Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra một số dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Giang

15:09, 22/04/2022

BHG - Sáng 22.4, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra thực tế một số dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Giang. Cùng đi có đồng chí Hầu Minh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hà Giang; lãnh đạo một số sở, ngành.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra bản đồ khu vực dự án mở đường từ cầu Gạc Đì đi cầu Phương Tiến.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra bản đồ khu vực dự án mở đường từ cầu Gạc Đì đi cầu Phương Tiến.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra bản đồ khu vực xây dựng đập dâng nước tạo cảnh quan, đoạn đối diện cây xăng cầu Mè.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra bản đồ khu vực xây dựng đập dâng nước tạo cảnh quan, đoạn đối diện cây xăng cầu Mè.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đi kiểm tra thực tế công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc dự án đường giao thông nối cầu Gạc Đì (thành phố Hà Giang) đi cầu Phương Tiến (Vị Xuyên); kiểm tra dự án đập dâng nước tạo cảnh quan trung tâm thành phố; dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 2, đoạn từ km284+600 đến km285+995 và dự án xây dựng cầu Thanh niên nối Quốc lộ 2 với đường đôi Cầu Mè – Công viên nước Hà Phương. Đây đều là những dự án trọng điểm của tỉnh nhằm mở rộng, phát triển đô thị thành phố Hà Giang. Tuy nhiên, qua quá trình triển khai, công tác bồi thường, giải phóng mặt của hầu hết các dự án đều bị vướng mắc; khối lượng công việc và tiến độ giải ngân của các dự án hiện đều bị chậm.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra công tác quản lý đất đai thuộc khu vực phường Quang Trung, thành phố Hà Giang.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra công tác quản lý đất đai thuộc khu vực phường Quang Trung, thành phố Hà Giang.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra khu vực đảo giao thông, đoạn đầu cầu Mè.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra khu vực đảo giao thông, đoạn đầu cầu Mè.

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị thành phố Hà Giang triển khai dự án làm đường từ cầu Gạc Đì đi cầu Phương Tiến theo hướng hoàn thành công tác đền bù đến đâu sẽ bàn giao cho đơn vị thi công đến đó; phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc lắng nghe, đối thoại với nhân dân trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của người dân và tuân theo quy định của pháp luật. UBND tỉnh tiếp tục duy trì tổ công tác của tỉnh do Sở Tài nguyên và Môi trường làm tổ trưởng để phối hợp với thành phố Hà Giang tháo gỡ vướng mắc phát sinh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra tiến độ thực hiện dự án xây dựng đường đôi đoạn đầu thành phố Hà Giang.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra tiến độ thực hiện dự án xây dựng đường đôi đoạn đầu thành phố Hà Giang.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra khu vực xây dựng cầu qua sông Lô thuộc dự án mở rộng thành phố Hà Giang.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra khu vực xây dựng cầu qua sông Lô thuộc dự án mở rộng thành phố Hà Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Giang, các đơn vị liên quan cần kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ; có phương án hỗ trợ tổ chức, cá nhân thuê đất; tính toán giải pháp thi công một cách cụ thể; hoàn thiện hồ sơ mời thầu; giải quyết dứt điểm công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án đô thị xanh, khu liên hợp thể thao; tính toán vị trí Trường THCS Lê Quý Đôn sao cho hợp lý; quản lý chặt chẽ đất đai cũng như việc san đào đất; quan tâm đến việc mở rộng nghĩa trang thành phố; có phương án xây dựng bãi rác phù hợp; tính toán việc hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng từ các dự án để tránh bị thiệt thòi. Sở Tài nguyên và Môi trường cử cán bộ hỗ trợ hội đồng đền bù thành phố Hà Giang thực hiện giải phóng mặt bằng; rà soát, xác định cụ thể ranh giới các phân khu trên địa bàn thành phố Hà Giang…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra một số dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Giang

Tin, ảnh: Kim Tiến


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Cụm thi đua số I – Công đoàn Viên chức tỉnh ký kết giao ước thi đua
BHG - Ngày 21.4, tại Hội trường Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ tỉnh, Cụm thi đua số 1 – Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức hội nghị ký kết, triển khai phong trào thi đua năm 2022. Dự hội nghị có đại diện các công đoàn cơ sở thuộc Cụm thi đua số 1.
22/04/2022
Tư tưởng của V.I.Lênin soi sáng con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Ngày 22/4/1870, V.I.Lênin-nhà tư tưởng vĩ đại, lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới chào đời tại Simbirsk (nay là Ulianovsk), nước Nga. 152 năm trôi qua nhưng đến nay, những quan điểm, tư tưởng của V.I.Lênin vẫn là ngọn đuốc soi đường cho nhân loại tiến bộ hướng đến xây dựng một xã hội thật sự tốt đẹp mà ở đó con người được giải phóng triệt để, có cuộc sống tự do, hạnh phúc.
22/04/2022
UBND tỉnh nghe báo cáo tiến độ tổ chức Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai
BHG - Sáng 22.4, đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) và một số sở, ngành là thành viên của Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh nhằm nắm bắt tiến độ tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai năm 2022. Buổi làm việc được kết nối trực tuyến đến điểm cầu UBND huyện Mèo Vạc.
22/04/2022
Hội nghị triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025
BHG - Sáng 21.4, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng NTM, giai đoạn 2021 – 2025. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì hội nghị. Dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành.
21/04/2022