Phường Ngọc Hà tổ chức chương trình “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

15:49, 12/08/2022

BHG - Sáng 12.8, Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BCĐ 138) phường Ngọc Hà tổ chức chương trình "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" (ANTQ). Dự ngày hội có các đồng chí: Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Vàng Seo Cón, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang; Trần Đức Quý, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có đại diện một số cục thuộc Bộ Công an; lãnh đạo Công an tỉnh; lãnh đạo thành phố Hà Giang; đại biểu các xã, phường trên địa bàn thành phố. 

Các đại biểu dự ngày hội
Các đại biểu dự ngày hội
Đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam tặng quà các cá nhân có đóng góp trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ
Đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam tặng quà các cá nhân có đóng góp trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ và nghe báo cáo đánh giá kết quả công tác xây dựng phong trào các tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Theo đó, từ đầu năm đến nay, BCĐ 138 phường Ngọc Hà đã thực hiện tốt công tác lãnh, chỉ đạo, phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ. Lực lượng Công an phường đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác xây dựng phong trào; tích cực, chủ động phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội thực hiện tốt công tác tham mưu, nắm tình hình về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; vận động, tuyên truyền nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Các tầng lớp nhân dân tích cực, tự giác tham gia thực hiện xây dựng phong trào, góp phần kiềm chế sự gia tăng tội phạm, vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội. Qua đó, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã có những bước phát triển mới, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể Công an phường Ngọc Hà vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng phường điển hình về an ninh trật tự
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể Công an phường Ngọc Hà vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng phường điển hình về an ninh trật tự
Phó Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 2 hộ nghèo của phường Ngọc Hà.
Phó Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 2 hộ nghèo của phường Ngọc Hà.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam nhấn mạnh: Phường Ngọc Hà được BCĐ 138 thành phố lựa chọn xây dựng phường điển hình về bảo đảm trật tự đô thị, đến nay phong trào được triển khai có nhiều nét đổi mới, cách làm sáng tạo. Phó Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam đề nghị: Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân để nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự. Lồng ghép thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các phong trào khác của Đảng, Nhà nước, địa phương. Xây dựng lực lượng Công an Nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đặc biệt, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, phấn đấu xây dựng phường Ngọc Hà an toàn, giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý tặng quà cho UBND phường Ngọc Hà
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý tặng quà cho UBND phường Ngọc Hà

Phát biểu chỉ đạo tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý yêu cầu: Đảng ủy, UBND phường Ngọc Hà, lực lượng Công an Nhân dân các cấp của tỉnh tiếp tục thực hiện tốt những nội dung trọng tâm: Tiếp tục tham mưu triên khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về an ninh, trật tự; chú trọng tuyên truyền những văn bản pháp luật mới. Quan tâm xây dựng, nhân rộng các mô hình, tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, giáo dục, giúp đỡ, cảm hoá người vi phạm pháp luật tái hoà nhập cộng đồng. Tăng cường quan hệ phối hợp giữa Công an phường với lực lượng dân quân, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể. Gắn kết chặt chẽ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”… Thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, nhất là lực lượng Công an xã, phường, thị trấn; xây dựng các hòm thư góp ý, tố giác tội phạm; chủ động, kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp ngay ở cơ sở.

Đại diện Bộ Công an trao Bằng khen cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.
Đại diện Bộ Công an trao Bằng khen cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.
Lãnh đạo Công an tỉnh tặng Giấy khen cho các cá nhân
Lãnh đạo Công an tỉnh tặng Giấy khen cho các cá nhân
Các tập thể, cá nhân nhận Giấy khen của UBND thành phố Hà Giang
Các tập thể, cá nhân nhận Giấy khen của UBND thành phố Hà Giang

Tại ngày hội đã phát động và ký kết giao ước thi đua bảo vệ ANTQ. Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng và nhận quà của Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bộ Công an và của tỉnh. 

Trong khuôn khổ chương trình ngày hội còn có các hoạt động: Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân; phát tờ rơi, cẩm nang tuyên truyền về pháp luật; diễu hành cổ động… 

Hoạt động khám, phát thuốc miễn phí cho người dân tại ngày hội
Hoạt động khám, phát thuốc miễn phí cho người dân tại ngày hội
Các đồng chí lãnh đạo thăm gian hàng trưng bày sản phẩm địa phương
Các đồng chí lãnh đạo thăm gian hàng trưng bày sản phẩm địa phương

Tin, ảnh: My Ly


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phát huy vai trò công tác tuyên giáo trong tình hình mới
BHG - Ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta xác định công tác tư tưởng có tầm quan trọng hàng đầu, là bộ phận hợp thành chủ yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng nhằm đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến các tầng lớp nhân dân. Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, những năm qua, công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh có nhiều đổi mới, linh hoạt, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn, góp phần quan trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
30/07/2022
Bộ GD&ĐT triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023
BHG - Sáng 12.8, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021 - 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 theo hình thức trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh, thành trong cả nước. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và chỉ đạo hội nghị. Chủ trì hội nghị có Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn; các Thứ trưởng: Nguyễn Hữu Độ, Hoàng Minh Sơn, Phạm Ngọc Thưởng, Ngô Thị Minh. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư, các đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có lãnh đạo Sở GD&ĐT và các phòng, ban trực thuộc Sở; lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể của tỉnh, Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố.
12/08/2022
“Xín Mần cần nỗ lực cao nhất để hoàn thành các chỉ tiêu năm 2022”
BHG - Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với BTV Huyện ủy Xín Mần vào sáng 12.8, kiểm tra tình hình phát triển KT – XH 7 tháng đầu năm 2022. Dự buổi làm việc có Đại tá Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng đoàn công tác theo Quyết định 575 của BTV Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo huyện Xín Mần; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.
12/08/2022
Làm việc tại xã Tân Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị cần nhân rộng cách làm “Quản trị gia đình”
BHG - Để kiểm tra công tác tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại cơ sở, sáng 11.8, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm một số hộ dân, trao đổi với bí thư các chi bộ của xã Tân Tiến, huyện Hoàng Su Phì. Cùng đi có đồng chí Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh – Trưởng đoàn công tác 575 của BTV Tỉnh ủy phụ trách, theo dõi Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì; lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì.
11/08/2022