Tổng kết công tác tài chính – ngân sách nhà nước năm 2022

19:27, 19/12/2022

BHG - Chiều 19.12, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố trong cả nước, tổng kết công tác tài chính – ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc; lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư. Dự tại điểm cầu của tỉnh có các đồng chí: Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Các đại biểu dự tại điểm cầu của tỉnh.
Các đại biểu dự tại điểm cầu của tỉnh.

Năm 2022, trong bối cảnh tình hình KT – XH nhiều khó khăn, ngành Tài chính đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện các nhiệm vụ tài chính – NSNN; điều hành chính sách tài khóa chủ động, linh hoạt. Tiếp tục thực hiện miễn, giảm, gia hạn thuế phí, tiền thuê đất; kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp và người dân phục hồi sản xuất, kinh doanh sau dịch bệnh. Kết quả thu NSNN vượt mức dự toán được giao; tính đến 15.12.2022, thu NSNN đạt 1.691,8 nghìn tỷ đồng, vượt 19,8% so với dự toán, cao hơn 78 nghìn tỷ đồng so với đánh giá thực hiện cả năm đã báo cáo Quốc hội. Chi NSNN quản lý chặt chẽ, tiết kiệm, đảm bảo nguồn lực hỗ trợ phục hồi kinh tế, kiểm soát chặt chẽ bội chi NSNN và nợ công trong phạm vi Quốc hội cho phép. Tính đến 15.12.2022, chi NSNN ước đạt 1.450 nghìn tỷ đồng, bằng 81,2% dự toán; trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 72,4% dự toán; chi thường xuyên đạt 88,1% dự toán. Giá cả và thị trường được điều hành linh hoạt, góp phần kiểm soát lạm phát, giảm chi phí cho doanh nghiệp và người dân; các thị trường tài chính tiếp tục được củng cố; tháo gỡ, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc để thị trường chứng khoán phát triển lành mạnh, công khai, minh bạch; kỷ luật, kỷ cương tài chính được tăng cường.

Đối với Hà Giang, tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp thu NSNN; ước cả năm 2022 đạt 2.565 tỷ đồng, đạt 132,7% dự toán T.Ư giao. Thực hiện tốt các giải pháp điều hành chi NSNN; chủ động cân đối nguồn ngân sách địa phương cấp cho công tác phòng, chống dịch Covid-19; mua vắc-xin tiêm phòng cho gia súc; thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp; thực hiện các nhiệm vụ phục vụ tái đánh giá Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn; tổ chức các lễ hội, sự kiện và các nhiệm vụ chính trị của tỉnh... Chi NSNN ước cả năm 2022 đạt 18.549 tỷ đồng, đạt 97,1% kế hoạch, tăng 27,7% so với năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Kinh tế nước ta đang trong quá trình chuyển đổi và nước ta là nước đang phát triển; độ mở của nền kinh tế rất lớn. Do đó, cần vừa làm vừa rút kinh nghiệm, không cầu toàn, không nóng vội. Trong quá trình phát triển, cần nhìn nhận vấn đề biện chứng, khách quan, bình tĩnh và đưa ra giải pháp xử lý phù hợp, hiệu quả. Thủ tướng Chính phủ khẳng định, năm 2022 kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiềm chế; giá cả và thị trường được điều hành hiệu quả. Nhà nước luôn hướng đến mục tiêu giúp người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc; giữ vững chủ quyền, lãnh thổ, độc lập dân tộc; giữ gìn ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; không đánh đổi công bằng, tiến bộ xã hội với tăng trưởng thông thường.

Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: Việc triển khai nhiệm vụ tài chính – NSNN năm 2023 diễn ra trong bối cảnh nền KT – XH có những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen. Do đó, ngành Tài chính cần bám sát tình hình, dự báo và có giải pháp điều hành phù hợp, kịp thời. Tiếp tục thực hiện nhất quán mục tiêu ưu tiên giữ vững nền kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng. Kết hợp hài hòa chính sách tài khóa với chính sách tiền tệ và các chính sách khác trong điều hành, quản lý kinh tế vĩ mô. Quyết liệt thực hiện thu NSNN, phấn đấu hoàn thành dự toán thu được giao ở mức cao nhất. Tổ chức điều hành chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực cho phục hồi và thúc đẩy tăng cường kinh tế. Kiểm soát chặt chẽ bội chi, nợ công; tập trung tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách trong thực thi công vụ. Chú trọng thanh tra, kiểm tra, giám sát trong quản lý thu, chi NSNN. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, chuyển đổi số mạnh mẽ với mục tiêu tiến tới tài chính số…

Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động của Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho 4 cá nhân và Huân chương Lao động hạng Nhì cho 5 cá nhân thuộc Bộ Tài chính có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm 2017 đến năm 2021, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quố

Tin, ảnh: Kim Tiến


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đảng bộ huyện Mèo Vạc, Vị Xuyên, Xín Mần và Bắc Mê tổ chức hội nghị Ban chấp hành
BHG - * Sáng 21.12, BCH Đảng bộ huyện Mèo Vạc tổ chức Hội nghị lần thứ 12 nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
19/12/2022
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng dự Hội nghị BCH Hội Nông dân tỉnh
BHG - Sáng 19.12, Hội Nông dân (HND) tỉnh tổ chức hội nghị BCH lần thứ XI, khóa IX, nhiệm kỳ 2018 -2023 nhằm đánh giá công tác hội năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Dự có đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh.
19/12/2022
Kỳ họp thứ Mười - HĐND thành phố khóa XXIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
BHG - Sáng 19.12, HĐND thành phố Hà Giang tổ chức Kỳ họp thứ Mười, khóa XXIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Hầu Minh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì kỳ họp.
19/12/2022
Trưởng ban Tổ chức T.Ư Trương Thị Mai dâng vòng hoa tại Tượng đài Thanh niên xung phong và tặng quà tại huyện Mèo Vạc
BHG - Tiếp tục chuyến công tác tại Hà Giang, chiều 17.12, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư làm Trưởng đoàn cùng Đoàn công tác đã đến dâng vòng hoa, thắp hương tại Tượng đài Thanh niên xung phong (TNXP) trên đèo Mã Pì Lèng và thăm, tặng quà nhằm chia sẻ với những khó khăn, gian khó của bà con các dân tộc huyện Mèo Vạc tại Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông, thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi (Mèo Vạc). Cùng đi với Đoàn về phía tỉnh ta có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng,
17/12/2022