Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh kiểm tra tiến độ dự án Cải tạo, nâng cấp Bảo tàng tỉnh

18:37, 15/03/2023

BHG - Chiều 15.3, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang đã kiểm tra tiến độ dự án Cải tạo, nâng cấp Bảo tàng tỉnh. Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Hầu Minh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hà Giang; Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh kiểm tra tiến độ dự án Cải tạo, nâng cấp Bảo tàng tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các chuyên gia chụp ảnh lưu niệm khu vực không gian trưng bày đầu tiên tại tầng 1 Bảo tàng tỉnh
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các chuyên gia chụp ảnh lưu niệm khu vực không gian trưng bày đầu tiên tại tầng 1 Bảo tàng tỉnh

Dự án Cải tạo, nâng cấp Bảo tàng tỉnh do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư trên 106 tỷ đồng. Dự án gồm các hạng mục: Phá dỡ khối nhà Thư viện tỉnh; cải tạo, nâng cấp nhà Bảo tàng và hệ thống trưng bày trong nhà; xây dựng mới hạng mục: Nhà sàn truyền thống, nhà vệ sinh và một số công trình phụ trợ khác; cải tạo, chỉnh trang sân vườn, không gian trưng bày ngoài trời, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phòng cháy, chữa cháy… Dự án được khởi công tháng 12.2020 và được chia làm 2 giai đoạn. Đến nay đã hoàn thành 100% khối lượng giai đoạn 1; giai đoạn 2 được khởi công tháng 8.2022, khối lượng hoàn thành hiện đạt 77%. Tổng vốn đầu tư đã bố trí trên 68 tỷ đồng, đã giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn; còn thiếu trên 38 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư. Chủ đầu tư và nhà thầu thi công đang tích cực đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành, đưa toàn bộ dự án vào khai thác sử dụng trong quý II năm nay.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh trải nghiệm công nghệ hiện đại phục vụ trưng bày tại Bảo tàng
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh trải nghiệm công nghệ hiện đại phục vụ trưng bày tại Bảo tàng

Qua kiểm tra tiến độ dự án, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh đánh giá việc nâng cấp Bảo tàng từ hạ tầng cũ nên thiết kế không gian trưng bày khó hơn đầu tư xây mới. Tuy nhiên đồng chí ấn tượng với ý tưởng thiết kế và trưng bày bên trong Bảo tàng của các chuyên gia tư vấn, đảm bảo mục tiêu mọi người khi đến bảo tàng sẽ được trải nghiệm lịch sử hình thành và sự phát triển của tỉnh cùng những nét văn hoá đặc sắc, đặc trưng về điều kiện tự nhiên của tỉnh; không gian trưng bày vừa có sự hiện đại, vừa cổ điển, có sự liên kết tốt. Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với đơn vị tư vấn và chủ đầu tư dự án trong sưu tầm hiện vật, thông tin đặc trưng, đặc sắc của tỉnh để bổ sung vào các không gian trưng bày; chủ đầu tư và đơn vị tư vấn, thiết kế nghiên cứu bổ sung thêm hệ thống ánh sáng, âm thanh để tạo không gian thư giãn hơn cho khách tham quan trong suốt quá trình trải nghiệm ở Bảo tàng; đảm bảo mỗi du khách khi đến Bảo tàng có thể trải nghiệm toàn cảnh bức tranh về Hà Giang mà chưa cần phải đi khám phá trực tiếp từng địa điểm trên bản đồ du lịch của tỉnh; xây dựng bản thuyết minh cho hướng dẫn viên lột tả được ý tưởng của các không gian trưng bày và nét đặc sắc của Hà Giang...

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với đơn vị tư vấn và nhà thầu thi công dự án cùng cán bộ, lãnh đạo Bảo tàng tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với đơn vị tư vấn và nhà thầu thi công dự án cùng cán bộ, lãnh đạo Bảo tàng tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh gợi mở, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thiết kế tiếp tục hoàn thiện những bản trình chiếu bằng công nghệ, thể hiện được sự kỳ vĩ và bản sắc của Hà Giang; mỗi nội dung trưng bày có những hình ảnh, video clip minh họa, giới thiệu phải sinh động và thật hơn; nên điều chỉnh, bổ sung thêm những hình ảnh, công trình mới điểm nhấn của Hà Giang vào không gian trưng bày “xây dựng cuộc sống mới”...

Một số hình ảnh các chuyên gia giới thiệu các không gian trưng bày trong nhà tại Bảo tàng tỉnh:

Tin, ảnh: Duy Tuấn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thường trực UBND tỉnh kiểm tra tình hình phát triển KT-XH tại huyện Bắc Quang
BHG - Sáng 15.3, tại huyện Bắc Quang, đoàn công tác của Thường trực UBND tỉnh gồm các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Bắc Quang nhằm kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023 trên địa bàn huyện. Dự buổi làm việc có đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng đoàn công tác theo Quyết định 575 của BTV Tỉnh ủy phụ trách huyện Bắc Quang; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...
15/03/2023
“Đẩy nhanh phục hồi – Tăng tốc phát triển”
BHG - Đó là chủ đề hội nghị trực tuyến toàn quốc về du lịch (DL) năm 2023 do Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (TT&DL) tổ chức sáng 15.3. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư; các hiệp hội, doanh nghiệp về DL, các hãng hàng không. Dự tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.
15/03/2023
Hội nghị giao ban trực tuyến công tác phi chính phủ nước ngoài
BHG - Chiều 14.3, Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban công tác về các tổ chức PCPNN Hà Kim Ngọc chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu của tỉnh có lãnh đạo một số sở, ngành. 
14/03/2023
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 8, khóa XI
BHG - Chiều 14.3, BCH Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới (2013 - 2023). Các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) T.Ư, Trưởng Đoàn công tác chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết T.Ư 8, khóa XI; Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị. 
14/03/2023