Hà Giang

Tổ đại biểu HĐND 2 cấp tiếp xúc cử tri tại xã Đạo Đức

19:35, 02/12/2022

BHG - Chiều 2.12, tại xã Đạo Đức (Vị Xuyên), Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Vị Xuyên và đại biểu HĐND huyện Vị Xuyên có buổi tiếp xúc cử tri (TXCT) trước kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh, khóa XVIII. Đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tham dự buổi TXCT.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Gia Long phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Gia Long phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi TXCT, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 9 (chuyên đề) HĐND tỉnh và dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 10  HĐND, tỉnh khóa XVIII. Đại diện tổ đại biểu HĐND huyện Vị Xuyên báo cáo với cử tri kết qủa kỳ họp HĐND huyện thứ 7, thứ 8 (chuyên đề) và dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 9, HĐND huyện Vị Xuyên, khóa XX. 

Cử tri xã Đạo Đức kiến nghị với đại biểu HĐND 2 cấp nhiều ý kiến quan trọng.
Cử tri xã Đạo Đức kiến nghị với đại biểu HĐND 2 cấp nhiều ý kiến quan trọng.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Đạo Đức kiến nghị với các đại biểu HĐND 2 cấp một số nội dung: Khẩn trương triển khai hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó đối với những xã không thuộc huyện nghèo, xã nghèo nhưng có nội dung nằm trong các dự án thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia thì đề nghị được quan tâm, đầu tư; nâng cấp, trùng tu di tích chùa Sùng Khánh hiện đang xuống cấp; phát triển du lịch sinh thái trên lòng hồ thủy điện sông Lô 2; xây dựng cầu và kè bờ suối thôn Làng Má; chuyển vị trí xây dựng công trình công viên Vĩnh Hằng tại thôn Bản Bang đến nơi khác; bàn giao các công trình giao thông về xã, thôn quản lý để phát huy hiệu quả; cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho người dân; đầu tư cơ sở vật chất các trường học đáp ứng nhu cầu học tập của con em trong xã; chuyển đổi diện tích đất sản xuất không chủ động nước sang cải tạo vườn tạp; đầu tư làm đường giao thông nông thôn; xây dựng hội trường thôn Làng Khẻn; đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi để phát triển sản xuất. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Gia Long tặng quà cho các hộ nghèo xã Đạo Đức.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Gia Long tặng quà cho các hộ nghèo xã Đạo Đức.

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên đã tiếp thu, trả lời, làm rõ các vấn đề. Trong đó, huyện đã có chủ trương xây dựng hội trường thôn Làng Khẻn; triển khai quyết liệt các giải pháp để tháo gỡ vướng mắc trong cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho người dân; chủ trương xây dựng trường học chất lượng cao; trồng cây bảo vệ đất dọc ven bờ suối chống sạt lở.  

Phát biểu tại buổi TXCT, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long tiếp thu những nội dung thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh, tổ đại biểu sẽ tổng hợp và đề xuất ý kiến của cư tri tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới; chia sẻ với những khó khăn của cử tri, trả lời, làm rõ thêm các ý kiến cử tri quan tâm; trong đó nhấn mạnh: Xã Đạo Đức cân đối, lồng ghép các nguồn vốn, trong đó có nguồn nâng cao tiêu chí Nông thôn mới để sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường giao thông trên cơ sở nhà nước và nhân dân cùng làm; xây dựng phương án, thành lập HTX hoạt động du lịch lòng hồ thủy điện sông Lô 2 đảm bảo các điều kiện an toàn. Đối với công viên Vĩnh Hằng, hiện nay tỉnh đang kêu gọi đầu tư, việc xây dựng công viên Vĩnh Hằng đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn, không ảnh hưởng đến môi trường, sản xuất và đời sống nhân dân. Hiện nay, tỉnh đang quyết liệt triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình trọng tâm, khâu đột phá, xã cần tập trung tuyên truyền, tạo đồng thuận trong nhân dân để triển khai hiệu quả; là xã có tiềm năng phát triển, bám Quốc lộ 2, xã Đạo Đức cần chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ sản xuất nông nghiệp sang dịch vụ, nâng cao thu nhập cho người dân. 

Tin, ảnh: BIỆN LUÂN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đoàn công tác Học viện Quốc phòng làm việc tại Mèo Vạc
BHG - Chiều 30.11, đoàn công tác Học viện Quốc phòng do Thượng tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Quân ủy T.Ư, Giám đốc Học viện Quốc phòng làm trưởng đoàn có chuyến thăm, làm việc, trao đổi kinh nghiệm thực tế về phát triển KT – XH gắn với QP - AN tại huyện Mèo Vạc. Cùng đi có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Bộ CHQS tỉnh; học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP – AN đối tượng I, khóa 88.
30/11/2022
Khai mạc Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 11
BHG - Sáng ngày 30.11, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII tổ chức khai mạc Hội nghị lần thứ 11. Các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; các đồng chí ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội đoàn thể không phải là Tỉnh ủy viên, thường trực các Huyện ủy, Thành ủy; đại diện các ban xây dựng Đảng T.Ư theo dõi tỉnh...
30/11/2022
Bài phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 11, BCH Đảng bộ tỉnh của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy
BHG - Sáng ngày 30.11, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII tổ chức khai mạc Hội nghị lần thứ 11. Báo Hà Giang xin trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu khai mạc hội nghị của đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang.
30/11/2022
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị
BHG - Sáng 30.11, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế T.Ư Trần Tuấn Anh; Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ngành, UBND thành phố Hà Giang.
30/11/2022