Trao đổi khoa học về thành tựu phát triển trên các lĩnh vực của tỉnh Hà Giang

07:03, 25/03/2023

BHG-Chiều 24.3, tại Phòng họp BCH Đảng bộ tỉnh, Hội đồng Lý luận (HĐLL) T.Ư phối hợp với Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo trao đổi khoa học về thành tựu phát triển KT-XH, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tỉnh Hà Giang sau 50 năm đất nước thống nhất, hơn 35 năm đổi mới. Các đồng chí: PGS.TS Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch HĐLL T.Ư; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐLL tỉnh; Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội thảo. Dự hội thảo có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành thành viên HĐLL tỉnh.

Toàn cảnh hội thảo trao đổi khoa học.
Toàn cảnh hội thảo trao đổi khoa học.
Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư Phạm Văn Linh phát biểu tại hội thảo.
Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư Phạm Văn Linh phát biểu tại hội thảo.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu tại hội thảo.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu tại hội thảo.

Sau khi đất nước thống nhất, ngày 27.12.1975, tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang sáp nhập thành tỉnh Hà Tuyên. Sau gần 16 năm sáp nhập, ngày 12.9.1991, tỉnh Hà Tuyên chia tách thành 2 tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang. Xuyên suốt quá trình phát triển, được sự quan tâm hỗ trợ của T.Ư, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng bộ tỉnh, tỉnh Hà Giang đã đạt nhiều kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: KT-XH, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đảm bảo QP-AN. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao; luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền. Điển hình trong đó: Năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt 30.612 tỷ đồng với mức tăng trưởng đạt 7,62%; thu ngân sách đạt 2.600 tỷ đồng; toàn tỉnh có 48 xã đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM), thành phố Hà Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4,22%, còn 37,08% theo chuẩn nghèo đa chiều mới.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tiến chia sẻ cách làm mới, hiệu quả của tỉnh trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tiến chia sẻ cách làm mới, hiệu quả của tỉnh trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, tỉnh ta có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả như: Thành lập các đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với 11/11 huyện, thành phố; thành lập HĐLL tỉnh nhằm tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận góp phần xây dựng và ban hành các chủ trương, nghị quyết của tỉnh; triển khai bài bản, khoa học, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang khi Người lên thăm năm 1961.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý trao đổi tại hội thảo.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý trao đổi tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, trao đổi, làm rõ hơn những thành tựu của tỉnh sau 50 năm đất nước thống nhất, hơn 35 năm đổi mới. Chia sẻ các mô hình điển hình, kinh nghiệm mới, cách làm hay trong phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, đảm bảo QP-AN, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0...

Thành viên Hội đồng Lý luận T.Ư trao đổi tại hội thảo.
Thành viên Hội đồng Lý luận T.Ư trao đổi tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng trao đổi, làm rõ thêm những nội dung mà các thành viên HĐLL T.Ư quan tâm, liên quan đến: Sản xuất công nghiệp; phát triển kinh tế đi đôi với giải quyết các vấn đề về môi trường, xã hội; kết quả hoạt động của HĐLL tỉnh. Đồng thời, đề xuất T.Ư có cơ chế đặc thù hỗ trợ những tỉnh khó khăn như Hà Giang phát triển KT-XH nhanh và bền vững. Mong muốn HĐLL T.Ư tiếp tục tăng cường hợp tác, phối hợp với HĐLL tỉnh trong công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận nhằm cung cấp những luận cứ khoa học cho việc cụ thể hóa, thể chế hóa các tư tưởng chỉ đạo, chủ trương lớn, đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII...

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch HĐLL T.Ư Phạm Văn Linh đánh giá cao cách làm sáng tạo, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh Hà Giang. Đồng thời, chia sẻ những khó khăn của tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Khẳng định thực tiễn của Hà Giang sau 50 năm đất nước thống nhất, hơn 35 năm đổi mới sẽ là cơ sở để HĐLL T.Ư tổng hợp, báo cáo T.Ư xem xét, nghiên cứu cơ chế, chính sách sát với thực tiễn. Đồng thời, kiến nghị, đề xuất quan điểm, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và chuẩn bị xây dựng đề cương các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Tin, ảnh: THU PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND các cấp
BHG - Sáng 24.3, tại huyện Mèo Vạc, HĐND tỉnh tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND các cấp lần thứ Hai, nhiệm kỳ 2021 – 2026 với chủ đề “Kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND”. Các đồng chí: Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Vương Ngọc Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mèo Vạc; Phàn Quẩy Vảng
24/03/2023
Tỉnh ủy Đồng Nai và Ủy ban Dân tộc trao hỗ trợ 3 tỷ đồng làm nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo
BHG - Sáng 24.3, tại trụ sở UBND tỉnh Hà Giang, Đoàn công tác tỉnh Đồng Nai do đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai và đồng chí Y Vinh Tơr, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Thứ Trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Dân tộc đã có buổi làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh và trao hỗ trợ kinh phí làm nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo tỉnh Hà Giang. Đây là nguồn kinh phí do Ủy Ban Dân tộc kết nối với tỉnh Đồng Nai để hỗ trợ làm nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo của 8 tỉnh miền núi phía Bắc
24/03/2023
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đối thoại với thanh niên
BHG - Sáng 24.3, tại Hội trường lớn HĐND – UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi đối thoại với thanh niên trong tỉnh năm 2023 với chủ đề: “Thanh niên tỉnh Hà Giang tiên phong trong chuyển đổi số và phát triển KT – XH”. 
24/03/2023
Đoàn công tác Hội Khuyến học Việt Nam thăm, làm việc tại tỉnh
BHG - Sáng 23.3, Đoàn công tác T.Ư Hội Khuyến học Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thị Doan, Nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam làm trưởng đoàn đến thăm, làm việc và trao học bổng cho học sinh nghèo tại tỉnh. Dự buổi làm việc có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở ngành; Hội Khuyến học tỉnh.
23/03/2023