Hà Giang

Hội nghị tổng kết công tác ngoại giao vắc - xin

22:31, 30/11/2022

BHG - Chiều 30.11, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố trong cả nước và cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài tổng kết công tác ngoại giao vắc - xin. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Trong 2 năm qua, dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp, để kiểm soát tốt dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, Chính phủ quyết định thực hiện chiến lược vắc - xin; trong đó ngoại giao vắc - xin là một trong ba trọng tâm. Trong điều kiện gặp nhiều khó khăn khi nguồn vắc - xin khan hiếm, nhưng với sự chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ của các bộ, ngành, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, sự ủng hộ đồng lòng của doanh nghiệp và nhân dân, chiến dịch ngoại giao vắc - xin được triển khai quyết liệt, thần tốc, thành công vượt kỳ vọng. Tháng 6.2021, Việt Nam mới có 4,3 triệu liều vắc - xin, nhưng đến hết năm 2021, đã tiếp nhận trên 192 triệu liều; đến ngày 11.9.2022, đã nhận hơn 258 triệu liều, trong đó nguồn viện trợ gần 120 triệu liều, chiếm gần 50%, tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước hơn 900 triệu USD. Có hơn 30 quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hỗ trợ trang thiết bị y tế với tổng trị giá khoảng 80 triệu USD; một số doanh nghiệp trong nước ký thỏa thuận hợp tác đóng gói, nghiên cứu và phát triển vắc - xin.

Đối với tỉnh ta, giai đoạn 2020 - 2022, Sở Ngoại vụ đã tích cực, chủ động kết nối với các đối tác nước ngoài, cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài để kêu gọi, huy động nhiều vật tư, y tế hỗ trợ phòng chống dịch với tổng trị giá hơn 53 tỷ đồng.

Sự thành công của chiến lược vắc - xin đã giúp Việt Nam kiểm soát tốt dịch bệnh; từ một nước có tỷ lệ tiêm chủng nằm trong số các nước thấp nhất khu vực, Việt  Nam trở thành nước có số lượng tiêm, tốc độ tiêm và tỷ lệ bao phủ vắc - xin cao thứ 4 thế giới; trở thành một trong những quốc gia quyết định chuyển chiến lược ứng phó với dịch bệnh sớm nhất tại khu vực. Thành công của công tác ngoại giao vắc - xin có ý nghĩa quan trọng về nhiều mặt: Củng cố niềm tin của nhân dân vào chế độ chính trị, khẳng định tính ưu Việt của nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân; kiểm soát tốt dịch bệnh để đất nước chuyển sang thúc đẩy phục hồi và phát triển KT - XH; để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý giá cả về lý luận và thực tiễn đối với công tác đối ngoại.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt và nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, sự giúp đỡ tận tình của bạn bè quốc tế trong hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện chiến lược vắc - xin. Qua công tác ngoại giao vắc - xin để lại nhiều bài học ý nghĩa và kinh nghiệm quý về đường lối đối ngoại và hoạt động ngoại giao; nắm chắc diễn biến tình hình thực tiễn để triển khai biện pháp phòng chống dịch hiệu quả; bình tĩnh, sáng suốt, kiên trì, kiên định chủ trương, đường lối, cách làm đúng đắn; nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cơ quan ngoại giao, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành T.Ư và địa phương. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Đại dịch Covid - 19 vẫn diễn biến phức tạp; các cấp, ngành, địa phương và toàn dân không chủ quan, lơ là, triển khai tốt các giải pháp kiểm soát tốt dịch bệnh; tiếp tục công tác ngoại giao vắc - xin; đẩy mạnh tiêm chủng cho đối tượng trẻ em từ 5 - 12 tuổi; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong nghiên cứu, sản xuất vắc - xin; thúc đẩy ngoại giao kinh tế, mở rộng thị trường. 

Tại hội nghị, các đối tác của Việt Nam ở nước ngoài, tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ngoại giao vắc - xin được trao tặng Huy chương Hữu nghị, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

 Tin, ảnh: BIỆN LUÂN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bài phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 11, BCH Đảng bộ tỉnh của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy
BHG - Sáng ngày 30.11, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII tổ chức khai mạc Hội nghị lần thứ 11. Báo Hà Giang xin trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu khai mạc hội nghị của đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang.
30/11/2022
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị
BHG - Sáng 30.11, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế T.Ư Trần Tuấn Anh; Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ngành, UBND thành phố Hà Giang.
30/11/2022
Bế mạc Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 11
BHG - Chiều 30.11, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 tiếp tục các nội dung chương trình và bế mạc. Dự phiên họp có đại diện các ban xây dựng Đảng T.Ư theo dõi tỉnh
30/11/2022
Đoàn công tác Học viện Quốc phòng làm việc tại Mèo Vạc
BHG - Chiều 30.11, đoàn công tác Học viện Quốc phòng do Thượng tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Quân ủy T.Ư, Giám đốc Học viện Quốc phòng làm trưởng đoàn có chuyến thăm, làm việc, trao đổi kinh nghiệm thực tế về phát triển KT – XH gắn với QP - AN tại huyện Mèo Vạc. Cùng đi có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Bộ CHQS tỉnh; học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP – AN đối tượng I, khóa 88.
30/11/2022