Tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giai đoạn 2017 - 2022

19:36, 17/08/2022

BHG - Chiều 17.8, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2017 - 2022. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Hà Thị Minh Hạnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh uỷ, các sở, ngành, các huyện, thành phố và 80 đại biểu nông dân ưu tú đại diện cho hơn 12.900 hộ nông dân SXKDG các cấp trên toàn tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong 5 năm qua, dưới sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, phong trào nông dân thi đua SXKDG tiếp tục được duy trì, phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đến năm 2021, số hộ nông dân đạt danh hiệu hộ SXKDG là hơn 12.900 hộ. Nhiều hộ có quy mô sản xuất lớn, vốn kinh doanh hàng chục tỷ đồng, thu hút hàng chục, hàng trăm lao động, thu nhập đạt từ 100 triệu đồng đến hàng tỷ đồng mỗi năm. Phong trào nông dân thi đua SXKDG đã khuyến khích, động viên nông dân phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ vốn, giống cây, con và kinh nghiệm sản xuất cho hơn 9.000 lượt hộ nông dân; giúp 5.000 hộ vươn lên thoát nghèo. Đồng thời, thúc đẩy sự hình thành và liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, tiêu biểu như: Chè, cam, mật ong, hồng không hạt, rau chuyên canh. Tính đến nay, toàn tỉnh có 631 trang trại chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất nông, lâm nghiệp, 685 nhóm cùng sở thích, 447 hợp tác xã và 1.416 tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Kết quả của phong trào tác động tích cực đến sự phát triển KT - XH, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và góp phần quan trọng vào chương trình xây dựng Nông thôn mới của tỉnh.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng hội nghị.
Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, chia sẻ nhiều mô hình, kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo để đưa phong trào nông dân thi đua SXKDG ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả và có sức lan tỏa rộng rãi trong hội viên, nông dân.  

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua SXKDG cấp tỉnh lần thứ V, giai đoạn 2017 - 2022.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua SXKDG cấp tỉnh lần thứ V, giai đoạn 2017 - 2022.
Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc phong trào nông dân thi đua SXKDG, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2017 - 2022.
Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc phong trào nông dân thi đua SXKDG, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2017 - 2022.
Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc phong trào nông dân thi đua SXKDG, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2017 - 2022.
Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc phong trào nông dân thi đua SXKDG, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2017 - 2022.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Hội Nông dân các cấp, các nông dân tiêu biểu đã đạt được trong thời gian qua. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định mục tiêu phấn đấu xây dựng Hà Giang là tỉnh phát triển về du lịch, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp đặc trưng hàng hóa. Do vậy, các cấp Hội Nông dân cần nắm vững, bám sát nội dung của nghị quyết để tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân chuyển biến tư duy trong sản xuất, kinh doanh từ đơn lẻ sang liên kết, hợp tác mở rộng quy mô sản xuất, xây dựng thương hiệu, từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Cùng với đó, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Hội, chủ động giải quyết những khó khăn từ cơ sở; tạo cơ chế, nguồn lực hỗ trợ nông dân liên kết trong sản xuất, kinh doanh, phát triển các mô hình trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã; khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, phấn đấu có nhiều hơn nữa hộ nông dân SXKDG cấp tỉnh, T.Ư. Hàng năm, các cấp Hội phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, MTTQ và các đoàn thể để thực hiện giám sát, phản biện xã hội, nâng cao hiệu quả các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc trưng của các cấp Hội Nông dân.
Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc trưng của các cấp Hội Nông dân.

Tại hội nghị, 12 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua SXKDG cấp tỉnh lần thứ V, giai đoạn 2017 - 2022 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen cho 13 tập thể, 69 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc phong trào nông dân thi đua SXKDG, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2017 - 2022 và phát động phong trào nông dân thi đua SXKDG, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2022 - 2026.

Tin, ảnh: MỘC LAN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh làm việc với Viện Lâm nghiệp và Phát triển bền vững
BHG - Sáng 17.8, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh có buổi làm việc với Viện Lâm nghiệp và Phát triển bền vững (LN&PTBV) thuộc Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên, do Phó Giáo sư – Tiến sỹ Trần Thị Thu Hà, Viện trưởng làm trưởng đoàn cùng các thành viên. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Dự có các đồng chí: Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành. 
17/08/2022
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh làm việc với Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra T.Ư
BHG - Chiều 17.8, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang đã có buổi làm việc với Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra (UBKT) T.Ư do đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT T.Ư làm Trưởng đoàn. Cùng làm việc với đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy.
17/08/2022
Sơ kết đợt sinh hoạt chính trị về chủ đề “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” và “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”
BHG - Sáng 17.8, Công an tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 1 năm triển khai đợt sinh hoạt chính trị về chủ đề “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” và “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an” (đợt sinh hoạt). Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đại tá Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Nội chính, Ban Dân vận Tỉnh ủy và đại diện một số sở, ngành…
17/08/2022
Họp Ban Chỉ đạo đại hội các tổ chức chính trị - xã hội
BHG - Sáng 17.8, Ban Chỉ đạo (BCĐ) đại hội các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang lần thứ XVII nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ chủ trì; cùng dự có các đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy – Phó Thường trực BCĐ; các đồng chí thành viên: Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Hoàng Đình Phới, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy…
17/08/2022