặt; các cơ sở Đảng thường xuyên được xây dựng, củng cố vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ. Chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, các lực lượng nắm chắc tình hình an ninh chính trị, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững mạnh. Tích cực tham gia chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và các chương trình phát triển KT-XH của địa phương.

Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn phát biểu tại hội nghị
Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn phát biểu tại hội nghị

Đối với các đồng chí Lại Tiến Giang, Trần Đại Thắng, Thiều Văn Toàn, đều chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu của Đảng ủy; cùng tập thể Đảng ủy, BTV Đảng ủy đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác quân sự quốc phòng và công tác xây dựng Đảng. Cá nhân các đồng chí cơ bản đã hoàn thành được nhiệm vụ được giao.

Đại tá Lại Tiến Giang, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị
Đại tá Lại Tiến Giang, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra một số hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân để các tổ chức, cá nhân có giải pháp khắc phục thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn cơ bản nhất trí với những đánh giá mà dự thảo báo cáo của đoàn kiểm tra đã chỉ ra. Đồng thời đề nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh và cá nhân các đồng chí được kiểm tra cần nghiêm túc tiếp thu, mạnh dạn nhận thức, đánh giá những mặt tồn tại, hạn chế mà đoàn kiểm tra chỉ ra và ngay sau hội nghị này có giải pháp khắc phục những mặt tồn tại, hạn chế đó; những nội dung khắc phục được ngay cần khắc phục ngay trong năm 2022…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng khẳng định, qua kiểm tra đối với Đảng ủy Quân sự tỉnh và cá nhân các đồng chí Lại Tiến Giang, Trần Đại Thắng, Thiều Văn Toàn những mặt ưu điểm là cơ bản. Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế để Đảng ủy Quân sự tỉnh và cá nhân các đồng chí có giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đoàn kiểm tra phối hợp với Đảng ủy Quân sự tỉnh hoàn thiện báo cáo để báo cáo BTV Tỉnh ủy về kết quả kiểm tra.

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đoàn Đại biểu Hà Giang hoạt động tích cực, trách nhiệm tại Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV
BHG - Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV diễn ra từ ngày 20.10 đến 15.11 đã thành công tốt đẹp. Sau khi hoàn thành các hoạt động tại kỳ họp, phóng viên (PV) Báo Hà Giang có cuộc phỏng vấn nhanh với đồng chí Lý Thị Lan, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn ĐBQH khóa XV, đơn vị tỉnh Hà Giang về kết quả của kỳ họp và những hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh ta trong kỳ họp lần này.
17/11/2022
Giáo dục với bảo tồn và vun trồng văn hóa
BHG - Văn hóa và giáo dục giao thoa từ xa xưa đến nay và mãi sau này. Chính sự giao thoa và tương tác giữa văn hóa - giáo dục là động lực thúc đẩy cho xã hội loài người phát triển.
17/11/2022
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Thanh Sơn, thị trấn Việt Quang
BHG - Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18.11.1930 – 18.11.2022), chiều 16.11, Ban công tác Mặt trận thôn Thanh Sơn, thị trấn Việt Quang (Bắc Quang) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Tới dự có đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Vàng Seo Cón, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Quang Minh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
16/11/2022
Hà Giang có 2 tác phẩm đoạt giải tại cuộc thi “Thầy cô trong mắt em” năm 2022
BHG - Chào mừng Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 - 20.11.2022), sáng 15.11, tại Hà Nội, Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam tổ chức chương trình Gala “Những hạt nắng vàng” và tổng kết trao giải cuộc thi “Thầy cô trong mắt em” năm 2022. Trong đó, Hà Giang có 2 tác phẩm đoạt giải Nhì và Ba tại cuộc thi. 
15/11/2022