Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hoàng Su Phì lần thứ XX

15:46, 04/07/2022

BHG - Ngày 4.7, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hoàng Su Phì tổ chức Đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tham dự có đồng chí Đỗ Thị Hương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn; Thường trực Huyện ủy – HĐND – UBND huyện Hoàng Su Phì; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn và 150 đại biểu đại diện cho đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) toàn huyện.

Bí thư Tỉnh đoàn Đỗ Thị Hương tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Bí thư Tỉnh đoàn Đỗ Thị Hương tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ 2017 – 2022, BCH Đoàn các cấp huyện Hoàng Su Phì đã chủ động, sáng tạo, đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn huyện Hoàng Su Phì lần thứ XIX đã đề ra. 16/16 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch. Tổ chức hiệu quả các phong trào hành động, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong nhiệm kỳ qua, ĐVTN đã đóng góp trên 1.500 ngày công, tham gia tu sửa, mở mới, bê tông hóa đường giao thông nông thôn được trên 63 km. Tổ chức 1.087 buổi dọn dẹp vệ sinh môi trường, trồng cây xanh. Trao tặng trên 3.600 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em vượt khó học giỏi với tổng kinh phí trên 1,5 tỷ đồng. Trong nhiệm kỳ, tập hợp được 1.070 thanh niên tham gia vào tổ chức Hội, giới thiệu được 1.500 đoàn viên ưu tú cho Đảng. Cùng với đó, các đơn vị Đoàn cũng tổ chức hiệu quả các chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp…

Lãnh đạo Tỉnh đoàn và huyện Hoàng Su Phì tặng hoa chúc mừng BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hoàng Su Phì khóa XX.
Lãnh đạo Tỉnh đoàn và huyện Hoàng Su Phì tặng hoa chúc mừng BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hoàng Su Phì khóa XX.

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ huyện Hoàng Su Phì đoàn kết, tiên phong, bản lĩnh, sáng tạo và phát triển”, nhiệm kỳ 2022 – 2027, tuổi trẻ huyện Hoàng Su Phì tập trung thực hiện 5 chương trình trọng tâm gồm: Chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên; chương trình ĐVTN tham gia cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ; ĐVTN tham gia tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tham gia bài trừ hủ tục lạc hậu vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tham gia thực hiện chuyển đổi số, giai đoạn 2022 – 2027…

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh đoàn Đỗ Thị Hương đã biểu dương những kết quả mà các cấp bộ đoàn trong huyện đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị nhiệm kỳ mới, ĐVTN huyện Hoàng Su Phì phát huy tinh thần xung kích trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chương trình trọng tâm của tỉnh. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng và truyền thống cách mạng cho ĐVTN. Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về mọi mặt, thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Khơi dậy trong ĐVTN ý chí vươn lên mạnh mẽ, tinh thần tự lập, đổi mới, sáng tạo, khẳng định bản thân trên con đường lập thân, lập nghiệp…

Đại hội đã thảo luận và tham gia đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình tại Đại hội; bầu BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hoàng Su Phì nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 25 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 16 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.

Tin, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn TXCT tại xã Kim Linh (Vị Xuyên)
BHG - Chiều 30.6, Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Chí Thâm, Chánh văn phòng Tỉnh ủy; Đỗ Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vị Xuyên; Hoàng Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Vị Xuyên đã có buổi TXCT tại xã Kim Linh, huyện Vị Xuyên.
30/06/2022
Đoàn công tác số 7 theo Quyết định 575 của Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
BHG - Chiều 30.6, Đoàn công tác số 7 theo Quyết định 575-QĐ/TU của Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với Đảng bộ huyện Vị Xuyên tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Đoàn công tác chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Lý Thị Lan, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang; lãnh đạo một số sở, ngành thành viên Đoàn công tác và huyện Vị Xuyên.
30/06/2022
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long tiếp xúc cử tri tại huyện Vị Xuyên
BHG - Ngày 30.6, tổ đại biểu HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm tổ trưởng có buổi tiếp xúc cử tri tại các xã Việt Lâm, Quảng Ngần, huyện Vị Xuyên. Cùng đi có các lãnh đạo các ban HĐND tỉnh, lãnh đạo huyện Vị Xuyên.
30/06/2022
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT tại Bắc Mê
BHG - Sáng 30.6, đồng chí Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại huyện Bắc Mê. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và huyện Bắc Mê.
30/06/2022