Hà Giang

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII thành công tốt đẹp

13:05, 29/09/2022

BHG - Sáng 29.9, tại Hội trường lớn Tỉnh ủy, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 tiếp tục phiên làm việc thứ hai và bế mạc. Tới dự có đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí đại diện Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; đại diện T.Ư Hội CCB Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các Huyện ủy, Thành ủy và 208 đại biểu đại diện cho trên 26 nghìn hội viên CCB trong tỉnh.

Toàn cảnh Đại hội.
Toàn cảnh Đại hội.
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại Đại hội.
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại Đại hội.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng và các đại biểu dự Đại hội.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng và các đại biểu dự Đại hội.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, các cấp Hội CCB trong tỉnh phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, đưa phong trào hội đi đúng hướng và hoạt động hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội được quan tâm, đã phát triển được 2.830 hội viên mới, nâng tổng số hội viên CCB toàn tỉnh trên 26.000 người; hàng năm 100% tổ chức hội trực thuộc và 96,5% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. 12/12 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội VI đề ra đều đạt và vượt; riêng chỉ tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên đạt 356% kế hoạch. Công tác ủy thác vốn vay được thực hiện tốt với tổng dư nợ trên 917 tỷ đồng cho gần 20.500 hộ vay vốn. 10/11 huyện, thành hội thành lập CLB CCB làm kinh tế hiệu quả; có 691 hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Đối với chương trình xây dựng NTM, các cấp đã kêu gọi hội viên hiến gần 102.000 m2 đất, đóng góp trên 85.000 ngày công lao động, làm mới hàng trăm km đường giao thông; vận động hội viên gương mẫu cải tạo vườn tạp, xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh. Hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ được triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, góp phần nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên, thúc đẩy phong trào thanh niên tình nguyện, xung kích, sáng tạo.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Đại tá Văn Minh Tiến, Chủ tịch Hội CCB tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội.
Đại tá Văn Minh Tiến, Chủ tịch Hội CCB tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đánh giá cao kết quả Hội CCB các cấp đạt được trong nhiệm kỳ qua, góp phần tích cực vào việc phát triển KT - XH, giữ vững AN - QP, ổn định chính trị của tỉnh. Đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác hội; năng lực của cán bộ hội trong tổ chức các phong trào thi đua; chế độ sinh hoạt và hình thức hoạt động chưa thiết thực, chậm đổi mới.
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.
Các cháu thiếu nhi chúc mừng đại hội.
Các cháu thiếu nhi chúc mừng đại hội.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị: Hội CCB các cấp tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, bản lĩnh chính trị cho hội viên, kiên định mục tiêu lý tưởng, tuyệt đối trung thành, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp cách mạng của dân tộc; triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp và các nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ, BTV Tỉnh ủy; tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, không ngừng nêu gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 8 lời căn dặn của Bác Hồ với Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Hà Giang; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực tham gia các hoạt động xã hội và nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh; thực hiện các phong trào thi đua yêu nước bảo đảm thiết thực, hiệu quả, trong đó tập trung vào 3 đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII xác định và 3 chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy mạnh phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; chăm lo xây dựng Hội CCB các cấp trong sạch, vững mạnh; đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; tiếp tục giáo dục truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Các đồng chí trong BCH khóa mới  đoàn kết, thống nhất, gương mẫu, phát huy phẩm chất, đạo đức cách mạng, tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, năng lực công tác để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết đại hội đề ra.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng trao tặng Đại hội bức trướng của BCH Đảng bộ tỉnh với dòng chữ "Phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ; trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới; góp phần xây dựng tỉnh Hà Giang phát triển bền vững".
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội CCB tỉnh tập trung thực hiện 6 chương trình, cuộc vận động, phong trào trọng tâm và 3 khâu đột phá với 14 chỉ tiêu chủ yếu: Hàng năm vận động kết nạp mới từ 500 hội viên trở lên; giới thiệu từ 120 hội viên ưu tú trở lên cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp; duy trì 95% cơ sở hội, 96% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% các gia đình hội viên thực hiện xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh; thu nhập bình quân hội viên đến cuối nhiệm kỳ đạt 65 triệu đồng/năm; 100% cán bộ chủ chốt các cấp hội thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động công tác.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH khóa mới và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên
Các đại biểu biểu quyết các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Các đại biểu biểu quyết các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tại Hội nghị lần thứ Nhất BCH Hội CCB tỉnh khóa VII đã bầu Chủ tịch, các phó chủ tịch Hội CCB tỉnh. Đại tá Nguyễn Công Dần, nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tin: Biện Luân; Ảnh: Kim Tiến


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Hà Giang lần thứ IX
BHG - Sáng 29.9, tại Quảng trường 26.3, UBND tỉnh long trọng tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Hà Giang lần thứ IX, năm 2022. Tới dự có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tới dự lễ khai mạc còn có Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thể dục Thể thao Trần Đức Phấn; các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và các vận động viên (VĐV) cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn tỉnh.
29/09/2022
Bàn giải pháp phát triển TDTT quần chúng, thể thao thành tích cao của tỉnh
BHG - Chiều 28.9, tại khách sạn Yên Biên Luxury, UBND tỉnh phối hợp với Tổng cục Thể dục Thể thao (TDTT) tổ chức hội thảo bàn giải pháp phát triển TDTT quần chúng, nâng cao thứ hạng thể thao thành tích cao tỉnh Hà Giang đến năm 2030, định hướng đến năm 2035. Đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục TDTT chủ trì hội nghị. Đến dự còn có đại diện các vụ của Tổng cục TDTT, Trường Đại học TDTT Từ Sơn, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam; đại diện các công ty thể thao trong nước và quốc tế; lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; đại diện các liên đoàn thể thao của tỉnh...
28/09/2022
Tổng kết 20 năm thực hiện tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác
BHG - Chiều 28.9, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định 78, ngày 4.10.2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh và Giám đốc chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Lê Tuấn Quang chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lý Thị Lan, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Giang...
28/09/2022
Phiên thứ Nhất Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII
BHG - Chiều 28.9, tại Hội trường lớn Tỉnh ủy, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã diễn ra phiên thứ Nhất với nhiều nội dung quan trọng. Tới dự có đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo đại hội các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; đại diện T.Ư Hội CCB Việt Nam; lãnh đạo một số sở, ngành và 208 đại biểu đại diện cho trên 26 nghìn hội viên CCB trong tỉnh
28/09/2022