Thường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 9

09:32, 28/09/2022

BHG - Sáng 26.9, Thường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 9, đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Dự họp có các đồng chí: Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn kết luận phiên họp.
							Ảnh: LAN PHƯƠNG
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn kết luận phiên họp.

Trong 9 tháng, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động bám sát chương trình trọng tâm, triển khai thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ người đại biểu của nhân dân. Chất lượng các kỳ họp HĐND tỉnh được nâng lên, nội dung giám sát trọng tâm, trọng điểm, các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp được giải quyết kịp thời theo quy định. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư được thực hiện nghiêm túc. Công tác theo dõi, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương giải quyết trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri thực hiện hiệu quả; triển khai tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động của HĐND tỉnh. Duy trì thực hiện thường xuyên, hiệu quả Quy chế phối hợp công tác giữa các cơ quan, đơn vị liên quan. Trong 9 tháng, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo và tổ chức thành công 5 kỳ họp, gồm 1 kỳ họp thường lệ và 4 kỳ họp chuyên đề; phân công các Ban HĐND tỉnh thẩm tra 32 báo cáo, 52 tờ trình kèm dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND tỉnh…

Kết luận phiên họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn đề nghị đẩy mạnh thực hiện Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả, hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026. Các Ban HĐND tỉnh đẩy mạnh các cuộc khảo sát phục vụ cho công tác thẩm tra văn bản trình kỳ họp đảm bảo chất lượng. Nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả hoạt động của tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh trong hoạt động chất vấn, giám sát, khảo sát, tiếp công dân, tiếp xúc cử tri. Lập bảng theo dõi hoạt động của các đại biểu đối với việc thực hiện nhiệm vụ người đại biểu để làm cơ sở đánh giá, nhận xét, bỏ phiếu tín nhiệm trong thời gian tới. Tăng cường công tác giám sát các kết luận của kiểm toán, kết luận của HĐND, nghị quyết của HĐND tỉnh…

Tin,ảnh:  Lan Phương (Cổng TTĐT tỉnh)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Giữ “ngọn lửa” cách mạng, niềm tin theo Đảng và Bác Hồ

BHG - Đảng bộ tỉnh Hà Giang ra đời tháng 12.1945, đó cũng là lúc vai trò và vị thế của người phụ nữ được khơi dậy mạnh mẽ, phụ nữ các dân tộc tích cực tham gia đóng góp cho thành công của cách mạng và công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 77 năm kể từ khi Đảng bộ tỉnh Hà Giang ra đời, có biết bao tấm gương phụ nữ vượt khó, một lòng theo Đảng. Thời gian có thể mài dũa con người theo quy luật, nhưng thực sự đáng khâm phục khi chúng tôi có dịp được tìm hiểu về những tấm gương nữ đảng viên dù tuổi đã cao, được miễn sinh hoạt, nhưng vẫn luôn giữ trong tim “ngọn lửa” cách mạng và niềm tin theo Đảng và Bác Hồ.

27/09/2022
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn dự khai mạc diễn tập Khu vực phòng thủ huyện Xín Mần
BHG - Sáng 27.9, Ban Chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh đã tổ chức khai mạc cuộc diễn tập KVPT huyện Xín Mần năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT dự và chỉ đạo diễn tập. Dự và theo dõi diễn tập có các đồng chí: Lại Tiến Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT; Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì…
27/09/2022
Sẵn sàng cho mọi tình huống chống bão số 4 với tinh thần “cao hơn 1 cấp”
Công tác phòng, chống bão phải chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống “cao hơn 1 cấp” để có sự chủ động chuẩn bị, nếu chuẩn bị tốt thì khi cơn bão đổ bộ với cường độ mạnh hơn dự kiến thì vẫn bảo đảm an toàn. Đây là chỉ đạo quan trọng của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến khẩn cấp ứng phó bão số 4 (bão Noru) sáng 27/9, tại Trụ sở Chính phủ.
27/09/2022
Hội nghị triển khai chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023
BHG - Sáng 27.9, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh, các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lý Thị Lan, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Giang chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành…
27/09/2022