Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh thăm, chúc mừng Báo Hà Giang nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

12:06, 21/06/2022

BHG - Nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 – 21.6.2022), sáng 21.6, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang đã tới thăm, chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Hà Giang. Cùng đi có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh thăm, chúc mừng Báo Hà Giang nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh thăm, động viên cán bộ, phóng viên Báo Hà Giang.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh thăm, động viên cán bộ, phóng viên Báo Hà Giang.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh tặng lẵng hoa chúc mừng Báo Hà Giang
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh tặng lẵng hoa chúc mừng Báo Hà Giang

Tặng lẵng hoa chúc mừng Báo Hà Giang và những người làm báo tỉnh nhà, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh ghi nhận, biểu dương kết quả của Báo đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đánh giá Báo Hà Giang đã tích cực đổi mới, sáng tạo từ nội dung đến hình thức và cách làm, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Dù trong điều kiện của tỉnh còn nhiều khó khăn, địa hình chia cắt, thường xuyên xảy ra mưa lũ nhưng Báo Hà Giang đã luôn nỗ lực, đoàn kết, thống nhất hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong bất kỳ hoàn cảnh nào, được nhân dân trong tỉnh đánh giá cao; đội ngũ phóng viên thường xuyên bám nắm cơ sở, phản ánh được chủ trương, chính sách, nghị quyết của tỉnh trong thực tiễn đồng thời phản ánh tâm tư, nguyên vọng của nhân dân đến với các cấp ủy, chính quyền, đóng góp lớn trong quá trình phát triển KT-XH của tỉnh, đảm bảo QP-AN.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh trò chuyện với cán bộ, phóng viên Báo Hà Giang
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh trò chuyện với cán bộ, phóng viên Báo Hà Giang
 

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh thông tin BCH, BTV Tỉnh ủy đã ban hành 25 nghị quyết chuyên đề đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII vào cuộc sống, đồng thời định hướng, lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, đưa tỉnh bứt phá phát triển; chủ trương, định hướng, chiến lược phát triển của tỉnh trong thời gian qua và những năm tới trong công tác đầu tư, quy hoạch, chỉnh trang đô thị…  là bền vững, lâu dài, trọng tâm, trọng điểm. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, trong thời gian tới Báo Hà Giang tập trung tuyên truyền, phát huy tiềm năng lợi thế của tỉnh, chung tay đoàn kết, thống nhất cùng phát triển, thay đổi tư duy không trông chờ, ỷ lại, càng việc khó càng nỗ lực hoàn thành; tập trung tuyên truyền sâu vào các chương trình lớn của tỉnh như: Xây dựng nhà ở, cải tạo vườn tạp, đặc biệt là bài trừ hủ tục, đây là việc khó nhưng tỉnh đang quyết tâm thực hiện; đội ngũ phóng viên tiếp tục rèn luyện, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, phản ánh được nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh…

Tổng Biên tập Báo Hà Giang Nguyễn Trung Thu cảm ơn sự quan tâm của Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND - UBND tỉnh
Tổng Biên tập Báo Hà Giang Nguyễn Trung Thu cảm ơn sự quan tâm của Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND - UBND tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh mong muốn Báo Hà Giang tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, muốn nghị quyết đi vào cuộc sống thì cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, từ đó làm cho đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng nâng lên. Luôn là đơn vị dẫn đầu trong công tác thông tin, tuyên truyền, cánh tay phải của BCH Đảng bộ tỉnh trên mặt trận tuyên truyền định hướng của Đảng, chính sách của Nhà nước tới nhân dân và là cơ quan phản hồi ý kiến, kiến nghị của nhân dân tới các cấp ủy, chính quyền.

Đồng chí Đặng Quốc Khánh chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, phóng viên Báo Hà Giang
Đồng chí Đặng Quốc Khánh chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, phóng viên Báo Hà Giang

Thay mặt cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tòa soạn, Tổng Biên tập Báo Hà Giang Nguyễn Trung Thu cảm ơn sự quan tâm của Thường trực, BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND – UBND tỉnh và cá nhân đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trong những năm qua đã nâng tờ báo in Hà Giang từ 4 kỳ/tuần lên 5 kỳ/tuần và được in màu trang 1 và trang 4; Toà soạn được tỉnh đầu tư nhiều máy móc, trang thiết bị mới, xây dựng trường quay… Qua đó, Báo Hà Giang đã vượt qua khó khăn, có nhiều đột phá trong công tác thông tin, tuyên truyền. Đặc biệt, Tòa soạn đã tích cực ứng dụng công nghệ số trong hoạt động chuyên môn, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nhất là trong thời điểm dịch bệnh Covid – 19 diễn ra. Thời gian tới, Báo Hà Giang xác định nhiệm vụ trọng tâm là tuyên truyền thực hiện nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ tỉnh, những nghị quyết chuyên đề của BCH, BTV Tỉnh ủy. Tổng biên tập hứa tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Hà Giang sẽ luôn luôn đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị tỉnh giao.

Tin, ảnh: Duy Tuấn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị B120
BHG - Chiều 20.6, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Thành ủy Hà Giang và Huyện ủy Vị Xuyên tổ chức lễ khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị B120 (hệ không tập trung) cho 72 học viên là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị của thành phố Hà Giang và huyện Vị Xuyên.
20/06/2022
Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cư tri sau Kỳ họp thứ 3 tại xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ
BHG - Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri (TXCT) sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, chiều 20.6, Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các ông, bà: Lý Thị Lan, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Thúy Chinh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội; Tráng A Dương, Ủy viên chuyên trách Hội đồng dân tộc Quốc hội; Hoàng Ngọc Định, Chỉ huy trưởng BCH BĐBP tỉnh đã có buổi TXCT tại xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ.
20/06/2022
Bài phát biểu của đồng chí Lê Trọng Lập, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh

 Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh! Kính thưa các quý vị đại biểu và toàn thể các hội viên Hội Nhà báo tỉnh!

20/06/2022
Bài phát biểu của đồng chí Trần Đức Quý Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Giải báo chí tỉnh

Kính thưa các vị đại biểu! Kính thưa các nhà báo lão thành, cùng toàn thể anh chị em hội viên, phóng viên, biên tập viên, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan báo chí.

20/06/2022