Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Thanh Sơn, thị trấn Việt Quang

22:29, 16/11/2022

BHG - Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18.11.1930 – 18.11.2022), chiều 16.11, Ban công tác Mặt trận thôn Thanh Sơn, thị trấn Việt Quang (Bắc Quang) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Tới dự có đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Vàng Seo Cón, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Quang Minh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Lý Thị Lan, Phó Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang; các vị ĐBQH đơn vị tỉnh Hà Giang; Hòa thượng Thích Huệ Phước, Phó Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế; lãnh đạo huyện Bắc Quang cùng đông đảo bà con, nhân dân trong thôn.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cùng các đại biểu tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Thanh Sơn
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cùng các đại biểu tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Thanh Sơn
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh chụp ảnh lưu niêm với nhân dân các dân tộc thôn Thanh Sơn
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh chụp ảnh lưu niệm  với nhân dân các dân tộc thôn Thanh Sơn

Thôn Thanh Sơn nằm phía Tây Nam thị trấn Việt Quang, diện tích tự nhiên 870ha, có 147 hộ, 650 khẩu với 7 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó dân tộc Dao chiếm phần lớn. Thôn có 1 chi bộ Đảng với 23 đảng viên. Những năm qua, Ban công tác Mặt trận thôn Thanh Sơn thường xuyên phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực lao động sản xuất và giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, xây dựng NTM, giữ gìn an ninh trật tự. Hiện thu nhập bình quân đầu người toàn thôn đạt 42 triệu đồng/người/năm; số hộ khá, giàu chiếm 14,3%, tỷ lệ hộ nghèo còn 23,8%; 100% các hộ có xe máy, 21 hộ có ô tô, 100% các hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, 86% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; vận động 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường, không có học sinh bỏ học. Thôn có Làng nghề truyền thống sản xuất giấy bản dân tộc Dao được Bộ Văn hóa thể thao và du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Bà con trong thôn tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động do các cấp, ngành phát động…

Văn nghệ tại Ngày hội
Văn nghệ tại Ngày hội
Các đại biểu và bà con nhân dân thôn Thanh Sơn dự Ngày hội
Các đại biểu và bà con nhân dân thôn Thanh Sơn dự Ngày hội
 
 

Chung vui với nhân dân các dân tộc thôn Thanh Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh bày tỏ cảm nhận rõ sự đoàn kết của cộng đồng các dân tộc trong thôn. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Tỉnh ta là tỉnh biên giới, đặc biệt khó khăn nhưng với sự đoàn kết của cộng đồng các dân tộc; sự quyết tâm, nỗ lực trong công tác lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị, KT-XH của tỉnh ngày càng phát triển, bộ mặt đô thị và nông thôn đổi mới từng ngày, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu, chung vui cùng bà con nhân dân thôn Thanh Sơn trong Ngày hội
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu, chung vui cùng bà con nhân dân thôn Thanh Sơn trong Ngày hội
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Bắc Quang, các vị ĐBQH tặng quà thôn Thanh Sơn
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Bắc Quang, các vị ĐBQH tặng quà thôn Thanh Sơn
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và đại diện Ban Trị sự GHPG tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Bắc Quang tặng quà các hộ dân thôn Thanh Sơn.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và đại diện Ban Trị sự GHPG tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Bắc Quang tặng quà các hộ dân thôn Thanh Sơn.
 
 

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh mong muốn nhân dân các dân tộc thôn Thanh Sơn tiếp tục gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc; đoàn kết gắn bó, tương trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế; thực hiện tốt 3 chương trình mục tiêu quốc gia, xoá bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh; tận dụng tối đa đất sản xuất để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Cộng đồng các dân tộc trong thôn cố gắng thực hiện tốt “8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang”. Thôn Thanh Sơn luôn tiên phong, đi đầu và là điển hình trong thực hiện các nhiệm vụ của thị trấn. 

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh đã tặng quà và 10 triệu đồng cho Quỹ thôn Thanh Sơn; Ban Trị sự Giáo hội phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế tặng 60 suất quà cho các hộ dân trong thôn.

Tin, ảnh: Duy Tuấn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang tiếp xúc cử tri tại Bắc Quang
BHG - Chiều 16.11, thực hiện Chương trình tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Hà Giang gồm các ông/bà: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn; Lý Thị Lan, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn; Tráng A Dương, Ủy viên chuyên trách Hội đồng dân tộc Quốc hội; Hoàng Ngọc Định, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Vương Thị Hương, Phó Trưởng phòng Dân tộc huyện Xín Mần...
16/11/2022
Tổng cục Quản lý đất đai làm việc tại tỉnh ta
BHG - Sáng 16.11, đoàn công tác của Tổng cục Quản lý đất đai có buổi làm việc với các sở, ngành, UBND một số huyện về việc chấp hành chính sách, pháp luật và xử lý các vi phạm đối với đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường. Dự buổi làm việc có đại diện các sở, ngành, lãnh đạo một số huyện, công ty lâm nghiệp và Ban Quản lý rừng phòng hộ.
16/11/2022
UBND tỉnh làm việc với Đoàn đánh giá giữa kỳ của Ngân hàng Phát triển châu Á
BHG - Chiều 15.11, UBND tỉnh có buổi làm việc với Đoàn đánh giá giữa kỳ của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) về Dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) – Tiểu dự án tại Hà Giang do ông Alexander D.Nash, chuyên gia phát triển đô thị (SEUW) làm trưởng đoàn cùng các thành viên. Dự buổi làm việc có đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành và thành phố Hà Giang.
15/11/2022
Bế mạc Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV
Chiều 15/11, Quốc hội khóa XV tiến hành họp phiên bế mạc Kỳ họp thứ tư. Đến dự phiên bế mạc có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các đồng chí nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các vị đại biểu Quốc hội.
15/11/2022